Dự án "chỉnh trang đô thị" tại TP Yên Bái gây xáo trộn cuộc sống đô thị

Đinh Đại |

Mỗi ngày, hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở đất nối đuôi nhau phục vụ công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân dọc Km số 2, tuyến đường Điện Biên qua địa phận phường Yên Ninh (TP Yên Bái) cho biết, từ nhiều tháng nay phải sống trong khói, bụi, ô nhiễm từ những xe chở đất, đá của dự án chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố số 4 và 5.

Theo phản ánh của người dân, đoàn xe chở đất, đá này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Quá trình vận chuyển đất, đá thùng xe che bạt sơ sài để đất rơi vãi làm ảnh hưởng lớn đến môi trường, gây bất an cho người dân sinh sống dọc các tuyến đường xe đi qua.

Dàn xe tải trọng lớn chở đất thi công dự án chỉnh trang đô thị tại phường Yên Ninh, Yên Bái. Ảnh: Đinh Đại
Dàn xe tải trọng lớn chở đất thi công dự án chỉnh trang đô thị tại phường Yên Ninh, Yên Bái. Ảnh: Đinh Đại

Ngày 12 và 13.5, có mặt tại tuyến đường Điện Biên, gần nơi thi công dự án, PV ghi nhận sự hoạt động rầm rộ của các xe chở đất trọng tải lớn.

Theo quan sát, trong khoảng thời gian ngắn, có đến hàng chục lượt xe tải nối đuôi nhau ra, vào công trình qua trục đường này. Xe này chưa kịp đi ra, các xe khác đã thay nhau vào chở đất, tần suất liên tục.

Mỗi lần xe đi qua, cả người đi xe máy và đi bộ đều phải dạt sang hai bên đường để tránh bụi bẩn, tránh cả những “hung thần” này.

Bà N.T.L (tổ 4, phường Yên Ninh) bức xúc: “Gia đình tôi sống ngay cạnh dự án nên ngày nào cũng chứng kiến hàng loạt xe qua lại. Những hôm trời nắng, mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe chở đất đi qua gây ảnh hưởng cuộc sống và đi lại của người dân”.

Các xe hoạt động rầm rộ trong đường phố khiến nhiều người dân lo lắng. Ảnh: Đinh Đại
Các xe hoạt động rầm rộ trên đường phố khiến nhiều người dân lo lắng. Ảnh: Đinh Đại
Người dân bức xúc khi nắng thì khổ vì bụi còn mưa thì khổ vì lầy lội, bùn bẩn. Ảnh: Đinh Đại
Người dân bức xúc khi nắng thì khổ vì bụi còn mưa thì khổ vì lầy lội, bùn bẩn. Ảnh: Đinh Đại

Công trình chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố số 4 và tổ dân phố số 5 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư với số tiền là 79 tỉ đồng. Nhà thầu thi công là Công ty CP Xây dựng Giao thông Yên Bái.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Chỉ huy trưởng công trình xác nhận, những xe vận chuyển đất nêu trên phục vụ dự án chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố 4 và 5.

“Xe tải của chúng tôi chạy theo tuyến đường đã được chấp thuận, những ngày trời mưa, các xe phải nghỉ và không thể hoạt động. Còn những ngày trời nắng, giải pháp của chúng tôi là cho người và xe đi xịt rửa, quét đường để tránh bụi”, ông Thịnh nói.

Đời sống của người dân bị ảnh hưởng khi bụi từ công trường đang thi công bám khắp nhà. Ảnh: Đinh Đại
Đời sống của người dân bị ảnh hưởng khi bụi từ công trường đang thi công bám khắp nhà. Ảnh: Đinh Đại

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Xuân Quyết - Chủ tịch UBND phường Yên Ninh (TP Yên Bái) cho biết: Những xe tải chở đất trên thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân phố số 4 và tổ dân phố số 5 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư.

“Những ngày gần đây trời mưa nên các xe này chưa hoạt động. Còn những ngày nắng, nhận được phản ánh, chúng tôi đã nhắc nhở đơn vị thi công tưới nước để giảm thiểu bụi và hoạt động đúng tuyến nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”, ông Quyết nói.

Khói bụi cùng tiếng ồn do máy móc hoạt động liên tục cạnh khu dân cư khiến người dân bất an. Ảnh: Đinh Đại
Khói bụi cùng tiếng ồn do máy móc hoạt động liên tục cạnh khu dân cư khiến người dân bất an. Ảnh: Đinh Đại

Ông Nguyễn Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND TP Yên Bái cũng cho biết: Việc đánh đất đi đổ của các xe tải gây ảnh hưởng đến người dân là có. Do công trình đang thi công nên không thể tránh khỏi việc bụi bặm và tiếng ồn từ xe chở đất ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống quanh khu vực.

