Thêm nhiều nghịch lý việc thu hồi đất để làm khu tái định cư ở Yên Bái

Đinh Đại |

Người dân thôn Nước Mát, xã Âu Lâu (TP Yên Bái) cho rằng, việc hủy thu hồi rồi lại tiếp tục thu hồi trong khi hiện trạng khu đất làm tái định cư không có gì thay đổi so với trước đây là bất hợp lý.

Hủy thu hồi rồi lại thu hồi

Liên quan đến bài viết bất cập trong việc thu hồi đất để làm tái định cư cho khu công nghiệp Âu Lâu đăng tải trên Báo Lao Động, nhiều người dân thôn Nước Mát tiếp tục đưa ra những dẫn chứng cho rằng việc ban hành các quyết định của cơ quan chức năng chưa đồng bộ và có nhiều điều mâu thuẫn.

Khu đất bị thu hồi nằm kẹp ở giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường trục I. ảnh: Đinh Đại
Khu đất bị thu hồi nằm ở giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường trục I. ảnh: Đinh Đại

Bà Lưu Thị Thủy (thôn Nước Mát, xã Âu Lâu) - một trong những hộ gia đình bị kiểm đếm bắt buộc - nói: “Chúng tôi vô cùng bức xúc về việc chính quyền nhiều lần ra quyết định thu hồi. Vợ chồng tôi năm nay cũng ngoài 60, 70 tuổi rồi, họ cho mấy chục người đến cưỡng chế thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được”.

Bà Thủy dẫn chứng, đất của bà cùng các hộ dân này từng có quyết định thu hồi vào năm 2017, sau đó lại hủy thu hồi. Năm 2018, tiếp tục thu hồi để chỉnh trang khu dân cư. Đến năm 2019 thì hủy một lần nữa và giờ lại thu hồi.

Người dân cho rằng các căn cứ để ban hành văn bản là không phù hợp hoặc không tồn tại. Ảnh: Đinh Đại
Người dân cho rằng các căn cứ để ban hành văn bản là không phù hợp hoặc không tồn tại. Ảnh: Đinh Đại

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyển từ đất nông nghiệp của chúng tôi thành đất ở của người khác. Mong chính quyền xem xét cho chúng tôi chuyển đổi sang đất thổ cư. Cứ quay người dân như chong chóng thế này rất mệt”, bà Thủy than thở.

Ông Lê Ái Tân (xã Âu Lâu) cũng cho biết: “Chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương của tỉnh và thành phố. Nhưng việc ban hành các văn bản không có sự tương thích và thống nhất khiến thắc mắc của chúng tôi không có lời giải đáp”.

Theo ông Tân, hơn 1.000m2 đất rừng của gia đình chỉ được đền bù chưa đến 100 triệu đồng là quá thấp. Vì thế khi thu hồi làm khu tái định cư, ông cũng xin đổi lấy 1 suất cho các con cháu nhưng không được. Do đó, ông không đồng ý ký bất kỳ văn bản, giấy tờ nào.

Hiện trạng khu đất vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Đinh Đại
Hiện trạng khu đất vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Đinh Đại

Chia sẻ với phóng viên, ông Hồ Đình Ngọc (thôn Nước Mát, xã Âu Lâu) cho hay: “Bản thân gia đình chúng tôi cùng các con cháu còn sống chung, chưa có đất ở và hiện đang thiếu đất canh tác. Chính quyền lại tiếp tục thu hồi khiến chúng tôi không thể hiểu nổi".

"Nếu cũng là đất để dân ở thì sao lại không cho người dân chuyển đổi. Mặc dù đã nhiều lần chúng tôi làm đơn khiếu nại nhưng vẫn chưa nhận được lời giải thích”, ông Ngọc băn khoăn.

Nhiều người dân khác kiến nghị: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đã thu hồi nhiều đất của người dân để làm quỹ đất dân cư. Nhưng hiện nay những khu đất này chưa có ai đến ở. Thay vì tiếp tục thu hồi đất, chính quyền nên xem xét bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu công nghiệp di dời ra những khu đất trống đó.

Người dân cho rằng việc kiểm đếm cùng quyết định thu hồi là trái so với Luật đất đai 2013. Ảnh: Đinh Đại
Người dân xã Âu Lâu (TP Yên Bái) cho rằng việc kiểm đếm cùng quyết định thu hồi là trái với Luật Đất đai 2013. Ảnh: Đinh Đại

Người dân mỏi mòn chờ câu trả lời

Ngày 25.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Huỳnh Yên - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái - cho biết: “Dự án tái định cư này đã được tỉnh phê duyệt. Hiện nay, hội đồng giải phóng mặt bằng đang làm việc. Còn việc hiện trạng đất không thay đổi so với thời điểm có thông báo hủy thu hồi năm 2019 nhưng hiện lại có quyết định thu hồi thì phải hỏi bên thành phố chứ chúng tôi không thể tự thu hồi được”.

