Trạm trộn bê tông trái phép trên đất trồng rừng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Một trạm trộn bê tông mọc lên trên đất trồng rừng ở tỉnh Quảng Trị. Quá trình xây dựng và hoạt động trái phép, dù địa phương nhiều lần yêu cầu dừng hoạt động nhưng không chấp hành.

Trạm trộn bê tông trái phép, hoạt động nhiều năm

Vào năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 đã thuê đất của 4 hộ dân ở khu dân cư Tân Trúc (thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) để làm Ban điều hành công trường bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông nhựa và trạm trộn bê tông xi măng, phục vụ thi công dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đến khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành, trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 vẫn tiếp tục hoạt động.

Theo UBND xã Cam Hiếu, địa phương đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703, qua kiểm tra hồ sơ và văn bản do công ty cung cấp, thì chưa có chủ trương chấp thuận của các cấp có thẩm quyền về việc lắp đặt trạm trộn bê tông tại vị trí nói trên.

Đặc biệt, diện tích đất mà công ty thuê của 4 hộ dân là đất trồng rừng sản xuất, việc xây dựng trạm trộn bê tông trên đất trồng rừng khi chưa hoàn tất các thủ tục là trái quy định của pháp luật.

Ông Mai Chiếm Hiệp - Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu thông tin, UBND xã Cam Hiếu đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 tự thu dọn bãi vật liệu và trạm trộn bê tông, trả lại mặt bằng trước ngày 30.3.2024. Bên cạnh đó, xã cũng đã kiến nghị lên cấp trên xử lý việc sử dụng đất trái phép của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703.

Dù địa phương yêu cầu dừng hoạt động và khắc phục vi phạm, nhưng trạm trộn bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Hưng Thơ.
Dù địa phương yêu cầu dừng hoạt động và khắc phục vi phạm, nhưng trạm trộn bê tông vẫn hoạt động. Ảnh: Hưng Thơ.

Thế nhưng, đến ngày 4.7, ghi nhận của PV Báo Lao Động cho thấy, trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 không chỉ chưa được tháo gỡ, mà vẫn tiếp tục hoạt động.

Không hợp tác, sẽ xử lý nghiêm

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, dự án trạm trộn bê tông nhựa tại thôn Nam Hiếu chưa được UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê đất để thực hiện. Dự án trên thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường, nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho hay, liên quan đến trạm trộn bê tông trái phép ở xã Cam Hiếu, vào ngày 15.4.2024, UBND huyện Cam Lộ đã có văn bản, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 chấm dứt mọi hoạt động, khẩn trương tháo dỡ toàn bộ công trình, khắc phục lại hiện trạng ban đầu của khu đất; đưa phương tiện, máy móc, vật tư, con người ra khỏi khu vực xây dựng trái phép, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30.4.2024.

Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện Cam Lộ, UBND xã Cam Hiếu và các đơn vị liên quan đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 chấp hành, nhưng công ty này vẫn không chịu thực hiện.

“Huyện yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 chấm dứt hoạt động, nếu không sẽ xử lý nghiêm. Để hỗ trợ doanh nghiệp, huyện cũng đã chuẩn bị quỹ đất ở cụm công nghiệp, nếu doanh nghiệp có nhu cầu, thì hoàn tất các thủ tục để di dời vào đó. Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng vi phạm thì cần phải khắc phục, xử lý” – ông Trần Anh Tuấn thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khai thác cát vượt mức cho phép để làm cao tốc, 1 công ty bị phạt 300 triệu đồng

Hoài Luân |

Khai thác cát vượt khối lượng cho phép để thi công dự án cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên, Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 bị xử phạt 300 triệu đồng.

Trạm trộn bê tông trái phép nhiều lần không tuân thủ lệnh tháo dỡ

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đã bị xử phạt hành chính và nhiều lần bị yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động, trạm trộn bê tông trái phép của Công ty Thuận Thành Phát (thị xã Thuận Thành) bị người dân liên tục phản ánh thông qua ứng dụng phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh.

Trạm trộn bê tông bị tố xây dựng không phép trên đất rừng

Nhóm PV |

Trạm trộn bê tông Đạt Phương hoạt động trái phép trên đất rừng trong thời gian dài khiến người dân xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bức xúc.

Trọng tài gây tranh cãi khi không cho tuyển Đức hưởng phạt đền

Thanh Vũ |

Trọng tài Anthony Taylor gây nhiều tranh cãi khi không cho tuyển Đức hưởng phạt đền trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Khối ngoại bán ròng tạo sức ép ngày càng lớn lên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã có sự đảo chiều và có tuần tăng khá mạnh về điểm số, nhưng thanh khoản lại suy giảm do nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc mở vị thế mua mới cũng như bị ảnh hưởng bởi việc khối ngoại vẫn duy trì bán ròng.

Bổ nhiệm, điều động nhân sự mới ở Hưng Yên, Quảng Nam, TPHCM, Đà Nẵng

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần, từ ngày 1 - 5.7, các tỉnh/thành phố: Hưng Yên, Quảng Nam, TPHCM, Thái Nguyên, Đà Nẵng... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bầu cán bộ chủ chốt.

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết EURO 2024

Thanh Vũ |

Nhận định bóng đá trận Hà Lan gặp Thổ Nhĩ Kỳ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết EURO 2024 diễn ra lúc 2h00 rạng sáng 7.7 (giờ Việt Nam).

Bệnh viện co kéo để tăng lương cho nhân viên từ ngày 1.7.2024

Lệ Hà |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ 1.7.2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại. Các cơ sở y tế cũng áp dụng nghị định này.

Khai thác cát vượt mức cho phép để làm cao tốc, 1 công ty bị phạt 300 triệu đồng

Hoài Luân |

Khai thác cát vượt khối lượng cho phép để thi công dự án cao tốc Bắc - Nam qua Phú Yên, Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 bị xử phạt 300 triệu đồng.

Trạm trộn bê tông trái phép nhiều lần không tuân thủ lệnh tháo dỡ

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đã bị xử phạt hành chính và nhiều lần bị yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động, trạm trộn bê tông trái phép của Công ty Thuận Thành Phát (thị xã Thuận Thành) bị người dân liên tục phản ánh thông qua ứng dụng phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh.

Trạm trộn bê tông bị tố xây dựng không phép trên đất rừng

Nhóm PV |

Trạm trộn bê tông Đạt Phương hoạt động trái phép trên đất rừng trong thời gian dài khiến người dân xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bức xúc.