Thời điểm tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ công an đã xuất ngũ

Bảo Hân (T/H) |

Kể từ ngày 1.1.2022, mức hưởng trợ cấp hằng tháng của cán bộ công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 1,074 so với mức hưởng trợ cấp trước đó.

Đây là nội dung tại Thông tư 14/2022/TT-BCA ngày 21.4.2022 quy định về việc điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng. Cụ thể, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được tính theo công thức sau:

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 1.1.2022 = Mức hưởng trợ cấp tháng 12.2021 x 1,074.

Cán bộ công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định bao gồm:

- Đối tượng quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

- Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư 14/2022/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 21.5.2022.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Quy định về bổ sung đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chồng tôi là sĩ quan quân đội mất năm 2018, đóng đủ bảo hiểm 15 năm và có 1 con dưới 6 tuổi. Thời điểm chồng tôi mất, cơ quan làm chế độ hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho bố vợ, mẹ vợ và con tôi. Còn bố chồng tôi chưa đủ 60 tuổi. Từ 1.1.2022 bố chồng tôi đủ 60 tuổi. Vậy tôi có thể làm hồ sơ bổ sung cho ông được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không?


Cách tính mức trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động

Bảo Hân (T/H) |

Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ được quy định tại Khoản 5, Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động.

Mức trợ cấp đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ từ ngày 16.5.2022

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email hoaleXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là quân nhân xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Tôi nghe nói, sắp tới, sẽ được tăng mức hưởng trợ cấp hằng tháng. Xin hỏi, mức điều chỉnh được quy định cụ thể như thế nào?

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Quy định về bổ sung đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chồng tôi là sĩ quan quân đội mất năm 2018, đóng đủ bảo hiểm 15 năm và có 1 con dưới 6 tuổi. Thời điểm chồng tôi mất, cơ quan làm chế độ hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cho bố vợ, mẹ vợ và con tôi. Còn bố chồng tôi chưa đủ 60 tuổi. Từ 1.1.2022 bố chồng tôi đủ 60 tuổi. Vậy tôi có thể làm hồ sơ bổ sung cho ông được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không?


Cách tính mức trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động

Bảo Hân (T/H) |

Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ được quy định tại Khoản 5, Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động.

Mức trợ cấp đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ từ ngày 16.5.2022

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email hoaleXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là quân nhân xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Tôi nghe nói, sắp tới, sẽ được tăng mức hưởng trợ cấp hằng tháng. Xin hỏi, mức điều chỉnh được quy định cụ thể như thế nào?