Mỗi sáng đi làm, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải chật vật lưu thông qua đoạn đường Vũ Tông Phan (Hà Nội) bởi khu chợ cóc trái phép “mọc” lên ở hai bên đường.
“Tuyến đường này vốn có diện tích nhỏ, nay còn bị các tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm khiến nguy cơ ùn tắc, hỗn loạn giao thông giờ cao điểm càng tăng cao” - chị Duyên cho hay.
Chị Duyên cho biết, việc các tiểu thương bày bán hàng hoá, đồ ăn ngay cạnh lòng đường, gần những rãnh nước bẩn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm.
“Các loại rác thải được tiểu thương vứt ngay trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở lối đi của người dân, bốc mùi hôi thối” - chị Duyên nói thêm.
Là người dân sinh sống gần khu vực phố Cầu Mới (Thanh Xuân, Hà Nội), anh Ngô Quốc Tuấn thường xuyên bắt gặp cảnh tượng hàng loạt tiểu thương ngang nhiên bày bán hoa quả, đồ ăn tràn ra lòng đường để thu hút, chào mời khách mua.
"Nhiều phương tiện ngang nhiên dừng đỗ ở hai bên đường để mua bán gây cản trở giao thông, mất trật tự an ninh khu vực” - anh Tuấn nói.
Anh Tuấn mong rằng, tình trạng trên sẽ sớm được giải quyết để trả lại lòng đường và vỉa hè cho người dân.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động vào sáng 16.4, tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội như phố Cầu Mới, đường Vũ Tông Phan..., xuất hiện nhiều tiểu thương họp chợ, bán hàng trái phép trên vỉa hè và dưới lòng đường.
Trên phố Vũ Tông Phan (đoạn từ cầu Khương Hạ tới cầu Lủ), nhiều tiểu thương ngang nhiên bày bán hàng hoá, rau, thịt, hoa quả trên vỉa hè, bất chấp biển cấm. Thậm chí, nhiều tiểu thương xả các loại rác thải ngay dưới lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, nguy hiểm cho người dân qua lại.
Bên cạnh đó, tuyến phố này xuất hiện nhiều xe tải, xe bán hoa quả của các tiểu thương dừng, đỗ bừa bãi, lấn chiếm lòng đường của người dân. Vào giờ cao điểm buổi sáng, nhiều người dừng xe trái phép ở hai bên đường để mua hàng tại các sạp hàng hóa, gây ùn tắc giao thông.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phố Cầu Mới (Thanh Xuân, Hà Nội). Dọc tuyến phố xuất hiện nhiều tình trạng buôn bán trái phép, nhếch nhác. Thậm chí, các hoạt động chế biến, giết mổ thịt gia súc, gia cầm được thực hiện ngay tại chỗ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo Điều 35 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, cấm các hành vi như: họp chợ, mua bán hàng hoá trên đường bộ; phơi thóc (lúa), rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; đặt biển quảng cáo trên đất của đường bộ; đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định; xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường...
Theo quy định xử phạt của Khoản 1, Điều 12 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với cá nhân, 200.000 - 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng (trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điểm b, Khoản 5, Điểm e, Khoản 6 của Điều này).