Các hộ dân vẫn mỏi mòn đợi câu trả lời từ phía chính quyền. Ảnh: Đinh Đại
Các hộ dân vẫn mỏi mòn đợi câu trả lời từ phía chính quyền. Ảnh: Đinh Đại

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Yên Bái Nguyễn Ngọc Trúc cho hay: "Thời điểm năm 2019 tôi còn chưa làm nên cũng không thể nắm hết được thông tin".

Theo ông Trúc, tất cả các dự án được triển khai trên địa bàn TP Yên Bái thì không có dự án nào là người dân không có ý kiến, kiến nghị cả.

"Việc gì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ thì họ sẽ phải có ý kiến. Điều này là không thể tránh khỏi", Chủ tịch UBND TP Yên Bái thông tin.

Trước đó, đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết, vị trí hủy thu hồi là ở phía khu tái định cư phía trong, khu vực thôn Châu Giang, xã Âu Lâu.

Nhưng theo người dân, địa điểm hủy thu hồi đất không phải vị trí tái định cư cũ của khu công nghiệp Âu Lâu như đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái nói mà chính là dải đất nằm giữa đường trục I và cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

“Qua nhiều lần thu hồi và hủy thu hồi, người dân đã rất vất vả. Việc ra các quyết định và văn bản cũng chưa hợp lý. Đây là điều cực kỳ mâu thuẫn mà chưa được cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng”, đại diện người dân xã Âu Lâu bày tỏ.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái có tân Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đinh Đại |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái.

Bất cập trong việc thu hồi đất để xây khu tái định cư ở Yên Bái

Đinh Đại |

Yên Bái - Nhiều hộ dân ở xã Âu Lâu, TP Yên Bái cảm thấy khó hiểu vì đất của họ trước đây không thuộc diện giải toả và không nằm trong đất quy hoạch nhưng nay lại có quyết định thu hồi để xây khu tái định cư.

Dự án "chỉnh trang đô thị" tại TP Yên Bái gây xáo trộn cuộc sống đô thị

Đinh Đại |

Mỗi ngày, hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở đất nối đuôi nhau phục vụ công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Trung tướng Tô Ân Xô tạm dừng là người phát ngôn Bộ Công an

PHẠM ĐÔNG |

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, trước mắt Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là Người phát ngôn Bộ Công an.

Tin 20h: Giá vàng biến động, cửa hàng báo hết, khách đến mua phải ra về

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 1.6: Bị người yêu bỏ, nam thanh niên mắc trầm cảm; “Khát” sân chơi ngày hè, bố đèo 2 con nhỏ vượt gần 10km tìm chỗ chơi; Giá vàng biến động, cửa hàng báo hết, khách đến mua phải ra về;...

Khẩn trương chuẩn bị lễ khai mạc Festival Huế 2024 ở cung điện triệu USD

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Sân khấu, khán đài đang được hàng chục công nhân dựng lên phía trước điện Kiến Trung để chuẩn bị cho đêm trình diễn nghệ thuật âm thanh ánh sáng “có một không hai” tại Festival Huế 2024.

Nữ y tá Pháp duy nhất tại Điện Biên Phủ qua đời ở tuổi 99

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bà Geneviève de Galard - nữ y tá duy nhất của quân đội Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 - người được mệnh danh là "thiên thần Điện Biên Phủ" vừa qua đời ở tuổi 99.

Cuộc sống hiện tại và động thái mới của NSƯT Hoài Linh sau ở ẩn

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hoài Linh đánh tiếng trở lại với phim ảnh cũng như lần đầu chia sẻ về những tin đồn thất thiệt thời gian qua.

Yên Bái có tân Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đinh Đại |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái.

Bất cập trong việc thu hồi đất để xây khu tái định cư ở Yên Bái

Đinh Đại |

Yên Bái - Nhiều hộ dân ở xã Âu Lâu, TP Yên Bái cảm thấy khó hiểu vì đất của họ trước đây không thuộc diện giải toả và không nằm trong đất quy hoạch nhưng nay lại có quyết định thu hồi để xây khu tái định cư.

Dự án "chỉnh trang đô thị" tại TP Yên Bái gây xáo trộn cuộc sống đô thị

Đinh Đại |

Mỗi ngày, hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở đất nối đuôi nhau phục vụ công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.