Lãnh đạo quận Long Biên “bơ” cả chỉ đạo của Chính phủ!
Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc ông Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên vi phạm Luật Tố cáo “tự xử” đơn người dân phường Thượng Thanh tố cáo chính ông Chiến, tòa soạn đã nhận được phản hồi và đơn thư của đông đảo bạn đọc liên quan đến vị Phó Chủ tịch quận này.
Phản hồi về bài báo “Phó Chủ tịch quận Long Biên ký “thông báo kết quả giải quyết tố cáo” chính mình!” (LĐO ra ngày 4.5), bạn đọc Phạm Mạnh Khôi bình luận: “Thu hồi đất trái thẩm quyền là lạm quyền .Cưỡng chế sai pháp luật là lộng quyền. Tự giải quyết xử lý vi phạm của chính mình là đứng trên pháp luật. Phó chủ tịch quận mà như thế, cần phải được xử lý nghiêm theo pháp luật. Mong việc này được vào cuộc như vụ "Xin chào" và "Lều vịt" ở TP Hồ Chí Minh.
Còn bạn đọc Nguyễn Du viết: “Từ ngày ông Đỗ Huy Chiến ngồi ghế Phó Chủ tịch quận Long Biên đã xẩy ra rất rất nhiều sai phạm về đất đai, như vụ ở phường Long Biên, vụ ở phường Ngọc Lâm, vụ ở phường Gia Thụy…”.
Đặc biệt trong số đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến UBND quận Long Biên và cá nhân ông Đỗ Huy Chiến gửi đến tòa soạn, có đơn kêu cứu của bà Đào Thị Diện và một số công dân (trú tại tổ 13 phường Cự Khối, quận Long Biên). Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, bà Đào Thị Diện kêu cứu về việc bị ông Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên ký QĐ thu hồi trái pháp luật gần 400 m2 đất.
Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hà Nội. |
Ngày 22.10.2015 Văn phòng Chính phủ đã có CV gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ tướng Chính phủ) yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội “có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật”.
Tiếp đó, ngày 13.11.2015, UBND TP Hà Nội có CV số 8128/UBND-BTCD “giao UBND quận Long Biên kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền… báo cáo Văn phòng Chính phủ và UBND TP kết quả giải quyết trong tháng 11.2015”. Thế nhưng lãnh đạo UBND quận Long Biên đã “bơ” đi không xử lý khiến ngày 19.1.2016 Văn phòng Chính phủ lại tiếp tục có CV đôn đốc gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Lần này, UBND TP Hà Nội lại có CV 1855/VP-BTCD ngày 16.3.2016 gửi UBND quận Long Biên nhắc nhở: “Về việc này, ngày 13.11.2015 UBND TP có văn bản số 8128/UBND-BTCD giao UBND quận Long Biên kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, có văn bản trả lời công dân; báo cáo Văn phòng Chính phủ và UBND TP kết quả trong tháng 11.2015 nhưng đến nay UBND quận Long Biên chưa có báo cáo”. Một lần nữa UBND TP Hà Nội cũng gia hạn UBND quận báo cáo là trước ngày 10.4.2016.
Cũng như lần trước, lãnh đạo quận Long Biên tiếp tục “bơ” đi không trả lời. Ngày 21.6.2016 Văn phòng Chính phủ lại có CV gửi UBND TP Hà Nội và Thanh tra Chính phủ. Lần này Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo quyết liệt: “Giao Thanh tra Chính phủ, kiểm tra làm rõ nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của một số công dân tổ 13, phường Cự Khối, thanh tra trách nhiệm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội, kiến nghị biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8.2016”.
Thanh tra thành phố có bị “qua mặt”?
