Thưởng Tết cho giáo viên: Vui nhưng chưa trọn vẹn

MỸ LY |

Sau một năm làm việc vất vả, nhiều giáo viên mầm non chỉ hy vọng tiền thưởng Tết có thể cao một chút để cái Tết của gia đình được sung túc cũng như xứng đáng với những gì bản thân đã nỗ lực cống hiến.

Niềm vui sau hơn 10 năm công tác

Tết năm nay có lẽ là cái Tết vui nhất của cô Phùng Thị Thúy Bình – giáo viên tại một trường mầm non ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ). Bởi sau 11 năm công tác tại trường, đây là năm đầu tiên nữ giáo viên này nhận được mức thưởng Tết hơn 10 triệu đồng.

“Từ lúc công tác đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nhận thưởng Tết được 11 triệu đồng. Tết năm nay của gia đình tôi nhờ thế cũng ấm cúng, sung túc hơn. Bởi không phải năm nào tiền thưởng Tết cũng được nhiều như thế. Tất cả phụ thuộc vào mức chi tiêu của trường học trong năm đó”, cô Bình chia sẻ.

Theo cô Bình, tiền thưởng Tết năm nay, cô dự định sẽ mua sắm quà bánh cho 2 bên gia đình và quần áo cho con cái là chủ yếu. Riêng bản thân nữ giáo viên và chồng chỉ mua 1-2 bộ quần áo chứ không dám sắm nhiều. Vì theo cô Bình, tiền thưởng không chỉ dùng trang trải trong mấy ngày Tết là hết mà còn phải để dành lại chi tiêu sau Tết, lo cho con cái.

Năm nay, cô Trần Nguyễn Thu Hằng - giáo viên tại một trường mầm non ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) - được thưởng Tết hơn 2 triệu đồng. Với nữ giáo viên, tiền thưởng không nhiều nhưng ít ra gia đình vẫn có tiền trang trải chi phí mấy ngày Tết. Cả năm nỗ lực làm việc nữ giáo viên chỉ trông chờ khoản này.

Dù vui vì nhận được tiền thưởng Tết nhưng cô Hằng cũng có chút chạnh lòng: “Mới gần đây, tôi nghe người khác cũng làm giáo viên nhưng được thưởng Tết đến 14 triệu đồng. Điều này làm tôi vừa mừng cho người ta nhưng cũng thấy tủi cho mình. Bởi công tác đã 20 năm nhưng chưa bao giờ tôi được thưởng Tết cao như thế”.

Khao khát tháng lương 13

Được thưởng Tết cao là niềm vui của cô Bình, song để niềm vui này được trọn vẹn hơn, nữ giáo viên hy vọng mức thưởng Tết của giáo viên mỗi năm sẽ xứng đáng với công sức mọi người bỏ ra.

“Giáo viên mầm non phải làm hết tất cả công việc từ dạy học đến chăm sóc ăn, uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cho trẻ. Đến tối về còn làm giáo án, sổ sách. Trong khi đó, thu nhập phải gói ghém mới vừa đủ trang trải cuộc sống. Cho nên, nếu thưởng Tết cao sẽ góp phần động viên, khích lệ tinh thần để chúng tôi công tác tốt hơn”, cô Bình tâm sự.

Nữ giáo viên chia sẻ, nếu không được như năm nay thì bản thân cô hy vọng tiền thưởng Tết mỗi năm của giáo viên có thể được 1 tháng lương. Đây là điều cô Bình mong mỏi từ lúc về trường công tác đến nay. Bởi như thế ít nhiều cũng tạo động lực cho đội ngũ giáo viên.

Công việc bận rộn, nghỉ Tết muộn, không thể tìm việc làm kiếm thêm thu nhập trang trải Tết nên tiền thưởng là khoản cô Hằng mong chờ nhất. Với nữ giáo viên, 20 năm công tác cũng là 20 năm bản thân khao khát được thưởng Tết một tháng lương.

“Năm nào cũng thế, tôi chỉ mong được thưởng Tết một tháng lương chứ không cần gì hơn. Bởi làm cả năm nhưng chỉ nhận được có 1-2 triệu đồng thật sự tôi cũng có chút buồn. Vì thế, tôi chỉ hy vọng mức tiền thưởng sẽ được cải thiện hơn, ít nhất là một tháng lương 13 để tôi có thể an tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục. Tôi tin rằng đây là nguyện vọng của rất nhiều giáo viên cả nước chứ không chỉ riêng tôi”, cô Hằng nói.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non mong thưởng Tết bằng mức lương cơ sở

Mạnh Cường |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng - đây là con số thưởng Tết Nguyên đán mơ ước của nhiều giáo viên mầm non.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 chính thức của học sinh, giáo viên cả nước

Thanh Hằng |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Nghệ An vẫn được trả lương đầy đủ dịp Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi với lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, trước mắt vẫn chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên trường học theo hợp đồng đã ký kết, bảo đảm quyền lợi người lao động trong dịp Tết.

Công bố nhân sự tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới từ 31.1 đến 2.2 ở cả ba miền

NHÓM PV |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ ngày 31.1 - 2.2), Bắc Bộ bắt đầu nắng ráo diện rộng từ ngày 1.2.

Hà Nội thí điểm tiếp công dân theo hình thức trực tuyến tại 4 quận, huyện

Phạm Đông |

Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện thí điểm việc tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố đối với công dân 4 quận, huyện gồm: Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Quốc Oai và Mỹ Đức.

Bệnh viện Nho Quan đã trả lương cho nhân viên và đóng đủ tiền BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 tháng đi làm không có lương, ngày 31.1, toàn bộ 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã nhận được tiền lương, tiền làm thêm giờ và các khoản bị chậm từ nhiều tháng qua.

Bất ngờ về bãi biển nhỏ của Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Minh Anh |

Bãi cát trên đảo Ti Tốp là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top "100 bãi biển đẹp nhất thế giới" do Lonely Planet bình chọn.

Giáo viên mầm non mong thưởng Tết bằng mức lương cơ sở

Mạnh Cường |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng - đây là con số thưởng Tết Nguyên đán mơ ước của nhiều giáo viên mầm non.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024 chính thức của học sinh, giáo viên cả nước

Thanh Hằng |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Nghệ An vẫn được trả lương đầy đủ dịp Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi với lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, trước mắt vẫn chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên trường học theo hợp đồng đã ký kết, bảo đảm quyền lợi người lao động trong dịp Tết.