Theo ông Trúc, dự án chỉnh trang đô thị nhằm mục đích phát triển quỹ đất. Mặt bằng sau khi san gạt sẽ được bán cho người dân ở.

“Chúng tôi cũng mong người dân thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn chung của nhà thầu. Đơn vị thi công hiện cũng đang cho người dọn rửa, xịt nước để đảm bảo vệ sinh, hạn chế phần nào khói bụi” - Chủ tịch UBND TP Yên Bái nói.

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường nơi thi công dự án chỉnh trang đô thị TP Yên Bái.
Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Bình yên "xóm Bụi" - nơi ám ảnh một thời của người dân TP Yên Bái

Hồng Nguyên |

Khoảng vài thập niên trước, “xóm Bụi” là một cộng đồng dân cư tứ xứ, bám lấy chợ Yên Bái để sinh sống và tồn tại. Họ sống trôi nổi, nhiều người không có hộ khẩu, nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên vẫn không có giấy khai sinh...

Đường 2.000 tỉ đồng ở Yên Bái thi công ì ạch do vướng tài sản của người dân trên đất rừng

Đinh Đại |

Sau 2 năm triển khai, tuyến đường liên tỉnh kết nối Sơn La, Lai Châu, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) gặp nhiều vướng mắc về mặt bằng và thanh lý tài sản trên đất rừng.

Chủ tịch Yên Bái sang Tokyo, tận tay trao Chứng nhận đầu tư cho chủ dự án 3.000 tỉ đồng

Đinh Đại |

Nhà máy điện sinh khối với sự hỗ trợ từ Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ được xây dựng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái trên diện tích khoảng 10ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến từ 100 đến 120 triệu đô la.

Hiểm họa bóng cười, chữa lành bằng những cuộc vui mất trí nhớ

HẠNH AN |

Nhiều năm trở lại đây, "bóng cười" trở thành món đồ chơi trong những cuộc thâu đêm suốt sáng của một bộ phận người trẻ, một "phương thuốc chữa lành" khi họ rơi vào trạng thái áp lực, không tìm thấy lối thoát, bất chấp hiểm họa về sức khỏe.

Hơn 6 năm triển khai, dự án khu nhà công nhân ở Bến Tre vẫn là bãi đất hoang

Thành Nhân |

Dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) sau điều chỉnh nhiều lần thi công vẫn không hoàn thành.

Người dân Hải Phòng "bỏ" nước sạch: Tập trung chuyển đổi vùng cấp nước

Mai Dung |

Theo thông tin từ UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), 13/18 nhà máy nước đang hoạt động trên địa bàn cho chất lượng nước kém. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hàng trăm hộ dân “bỏ” nước sạch, quay về dùng giếng khoan.

Mẹ và vợ ông chủ Việt Á xin trả lại trăm tỉ bị kê biên, phong tỏa

Việt Dũng |

Trong khi mẹ của Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - đề nghị tòa phúc thẩm xem xét trả lại số tiền hàng trăm tỉ cho con trai vay, vợ bị cáo cũng mong giải tỏa sổ tiết kiệm mang tên 2 con mình.

Phụ huynh gấp rút tìm lớp tiền tiểu học, sợ con không theo kịp bạn bè

Ngọc Trà - Vũ Linh |

Chỉ còn 4 tháng nữa, các bé sinh năm 2017 cuối cấp bậc mầm non sẽ bước vào lớp 1. Thời gian này, nhiều bậc phụ huynh lo lắng, tìm lớp tiền tiểu học cho con với mong muốn các con sẽ có nền tảng tốt nhất để bước vào lớp 1. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, việc cho trẻ tham gia lớp tiền tiểu học cũng được nhiều phụ huynh lo lắng.

Bình yên "xóm Bụi" - nơi ám ảnh một thời của người dân TP Yên Bái

Hồng Nguyên |

Khoảng vài thập niên trước, “xóm Bụi” là một cộng đồng dân cư tứ xứ, bám lấy chợ Yên Bái để sinh sống và tồn tại. Họ sống trôi nổi, nhiều người không có hộ khẩu, nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên vẫn không có giấy khai sinh...

Đường 2.000 tỉ đồng ở Yên Bái thi công ì ạch do vướng tài sản của người dân trên đất rừng

Đinh Đại |

Sau 2 năm triển khai, tuyến đường liên tỉnh kết nối Sơn La, Lai Châu, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) gặp nhiều vướng mắc về mặt bằng và thanh lý tài sản trên đất rừng.

Chủ tịch Yên Bái sang Tokyo, tận tay trao Chứng nhận đầu tư cho chủ dự án 3.000 tỉ đồng

Đinh Đại |

Nhà máy điện sinh khối với sự hỗ trợ từ Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ được xây dựng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái trên diện tích khoảng 10ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến từ 100 đến 120 triệu đô la.