Trả gộp 2 tháng lương hưu trước 20.1, người già sẽ được nhận bao nhiêu tiền?

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Nga hỏi: Cách tính lương hưu đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Nghị định 115/2015/NĐ-CP; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 03/CĐ-TTg năm 2024 trong đó yêu cầu hoàn thành trả gộp 2 tháng lương hưu trước ngày 20.1. Vậy tổng lương hưu của người từng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện được nhận trong tháng 1.2024 bao nhiêu?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Hiện nay, cách tính lương hưu đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng = (Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội).

Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được quy định:

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 1.1.2016 đến trước ngày 1.1.2018, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Cách tính lương hưu đối với người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội).

Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được quy định:

Người nghỉ hưu từ ngày 1.1.2016 đến trước ngày 1.1.2018, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Nam nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4210/BHXH-TCKT năm 2023 gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2024.

Như vậy, người nghỉ hưu sẽ được nhận 2 tháng lương hưu vào kỳ chi trả lương hưu tháng 1.2024 bao gồm: tiền lương hưu tháng 1 và tiền lương hưu tháng 2.

Tùy vào mức lương hưu của mỗi người từng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện (theo cách tính nêu trên) mà tiền lương hưu được nhận trong kỳ chi trả tháng 1.2024 sẽ khác nhau. Lương hưu trong kỳ chi trả tháng 1.2024 sẽ được nhân đôi, lý do là vì nhận cả 2 tháng là tháng 1 và tháng 2.2024.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm hưởng lương hưu năm 2024 đối với công chức cấp xã

Phương Minh |

Thời điểm hưởng lương hưu đối năm 2024 với công chức cấp xã được căn cứ theo Khoản 1 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu với công chức xã

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Lao động nữ là công chức cấp xã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm được hưởng lương hưu chưa?

30 năm là đảng viên, bị xử lý kỷ luật có được xét tặng huy hiệu Đảng không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Đồng nghiệp của tôi có 30 năm là đảng viên, đến thời điểm được xét tặng huy hiệu thì bị xử lý kỷ luật vậy có được xét tặng huy hiệu đảng không?

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Loạt cán bộ đăng kiểm ở Hải Phòng bị khởi tố tội nhận, đưa hối lộ

Hoàng Khôi |

Sáng 18.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ án xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 10 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Hoa Tết ngập tràn đại lộ đẹp nhất TPHCM nhưng vắng khách mua

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Trưng bày cây kiểng (cây cảnh) vào dịp Tết là một nét đẹp trong văn hoá đón Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Tại TPHCM, những ngày này, dọc khắp các tuyến đường, nhiều tiểu thương đã bắt đầu trưng bày đủ các loại cây kiểng và hoa ngày Tết để khách hàng tham quan, mua sắm. Tuy nhiên sức mua vẫn còn nhiều hạn chế.

Sự giám sát, quản lý các đội tuyển thể thao quốc gia có bị buông lỏng?

Hoài Việt |

Câu chuyện của ngành thể thao với vấn đề nội tại của đội thể dục dụng cụ Việt Nam được vận động viên Phạm Như Phương đưa ra công luận đặt ra vấn đề về trách nhiệm của đơn vị quản lý, giám sát?

Thời điểm hưởng lương hưu năm 2024 đối với công chức cấp xã

Phương Minh |

Thời điểm hưởng lương hưu đối năm 2024 với công chức cấp xã được căn cứ theo Khoản 1 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu với công chức xã

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Lao động nữ là công chức cấp xã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm được hưởng lương hưu chưa?

30 năm là đảng viên, bị xử lý kỷ luật có được xét tặng huy hiệu Đảng không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Đồng nghiệp của tôi có 30 năm là đảng viên, đến thời điểm được xét tặng huy hiệu thì bị xử lý kỷ luật vậy có được xét tặng huy hiệu đảng không?