Thiếu vốn, đoạn đường 800m giá hơn 10 tỉ gây nhiều phiền toái cho người dân

Tô Công |

Phú Thọ - Người dân sống tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn bức xúc vì dự án cải tạo, nâng cấp đường trong quá trình thi công gây nhiều ảnh hưởng.

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân sống tại Khu 1, Khu 2A xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc dự án cải tạo, nâng cấp đường qua địa bàn đang thi công dở dang thì dừng lại, gây ra tình trạng mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

2 đầu tuyến đường đã bị chặn lại. Ảnh: Tô Công.
2 đầu tuyến đường đã bị chặn lại. Ảnh: Tô Công

Những ngày giữa tháng 5, có mặt tại khu 1 và khu 2A, xã Tân Phú để xác minh sự việc, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, hiện tại, 2 đầu của tuyến đường đã bị chặn lại, xe ôtô không thể lưu thông.

Thời điểm này, tại dự án không có sự xuất hiện của các nhân sự và máy móc thi công công trình. Cùng với đó, mặt đường toàn tuyến đã được rải đá dăm.

Ông Đỗ Văn Tuyến - người dân sống tại khu 1, xã Tân Phú - cho biết, tuyến đường nêu trên được thi công từ khoảng tháng 8 năm 2022, đến khoảng hơn 1 tháng trước thì bỗng nhiên dừng lại, khi các phương tiện lưu thông gây bụi bẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

Một số hình ảnh bụi bẩn của tuyến đường. Ảnh do người dân cung cấp.
Một số hình ảnh bụi bẩn của tuyến đường. Ảnh do người dân cung cấp.

"Khu vực này gần trung tâm huyện, rất đông người dân sinh sống, nhất là ven tuyến đường. Vậy mà để tuyến đường làm dở dang như vậy, cứ mỗi lần xe to, xe nhỏ đi qua đều bụi mù mịt. Cùng với đó, tai nạn giao thông xảy ra liên tục, trẻ con đi học rất khổ... Vì vậy, người dân đã cùng nhau bức xúc, phản ánh liên tục tới chính quyền địa phương" - ông Tuyến chia sẻ.

Chung nỗi bức xúc với ông Tuyến, bà Nguyễn Thị Dung - người dân bán hàng tạp hóa tại khu 2A, xã Tân Phú - cho hay: "Các anh nhìn thực tế thì thấy, mặc dù 2 đầu đường đã bị chặn lại, ôtô không thể đi được, vậy mà bụi bẩn vẫn "bủa vây". Những ngày nắng như thế này không biết phải quét bao nhiêu lần, rất phiền toái và lo lắng về vấn đề ảnh sức khỏe".

Hàng tạp hóa ven đường phủ kín bụi. Ảnh: Tô Công.
Hàng tạp hóa ven đường phủ kín bụi. Ảnh: Tô Công

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường mà người dân bức xúc, phản ánh thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Voi đi Quốc lộ 32 xã Tân Phú, huyện Tân Sơn", Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực huyện Tân Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 10,3 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu số 1: thi công xây dựng công trình là hơn 8,8 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Anh là đơn vị trúng thầu và thi công dự án.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Tấn Giang - Giám đốc BQLDA ĐTXD khu vực huyện Tân Sơn - cho biết, ngày 10.5, trong buổi tiếp công dân thường kỳ tại Ban Tiếp công dân huyện, sau khi nhận được ý kiến phản ánh từ đại diện các hộ dân khu 2A, xã Tân Phú về những ảnh hưởng trong quá trình thi công tuyến đường, ông Nguyễn Xuân Toàn - Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn đã trực tiếp trả lời công dân và có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Dự án thi công dở dang ở hạng mục nền đường. Ảnh: Tô Công.
Dự án thi công dở dang ở hạng mục nền đường. Ảnh: Tô Công.

Theo đó, dự án này được khởi công từ tháng 7.2022, tuy nhiên đang phải tạm dừng vì tổng vốn đã bố trí đến nay mới chỉ được 2 tỉ đồng.

Hiện, UBND huyện đang tiếp tục huy động các nguồn lực, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án, sớm hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Ngổn ngang dự án đường tránh 800 tỉ đồng ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) có tổng chiều dài 15,6km với tổng mức đầu tư là hơn 800 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm, trên toàn tuyến vẫn hết sức ngổn ngang và chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Cận cảnh dự án treo khiến khu đất 24ha giữa thành phố trông như rừng hoang

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu đất rộng 24,5ha được triển khai làm dự án khu dân cư đô thị dịch vụ, sau đó đổi sang làm công viên. Tuy nhiên cả 2 dự án đều không thực hiện được. Khu đất bỏ trống, cỏ cây mọc um tùm như rừng hoang vừa làm xấu diện mạo thành phố vừa khiến những hộ dân liên quan vất vả, lao đao.

Dự án cỏ mọc um tùm, cò mồi vẫn rầm rộ rao bán

THU GIANG |

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội (NƠXH) khan hiếm, nhiều “cò” bất động sản tại TP Hà Nội gần đây liên tục đưa ra thông tin chào mời dù bên phía chủ đầu tư vẫn chưa có thông tin mở bán công khai. 

50 tỉ đồng thay mới phù điêu Bác Hồ cùng câu nói bất hủ ở Đền Hùng

Tô Công |

Phú Thọ - Bức phù điêu bằng đá họa khoảnh khắc Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ cùng nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" sẽ được thay mới bằng đồng, kinh phí khoảng 50 tỉ đồng.

Côn Đảo tăng trải nghiệm, sẵn sàng đón khách mùa cao điểm hè

THÀNH AN |

Dự kiến lượng du khách sẽ tăng cao dịp hè, huyện Côn Đảo chuẩn bị sẵn sàng nhiều tour, tuyến hấp dẫn, tăng trải nghiệm cho du khách.

Tạm giữ ô tô của cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ sau khi vượt đèn đỏ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 22.5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe và gây mất an ninh trật tự.

"Về quấy rối tình dục, nhiều người Việt vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm"

Trần Phương Chi (thực hiện) |

Nhiều người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của quấy rối tình dục.

Cờ tang cắm dọc đường quê vụ 4 học sinh chết đuối ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Từ tối ngày 20.5 đến 22.5 tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cờ tang cắm dọc những con đường quê khi cùng lúc đến 4 em học sinh tiểu học chết đuối. Sự việc không chỉ làm xôn xao ở làng quê bình yên này mà còn là bài học cảnh tỉnh cho phụ huynh ở Bình Thuận và các tỉnh, thành có sông suối.

Ngổn ngang dự án đường tránh 800 tỉ đồng ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) có tổng chiều dài 15,6km với tổng mức đầu tư là hơn 800 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hơn 3 năm, trên toàn tuyến vẫn hết sức ngổn ngang và chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Cận cảnh dự án treo khiến khu đất 24ha giữa thành phố trông như rừng hoang

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu đất rộng 24,5ha được triển khai làm dự án khu dân cư đô thị dịch vụ, sau đó đổi sang làm công viên. Tuy nhiên cả 2 dự án đều không thực hiện được. Khu đất bỏ trống, cỏ cây mọc um tùm như rừng hoang vừa làm xấu diện mạo thành phố vừa khiến những hộ dân liên quan vất vả, lao đao.

Dự án cỏ mọc um tùm, cò mồi vẫn rầm rộ rao bán

THU GIANG |

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội (NƠXH) khan hiếm, nhiều “cò” bất động sản tại TP Hà Nội gần đây liên tục đưa ra thông tin chào mời dù bên phía chủ đầu tư vẫn chưa có thông tin mở bán công khai.