Giáo viên, nhân viên hợp đồng ở Nghệ An vẫn được trả lương đầy đủ dịp Tết

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi với lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, trước mắt vẫn chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên trường học theo hợp đồng đã ký kết, bảo đảm quyền lợi người lao động trong dịp Tết.

Giáo viên bất ngờ vì thông báo không được trả lương

Ngày 28.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, thầy Hồ Anh Dũng (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu) – giáo viên môn Giáo dục công dân trường THCS Quỳnh Tân cho biết rất lo lắng khi được nhà trường thông báo không có nguồn trả lương cho thầy từ tháng 1.2024.

“Nhà trường thông báo là tôi sẽ không được nhận lương do Kho bạc Nhà nước huyện dừng chi trả cho các giáo viên hợp đồng theo chỉ đạo từ cấp trên. Như vậy tôi không vi phạm gì mà tự nhiên bị cắt lương ngay trước Tết”- thầy Dũng nói.

Thầy Dũng đã có 18 năm gắn bó với ngành giáo dục, hiện nay là giáo viên theo diện hợp đồng với UBND huyện Quỳnh Lưu, được đóng bảo hiểm, với mức lương gần 5 triệu đồng/tháng. Mặc dù vậy, thầy vẫn chưa được vào biên chế do huyện chưa được phân bổ biên chế từ cấp tỉnh.

Được biết, hoàn cảnh thầy Dũng rất khó khăn. Vợ là công chức cấp xã, lương thấp. Hai vợ chồng tằn tiện nuôi 3 con ăn học, trong đó có một người con bị khuyết tật. “Tôi hiện nay dạy 23 tiết/tuần, ngoài ra còn tranh thủ đi làm ngoài để kiếm thêm thu nhập. Tôi vừa đi dạy vừa chờ đợi để được vào biên chế, nhưng đã quá lâu, mỏi mệt rồi vẫn chưa được vào. Nay lại bị cắt lương nữa thì không biết xoay xở như thế nào đây” – thầy Dũng than thở.

Hoàn cảnh của thầy Dũng không phải là cá biệt. Hiện nay ở huyện Quỳnh Lưu có 9 giáo viên, 15 nhân viên hợp đồng tại các trường học đều là có hợp đồng với UBND huyện nhưng đều được thông báo là sẽ bị tạm dừng chi trả lương từ tháng 1.2024.

Thầy Hoàng Văn Thiệu – Hiệu trưởng Trường TH và THCS Bá Ngọc cho biết trường có 1 giáo viên và 1 nhân viên kế toán hợp đồng bị thông báo tạm dừng trả lương từ tháng 1.2024.

“Các giáo viên nhân viên này đang làm việc bình thường, nhà trường cần người để làm việc. Nhà trường rất chia sẻ hoàn cảnh và cho họ tạm ứng lương, nhưng họ không đồng ý mà muốn có lương được chi trả một cách chính thức” – thầy Hoàng Văn Thiệu nói.

Trước thông tin bị tạm dừng trả lương, một số nhân viên, giáo viên đã đề nghị xin nghỉ việc vì họ cho rằng không thể làm việc không công.

Kho bạc vẫn chi trả lương

Thầy Vũ Ngọc Việt, giáo viên môn Hóa học, công tác tại trường TH và THCS Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu), có gần 20 năm công tác nhưng chưa được vào biên chế. Ảnh: Quang Đại
Thầy Vũ Ngọc Việt, giáo viên môn Hóa học, công tác tại trường TH và THCS Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu), có gần 20 năm công tác nhưng chưa được vào biên chế. Ảnh: Quang Đại

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Bộ – Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết rất chia sẻ với hoàn cảnh của các giáo viên, nhân viên hợp đồng, đặc biệt là trong dịp Tết.

“Huyện đã có văn bản báo cáo tỉnh và chờ ý kiến chỉ đạo. Theo tôi cũng cần phải xử lý để bảo đảm quyền lợi người lao động” – ông Hoàng Văn Bộ nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, những giáo viên nói trên hợp đồng với huyện từ lâu, vẫn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ. Họ chưa được tuyển dụng vào biên chế vì biên chế tổng đang thừa. Sắp tới có một số giáo viên nghỉ hưu, huyện sẽ xem xét tuyển dụng bổ sung các giáo viên hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho họ.

Được biết, không chỉ có 9 giáo viên ở Quỳnh Lưu mà trên toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 20 giáo viên hợp đồng và hàng chục nhân viên hợp đồng trường học cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Những người này đều bám trụ lâu năm, lương rất thấp, hoàn cảnh rất khó khăn.

Ngày 28.1, thông tin tới phóng viên, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin về sự việc và đã trao đổi với lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh trước mắt vẫn giải quyết chế độ cho giáo viên, nhân viên, sau đó sẽ có phương án cụ thể.

Ông Nguyễn Đình Hòa – Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An trao đổi với phóng viên: “Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu của UBND tỉnh, chúng tôi đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Còn đối với các huyện trong khi chờ ý kiến của UBND tỉnh và trong dịp Tết vẫn tổ chức thanh toán, chúng tôi không chỉ đạo dừng chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên hợp đồng".

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sau cải cách, lương hưu giáo viên năm 2024 tăng thêm đáng kể

Trà My |

Lương hưu giáo viên năm 2024 đang nhận được quan tâm của nhiều giáo viên khi tới đây thực hiện cải cách tiền lương.

Chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức chương trình Tết Sum vầy.

Mức tiền thưởng đối với giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2024

Thục Quyên (T/H) |

Mức tiền thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2024 căn cứ theo Khoản 1 Điều 54 Nghị định 98/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1.1.2024) như sau:

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Người dân rủ nhau sắm Tết, phố thời trang nổi tiếng ở TPHCM kẹt kín người

Nguyên Chân |

Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, thời điểm này, tại các tuyến phố thời trang ở TPHCM như: Nguyễn Trãi (Quận 5), Trần Quang Diệu (Quận 3),... trở nên nhộn nhịp khi hàng đêm rất đông người dân đổ về mua sắm.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

Sau cải cách, lương hưu giáo viên năm 2024 tăng thêm đáng kể

Trà My |

Lương hưu giáo viên năm 2024 đang nhận được quan tâm của nhiều giáo viên khi tới đây thực hiện cải cách tiền lương.

Chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức chương trình Tết Sum vầy.

Mức tiền thưởng đối với giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2024

Thục Quyên (T/H) |

Mức tiền thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2024 căn cứ theo Khoản 1 Điều 54 Nghị định 98/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1.1.2024) như sau: