Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc được quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BYT.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc được quy định tại Điều 36 Thông tư này như sau:

- Trong 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Dược rà soát, phân loại và gửi hồ sơ cho các chuyên gia/đơn vị thẩm định.

- Trong 06 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Cục Quản lý Dược, các chuyên gia thẩm định/đơn vị thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định và gửi Cục Quản lý Dược tổng hợp, đề xuất ý kiến trên biên bản thẩm định.

- Trong 02 tháng kể từ ngày nhận biên bản thẩm định, Cục Quản lý Dược có văn bản trả lời đối với hồ sơ thẩm định chưa đạt và nêu rõ lý do. Đối với hồ sơ được Cục Quản lý Dược đề xuất cấp, không cấp hoặc đề xuất cần xin ý kiến của Hội đồng, Cục Quản lý Dược chuyển cho Văn phòng Hội đồng để tổ chức họp Hội đồng;

- Trong 01 tháng kể từ ngày nhận được tài liệu từ Cục Quản lý Dược, Văn phòng Hội đồng tổ chức họp và gửi biên bản họp về Cục Quản lý Dược;

- Trong 01 tháng kể từ ngày nhận được biên bản họp, Cục Quản lý Dược ra quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành đối với hồ sơ đạt yêu cầu. Trường hợp hồ sơ không đạt thì Cục Quản lý Dược phải có văn bản trả lời theo kết luận của Hội đồng đối với hồ sơ thẩm định và nêu rõ lý do.

Tổng thời gian Cục Quản lý Dược cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tối đa là 12 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thốc (trừ trường hợp thực hiện theo quy trình thẩm định nhanh).

Trường hợp không cấp/chưa cấp, Cục Quản lý Dược phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Sửa Luật Dược để giải quyết tình trạng thiếu thuốc

Thuỳ Linh |

* 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sẽ hết hạn vào ngày 31.12.2022.

Luật Dược số 105/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 6.4.2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2017. Sau hơn 5 năm đi vào thực tiễn, quá trình triển khai Luật Dược, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua cho thấy một số quy định còn gây cản trở, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược cũng như ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc cho nhân dân.

Có thuốc mà không thể sử dụng do thủ tục là không thể chấp nhận được!

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Thời gian gần đây, tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh, vật tư y tế khá trầm trọng, diễn ra ở nhiều nơi. Nguyên nhân chủ yếu là do sợ sai, sợ vi phạm nên một số cơ sở y tế chậm triển khai đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư y tế khiến dư luận rất quan tâm, lo lắng.

Gia hạn hơn 6.200 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

Thùy Linh |

Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, 6.251 thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài; thuốc, nguyên liệu sản xuất trong nước, vaccine và sinh phẩm y tế thuộc nhóm hết hạn đăng ký lưu hành từ ngày 30.12.2021 đến trước 30.6.2022 đã được gia hạn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sửa Luật Dược để giải quyết tình trạng thiếu thuốc

Thuỳ Linh |

* 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sẽ hết hạn vào ngày 31.12.2022.

Luật Dược số 105/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 6.4.2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2017. Sau hơn 5 năm đi vào thực tiễn, quá trình triển khai Luật Dược, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua cho thấy một số quy định còn gây cản trở, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược cũng như ảnh hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc cho nhân dân.

Có thuốc mà không thể sử dụng do thủ tục là không thể chấp nhận được!

ThS Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Thời gian gần đây, tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh, vật tư y tế khá trầm trọng, diễn ra ở nhiều nơi. Nguyên nhân chủ yếu là do sợ sai, sợ vi phạm nên một số cơ sở y tế chậm triển khai đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư y tế khiến dư luận rất quan tâm, lo lắng.

Gia hạn hơn 6.200 giấy đăng ký lưu hành thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

Thùy Linh |

Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, 6.251 thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài; thuốc, nguyên liệu sản xuất trong nước, vaccine và sinh phẩm y tế thuộc nhóm hết hạn đăng ký lưu hành từ ngày 30.12.2021 đến trước 30.6.2022 đã được gia hạn.