Toàn thành phố Hà Nội có 83.349 đơn vị chậm đóng BHXH

Hà Anh |

Ông Phan Văn Mến – Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng nhanh qua các năm đều hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch được giao.

Theo đó, đến tháng 8.2023, trên địa bàn thành phố có 1.998.993 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 80.085 người, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 94,24% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 77.520 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 8.780 người, tăng 12,77% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 75,36% kế hoạch BHXH Việt Nam giao;

1.932.363 người tham gia BHTN, tăng 79.019 người, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 94,28% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và 7.778.900 người tham gia BHYT, tăng 222.610 người, tăng 2,95% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 97,98% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,25% (chỉ tiêu giao năm 2023 là 93,5%).

BHXH Thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác thu, hàng năm đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện công tác thu, do đó số thu hàng năm tăng, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đến tháng 8.2023, tổng số thu 38.304 tỉ đồng, tăng 4.735 tỉ đồng (tăng 14,1%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt 63,58% kế hoạch.

Tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT giảm dần qua các năm. Đến tháng 8.2023, toàn thành phố có 83.349 đơn vị chậm đóng (với 1.137.539 lao động), tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT là 5.352,8 tỉ đồng, tỷ lệ chậm đóng là 8,33% (giảm 0,81% so với cùng kỳ năm 2022); số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi là 1.841 tỉ đồng, chiếm 2,86% tổng số phải thu.

Theo BHXH thành phố, nguyên nhân của việc còn nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động là do ý thức chấp hành pháp luật về BHXH của một số đơn vị sử dụng lao động chưa cao; cố tình dây dưa, chây ì để chậm đóng BHXH tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraina diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, thiếu việc làm phải cho người lao động tạm thời ngừng việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động trong đó tập trung ở các doanh nghiệp ngành dệt may, da giầy, sản xuất chế biến gỗ, xây dựng, kinh doanh bất động sản, lắp máy, linh kiện điện tử. Nhiều doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, không còn hoạt động, không có khả năng tài chính đóng BHXH, BHYT dẫn tới chậm đóng khó thu.

Ngoài ra một số đơn vị thay đổi trụ sở kinh doanh, không thông báo với cơ quan BHXH làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng BHXH. Một số đơn vị chây ì không khắc phục sai phạm mặc dù đã được thanh tra, đôn đốc thực hiện và xử lý vi phạm hành chính, kiến nghị khởi tố hình sự.

1
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp đẩy mạnh thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Ảnh: BHXH Hà Nội

Trước thực trạng trên, hằng tháng, BHXH thành phố đã chủ động phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh, thời gian nợ; xác định nguyên nhân, tính chất nợ, để có hình thức, biện pháp đôn đốc thu nợ cụ thể, phù hợp; tổ chức thanh tra đột xuất chuyên ngành các đơn vị chậm đóng theo quy định…

Cùng với đó, BHXH thành phố đã chủ động phối hợp Công an Thành phố thực hiện Kế hoạch liên ngành số 1911/KHLN-CA-BHXH ngày 19.5.2022 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của người lao động về BHXH. Thông tin các đơn vị chậm đóng BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thực trạng day dứt của người lao động rút BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Trăn trở của chuyên viên bộ phận một cửa tại BHXH huyện

Bảo Nguyên |

Có mặt tại BHXH huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phóng viên ghi nhận, trong 1 giờ làm việc, có 4 người đến nộp hồ sơ rút BHXH một lần.

Truyền thông làm thay đổi nhận thức rút BHXH một lần

Hà Anh |

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài, bền vững cho người lao động (NLĐ) trong bối cảnh số người nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, thì công tác truyền thông chính sách cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể. Việc NLĐ khi rút BHXH một lần, số tiền thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền đã tham gia đóng vào quỹ BHXH. Đồng thời sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu khi về già.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Huy Hoàng vào chung kết 400m tự do nam

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Lý do Hà Nội không nên xén dải phân cách đường Khuất Duy Tiến

PHẠM ĐÔNG |

Trước đề xuất xén dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, đây là một việc bất đắc dĩ, giải quyết tạm thời khó khăn về giao thông nhưng có thể tạo nên những nút thắt cổ chai, gây tác dụng ngược và lãng phí.

Một thoáng Trung thu truyền thống của người Hà Nội xưa

Nhật Minh |

Thay vì chen chân trong những nơi đông đúc để chụp ảnh check-in, nhiều bạn trẻ tìm đến không gian Trung thu xưa cũ để tìm hiểu về ngày Tết đoàn viên.

Người trúng đấu giá biển ngũ quý 6 chi tiền tỉ sau khi "xin phép" vợ

Việt Dũng |

Anh Nguyễn Thạc Đức đã thực hiện việc nộp hơn 4 tỉ đồng và được đại diện Cục Cảnh sát giao thông trao biển số trúng đấu giá biển số 99A-666.66.

Thực trạng day dứt của người lao động rút BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Trăn trở của chuyên viên bộ phận một cửa tại BHXH huyện

Bảo Nguyên |

Có mặt tại BHXH huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phóng viên ghi nhận, trong 1 giờ làm việc, có 4 người đến nộp hồ sơ rút BHXH một lần.

Truyền thông làm thay đổi nhận thức rút BHXH một lần

Hà Anh |

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài, bền vững cho người lao động (NLĐ) trong bối cảnh số người nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, thì công tác truyền thông chính sách cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể. Việc NLĐ khi rút BHXH một lần, số tiền thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền đã tham gia đóng vào quỹ BHXH. Đồng thời sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu khi về già.