Treo băng rôn phản đối chủ đầu tư có vi phạm pháp luật

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, người dân tại một số chung cư treo băng rôn, biểu ngữ để phản đối chủ đầu tư nếu chủ đầu tư vi phạm cam kết, gây ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà. Có ý kiến cho rằng việc làm trên là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến đời sống của những người xung quanh.

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã trao đổi với luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng Luật sự Tinh thông luật). Theo ông Bình, căn cứ Điều 25 Hiến pháp 2013, ghi nhận công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp...

Việc cư dân treo băng rôn biểu ngữ phản đối chủ đầu tư hoặc đòi chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết với người mua nhà... là hành vi thể hiện quan điểm cá nhân trong việc phản đối chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ đã cam kết, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà...

 
Người dân căng băng rôn phản đổi chủ đầu tư về phí trông giữ phương tiện. Ảnh: Minh Hạnh

Chỉ khi những nội dung thể hiện tại băng rôn biểu ngữ nhằm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm hay vu khống, đe dọa xâm phạm đến lợi ích đến cá nhân, pháp nhân; lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân; cá nhân mới có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Nếu hành vi treo băng rôn, biểu ngữ nhằm mục đích xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm hay vu khống, đe dọa, xâm phạm đến lợi ích cá nhân, pháp nhân có thể bị xử lý hình sự theo Điều 155, 156, 331 Bộ luật Hình sự. Cụ thể:

Đối với tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 155, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.

 
Băng rôn phản đối chủ đầu tư về phí trông giữ phương tiện. Ảnh: Minh Hạnh

Đối với tội vu khống được quy định tại Điều 156, người nào bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm.

Đối với tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 331, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Tóm lại, pháp luật hiện hành hoàn toàn không có quy định cấm người dân treo băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối chủ đầu tư nếu chủ đầu tư vi phạm cam kết, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.... Chỉ trong trường hợp nội dung băng rôn khẩu hiệu có dấu hiệu vi phạm hành chính hoặc hình sự như trên thì mới có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư cho an toàn lao động mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp

Bảo Hân |

Được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động được bảo đảm an toàn, yên tâm làm việc. Người sử dụng lao động cần coi chi phí cho an toàn lao động nói chung và phương tiện bảo vệ cá nhân nói riêng là một khoản đầu tư cho sản xuất, mang lại lợi ích lâu dài cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.  

Cơ hội cầm chắc lãi 19% khi đầu tư nhà mặt phố

Thu Giang |

Ngoài phân khúc chung cư, mức lợi nhuận khi sở hữu nhà mặt phố có giá hàng chục tỉ đồng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gần đây vẫn liên tục tăng nhiệt với tỉ suất lợi nhuận năm 2023 có thể vẫn duy trì ở mức 19%.

Chủ đầu tư Discovery Complex 3: Tài khoản còn 7 triệu, dự án bị thanh tra

Quang Dân |

Lũy kế đến cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Familia - chủ đầu tư Discovery Complex 3 - đang lỗ gần 99 tỉ đồng. Tại ngày 31.12.2022, tiền và các khoản tương đương tiền tại doanh nghiệp chỉ còn hơn 7 triệu đồng.

Loạt đơn vị liên quan chủ đầu tư Discovery Complex 3 chậm trả trái phiếu

Quang Dân |

Công ty Thuận Minh và Công ty Thuỷ Hoà vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia – chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Hi hữu: Giả mạo chủ đầu tư, làm lễ khởi công dự án thuỷ điện ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trưa 17.4, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc tổ chức lễ khởi công dự án thủy điện Sơn Nham. Bước đầu xác minh đây là hành vi giả mạo chủ đầu tư để làm lễ khởi công…

Khám xét trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 26.4, Công an tỉnh cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành phong tỏa, khám xét trụ sở làm việc của Thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hà Nội: Công bố loạt dự án nhà ở đủ điều kiện “bán trên giấy”

ANH HUY |

Khi thị trường bất động sản tại Hà Nội đang thiếu hụt về nguồn cung, thì mới đây Sở Xây dựng đã công bố danh sách các dự án đủ điều kiện được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh Bất động sản. Với công bố này, dự kiến trong thời gian tới sẽ bổ sung thêm cho thị trường một lượng nguồn cung nhất định.  

Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bộ đề nghị bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ sự đồng tình trước đề xuất này.

Đầu tư cho an toàn lao động mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp

Bảo Hân |

Được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động được bảo đảm an toàn, yên tâm làm việc. Người sử dụng lao động cần coi chi phí cho an toàn lao động nói chung và phương tiện bảo vệ cá nhân nói riêng là một khoản đầu tư cho sản xuất, mang lại lợi ích lâu dài cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.  

Cơ hội cầm chắc lãi 19% khi đầu tư nhà mặt phố

Thu Giang |

Ngoài phân khúc chung cư, mức lợi nhuận khi sở hữu nhà mặt phố có giá hàng chục tỉ đồng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gần đây vẫn liên tục tăng nhiệt với tỉ suất lợi nhuận năm 2023 có thể vẫn duy trì ở mức 19%.

Chủ đầu tư Discovery Complex 3: Tài khoản còn 7 triệu, dự án bị thanh tra

Quang Dân |

Lũy kế đến cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Familia - chủ đầu tư Discovery Complex 3 - đang lỗ gần 99 tỉ đồng. Tại ngày 31.12.2022, tiền và các khoản tương đương tiền tại doanh nghiệp chỉ còn hơn 7 triệu đồng.

Loạt đơn vị liên quan chủ đầu tư Discovery Complex 3 chậm trả trái phiếu

Quang Dân |

Công ty Thuận Minh và Công ty Thuỷ Hoà vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Được biết, 2 doanh nghiệp này đều có liên quan đến Công ty Cổ phần Familia – chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex 3 tại số 254 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội).

Hi hữu: Giả mạo chủ đầu tư, làm lễ khởi công dự án thuỷ điện ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trưa 17.4, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc tổ chức lễ khởi công dự án thủy điện Sơn Nham. Bước đầu xác minh đây là hành vi giả mạo chủ đầu tư để làm lễ khởi công…