Thuốc đặc trị “biến tướng” quà Tết

TÚ NGUYÊN |

Quà Tết vốn là nét văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện tình đoàn kết, sự quan tâm nhau từ trong gia đình, thân tộc họ hàng đến mối quan hệ ngoài xã hội mỗi dịp xuân về Tết đến.

Hành vi biểu lộ tình cảm rất đáng trân quý khi tặng nhau giỏ quà, nhánh mai, cuốn sách, câu đối, bánh tét, bánh chưng... Giá trị quà Tết là tự nguyện và chân thành, không cần phải đắt tiền; nhưng qua đó quà mang ý nghĩa gửi gắm lời cảm ơn chân thành, tình yêu thương tốt đẹp nhất. Người tặng và người nhận cảm thấy có sự trân trọng, lịch thiệp.

Ý nghĩa quà Tết là như thế, nhưng ngày nay quà Tết đã bị "biến tướng" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quà không còn tự nguyện theo nguyên nghĩa chủ quan, chịu nhiều áp lực từ nhiều phía: Kinh tế, chính trị, văn hóa; từ đó mới nảy sinh “biến tướng”. Không ít người lợi dụng quà Tết để đạt một mục đích nào đó. Quà Tết trở thành những món quà tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền một cách công khai, hợp pháp khi xuân về Tết đến.

Năm nào cũng vậy, để triển khai ý kiến chỉ đạo chấn chỉnh, công văn, thông tư từ bộ này đến bộ khác, từ tỉnh này đến tỉnh khác được ban hành và quán triệt; nhưng xem ra tình hình “biến tướng” quà Tết vẫn không như mong muốn của lãnh đạo.

Vừa qua, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Được nghe qua phát biểu của Thủ tướng, tôi ghi nhận một số ý.

Trước hết, ý kiến của Thủ tướng ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa từ các cơ quan trung ương tới địa phương, không có yếu tố “ngoại trừ” khi ông nói: “Toàn thể hệ thống hành chính” và rất rõ ràng cụ thể “Không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, phong bao, phong bì”.

Thứ đến là phong cách lãnh đạo, chỉ đạo. Theo dõi nhiều ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng qua nhiều vấn đề tôi thấy lúc nào Thủ tướng cũng “lấy bản thân” làm gương trước để “thượng chính thì hạ nghiêm” cho thuộc cấp, khi nói: “Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Ở các địa phương cũng vậy, cần thực hiện nghiêm việc này. Chính phủ cần làm gương, từng thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng”.

Quyết tâm của Thủ tướng đã rõ, nhưng căn bệnh trầm kha có từ thâm căn cố đế không phải dễ trị nếu không có một thứ thuốc đặc trị gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan bằng một cơ sở pháp lý.  

Thiết nghĩ, để việc thực hiện chỉ thị Thủ tướng mang lại hiệu quả cao, từng cơ quan bộ, ngành từ trung ương tới địa phương phải thể hiện sự quyết tâm bằng những hành động cụ thể ngay từ hôm nay. Nên chăng, mỗi cơ quan trong “toàn thể hệ thống hành chính” phải thực hiện một bản cam kết với nội dung ngắn gọn cụ thể: Không chúc Tết và không nhận chúc Tết bao gồm cả quà biếu, phong bao, phong bì và chính thủ trưởng cam kết chịu trách nhiệm nếu để cơ quan mình có người không thực hiện đúng. Tại sao không?

Kinh nghiệm cho thấy, ngay cả việc thực hiện Chỉ thị số 406-TTG về việc “Cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo” do Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ban hành năm 1994, những tưởng khi thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn vì liên quan tới một tập tục có từ lâu đời trong dân gian, nhưng kết quả sau đó lại rất khả quan. Hôm nay, với quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, của các cơ quan ban ngành từ trung ương tới địa phương và nhất là được sự đồng tình của người dân, tôi nghĩ kinh nghiệm việc cấm đốt pháo năm 1994 nếu đem ra áp dụng cho “ biến tướng” quà Tết vẫn còn nguyên giá trị. 

TÚ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt nghiêm vi phạm ATGT chính là "quà Tết"!

Khánh Hoà |

Cứ Tết đến xuân về là người người tranh thủ vi phạm luật giao thông. Trên các con phố, hình ảnh cả nhà chở 3 đèo 4 vắt vẻo trên xe máy không đội mũ bảo hiểm trở nên quen thuộc trong những ngày Tết. Việc các tài xế "tổ lái" khi đang nồng nặc mùi bia rượu sau các chầu chúc Tết tới bến trở nên phổ biến và trở thành nỗi ám ảnh cho người khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Xử phạt nghiêm vi phạm ATGT chính là "quà Tết"!

Khánh Hoà |

Cứ Tết đến xuân về là người người tranh thủ vi phạm luật giao thông. Trên các con phố, hình ảnh cả nhà chở 3 đèo 4 vắt vẻo trên xe máy không đội mũ bảo hiểm trở nên quen thuộc trong những ngày Tết. Việc các tài xế "tổ lái" khi đang nồng nặc mùi bia rượu sau các chầu chúc Tết tới bến trở nên phổ biến và trở thành nỗi ám ảnh cho người khác.