Đây không phải lần đầu UBND quận Long Biên và ông Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Huy Chiến “bơ” chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Năm 2013, Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phản ánh sai phạm của ông Đỗ Huy Chiến tại Dự án cải tạo nút giao thông Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ. Trong khi Văn phòng Chính phủ đã 2 lần có CV yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lao Động, “để có biện pháp giải quyết đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12.2013” thì ông Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận đã nhanh tay “xóa dấu vết”, cho đập phá nhà dân “xây tiểu cảnh”. (xem bài “Dự án cải tạo nút giao thông Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội): Quận “ra tay” xóa dấu vết?” (LĐ ra ngày 25.10.2013); “Hơn 6,7 tỉ tiền bồi thường trái pháp luật” (LĐ ra ngày 9.11.2012)...
Trở lại vụ giải quyết đơn tố cáo của người dân phường Thượng Thanh đối với ông Đỗ Huy Chiến, chiều ngày 6.7 PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Thanh tra TP Hà Nội để tìm hiểu việc tại sao Thanh tra Hà Nội cho rằng ông Đỗ Huy Chiến tự giải quyết đơn tố cáo chính mình là đúng pháp luật?.
Ông Bùi Văn Định – Phó Chánh Thanh tra Hà Nội cho biết, theo tìm hiểu của Thanh tra thì đơn tố cáo của công dân phường Thượng Thanh là “tố cáo UBND quận Long Biên”, được cơ quan báo chí chuyển đến UBND quận Long Biên ngày 15.9.2014.
Ông Bùi Văn Định – Phó Chánh Thanh tra cũng nhìn nhận: “Nếu đơn đề rõ tên của Phó Chủ tịch quận mà quận giải quyết thì không đúng thẩm quyền, nhưng đơn tố cáo tổ chức nên người đứng đầu tổ chức có thẩm quyền giải quyết”. Ông Định cũng cho rằng trong trường hợp này người đứng đầu cơ quan tổ chức nên ký thay vì ủy quyền cho cấp phó.
Công dân phường Thượng Thanh liên tục tố cáo đích danh ông Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên. |
Khi PV đặt câu hỏi: “Tại sao người dân phường Thượng Thanh nhiều lần gửi đơn đến UBND quận Long Biên thì quận không thụ lý giải quyết mà phải đợi đến khi báo chí chuyển đơn đến thì mới xử lý? Như vậy có phải là thêm bằng chứng về việc vi phạm Luật Tố cáo của UBND quận Long Biên?” Về vấn đề này, ông Bùi Văn Định cho biết: “Cái này thì phải xem lại”.
Như vậy có hay không việc Thanh tra Hà Nội bị lừa? Trong bài “Phó Chủ tịch quận Long Biên ký “thông báo kết quả giải quyết tố cáo” chính mình!” (LĐO ra ngày 4.5.2016), PV Báo Lao Động đã phản ánh việc ông Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã khéo léo chuyển đối tượng bị tố cáo từ mình sang “UBND quận Long Biên” để dành lấy thẩm quyền tự giải quyết.
Ông Vũ Đình Toàn (một trong 3 người đại diện công dân phường Thượng Thanh) ký tên tố cáo ông Đỗ Huy Chiến cho PV Báo Lao Động biết: “Ông Chiến là người trực tiếp ký các QĐ thu hồi, cưỡng chế trái pháp luật đất của chúng tôi thì chúng tôi tố cáo ông Chiến. Tại sao chúng tôi lại phải tố cáo cả tập thể UBND quận Long Biên?”.
Ông Vũ Đình Toàn khẳng định: “Từ tháng 1.2014 đến ngày 19.12.2014 chúng tôi đã 4 lần gửi đơn tố cáo Phó chủ tịch UBND quận Đỗ Huy Chiến. Kết quả ngày 16.12.2014 Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Huy Chiến ký thông báo tự giải quyết tố cáo đối với chính mình! Việc ông Đỗ Huy Chiến tự ký văn bản tự giải quyết đơn tố cáo đối với chính bản thân mình, ngụy biện cho những sai phạm của chính mình, một lần nữa cho thấy Đỗ Huy Chiến cố tình vi phạm quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo của công dân”.
Đỗ Văn – Thành An