Tiềm ẩn sạt lở lớn
Vụ sạt lở vùi lấp lán trại công nhân thi công móng cột số 28 thuộc đường dây 500KV mạch 3 ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh làm 3 người chết, 4 người bị thương là rất xót xa. Thời điểm đó, có mưa lớn nên 18 công nhân vào trú mưa trong lán thì xảy ra sạt lở. Rất may có 11 người kịp chạy thoát ra ngoài, nếu không con số thương vong còn lớn hơn nhiều.
Sau vụ việc, báo cáo của UBND thị xã Kỳ Anh có đề cập đến nguyên nhân vụ sạt lở, trong đó nêu chủ yếu do yếu tố thiên tai (mưa to, gió lớn). Tuy nhiên, rõ ràng cần phải đặt ra vấn đề tại sao lán trại của nhóm công nhân lại dựng ở vị trí tiềm ẩn nguy hiểm cao như vậy khi mới chỉ xảy ra một trận mưa vài giờ đã hứng sạt lở, bị đất đá vùi lấp.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, vị trí lán trại bị sạt lở khiến 7 công nhân thương vong ở phường Kỳ Liên cách vị trí thi công móng cột số 28 khoảng 100m. Lán được che ở gần khe suối để công nhân tránh nắng vì những ngày qua thời tiết rất nắng nóng, nhiều ngày nhiệt độ hơn 40 độ C. Địa điểm này tránh nắng tốt nhưng lại rất nguy hiểm khi nằm sát khe suối, nguy cơ sạt lở khi trời mưa là rất cao.
Vị trí thi công móng cột số 28 nằm ở sườn núi cao, hiểm trở, cách mực nước biển khoảng 200 - 300m. Quá trình thi công phải mở đường lên núi, khoét núi đào móng nên nguy cơ sạt lở ngay tại vị trí thi công móng cột điện đường dây 500KV mạch 3 này là rất cao.
Không những vị trí móng cột số 28 mà phần lớn các vị trí móng cột trong đường dây 500KV mạch 3 qua Hà Tĩnh thi công trên đồi, núi vừa khó khăn, hiểm trở, vất vả vừa tiềm ẩn nguy hiểm, sạt lở rất lớn.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đi qua địa bàn Hà Tĩnh với chiều dài khoảng 141,52km, có 285 vị trí móng cột, thuộc địa bàn: thị xã Kỳ Anh (26,26km, 52 vị trí), huyện Kỳ Anh (23,59km, 51 vị trí), Cẩm Xuyên (30,46km, 62 vị trí), Thạch Hà (13,7km, 28 vị trí), Hương Khê (20,22km, 35 vị trí), Can Lộc (2,74km, 5 vị trí), Vũ Quang (4,2km, 8 vị trí), Đức Thọ (15,35km, 33 vị trí) và Hương Sơn (5,02km, 11 vị trí móng). Dự án đã được chủ đầu tư khởi công ngày 18.1.2024.
Cần có biện pháp đảm bảo an toàn
Sau vụ sạt lở vùi lấp lán trại công nhân ở phường Kỳ Liên, UBND thị xã Kỳ Anh đã yêu cầu chủ đầu tư dự án triển khai ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thi công.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo khẩn trương xác minh nguyên nhân sự cố sạt lở để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người lao động và nhân dân, xử lý nghiêm trách nhiệm (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật.
Cần dự báo và thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn cục bộ để các chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.
Chủ tịch UBND các cấp và chủ đầu tư các công trình, dự án khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, kiên quyết không cho phép làm các lán trại, nhà tạm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của công nhân và người dân.
Tại cuộc họp giao ban của Bộ Công Thương ngày 7.5 với các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo thi công dự án đường dây 500KV mạch 3 phải đảm bảo tiến độ nhưng an toàn lao động là quan trọng nhất.