Phản ánh tới Lao Động, người dân xã Tân Thượng bày tỏ sự khó hiểu khi trạm trộn bê tông Đạt Phương đang được xây dựng trái phép tại khu vực xóm Ngầm Thỉn. Đáng nói, theo người dân, trạm này được xây dựng trên đất rừng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Thông tin đến PV, ông Chu Hồng Hà - Chủ tịch UBND xã Tân Thượng - cho hay: "Việc trạm bê tông này xây dựng trên đất rừng là đúng. Công ty Đạt Phương đang xin ý kiến cấp trên để được cấp phép xây dựng trạm này. Xã cũng đã báo cáo cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo. Vừa rồi công ty đào hố móng nhưng đến nay đã dừng lại".
Qua hỏi chuyện, người dân địa phương bày tỏ lo lắng khi trạm trộn này chưa đủ các thủ tục cấp phép, lại nằm trọn vẹn trên đất rừng nhưng lại vẫn được tiếp tục xây dựng.
Xung quanh, cát, đá, nhiên liệu phục vụ xây dựng được chất thành đống to, đống bé. Xe lu và xe cẩu cũng được tập kết tại đây.
Ngày 21.3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Việt - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - cho biết: "UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện ra kiểm tra, đơn vị Đạt Phương đang xin ý kiến Sở để làm trạm bê tông phục vụ thi công con đường Quốc lộ 279".
Theo đại diện Phòng TNMT huyện Văn Bàn, đơn vị thi công chỉ làm trạm bê tông tạm để phục vụ công trình làm đường 279, hết công trình họ sẽ tháo dỡ, nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
"Chắc có lẽ đơn vị thi công vội vàng làm trước, bản chất đây sẽ là công trình tạm trong thời gian thực hiện dự án. Trước đây, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đã yêu cầu dừng vì doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình xin thủ tục để được cấp phép" - ông Việt nói thêm.