Thái Bình: Chậm trễ xử lý vụ việc xây dựng cửa hàng điện máy trái phép

TRUNG DU |

Sau tròn 1 tháng UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) chỉ đạo thành lập một tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn xử lý các vi phạm trong sử dụng đất đai của một số hộ gia đình, cá nhân tại xã Hiệp Hòa, đến nay các vi phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa được xử lý kịp thời khiến dư luận bức xúc, nghi ngại.

Ngày 27.4, trả lời PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) - cho biết: Ngày 25.4 vừa qua, Thường trực Huyện ủy Vũ Thư tổ chức cuộc họp về một số nội dung.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Tống Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày báo cáo tiến độ, kết quả kiểm tra, hướng dẫn xử lý các vi phạm trong sử dụng đất đai của một số hộ gia đình, cá nhân tại xã Hiệp Hòa.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, các hoạt động buôn bán, kinh doanh mặt hàng điện máy tại cửa hàng điện máy Đức Thụy vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Bá Dương
Theo ghi nhận của PV Lao Động, các hoạt động buôn bán, kinh doanh mặt hàng điện máy tại cửa hàng điện máy Đức Thụy vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Bá Dương

Trước đó, ngày 27.3, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư ban hành Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật đất đai tại xã Hiệp Hòa.

Tổ công tác do ông Nguyễn Tống Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực tài nguyên, đất đai, xây dựng... làm tổ trưởng.

Vi phạm đã rất rõ ràng

Theo báo cáo của tổ công tác trước Thường trực Huyện ủy Vũ Thư, việc UBND xã Hiệp Hòa ký hợp đồng giao khoán đất với hộ ông Phạm Đức Thụy tại thôn Phương Cáp (loại đất NTD - đất nghĩa trang, nghĩa địa) là vi phạm Luật đất đai năm 2013.

Cụ thể, thứ nhất là vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 những hành vi bị nghiêm cấm.

Vì theo quy hoạch nông thôn giai đoạn 2011-2020, khu đất trên thuộc khu quy hoạch dân cư và theo bản đồ địa chính thuộc đất nghĩa trang, nghĩa địa.

Thứ hai là vi phạm về thẩm quyền cho thuê đất theo quy định tại Điều 59, Điều 132 Luật Đất đai năm 2013. Vì UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản).

Trong khi theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 về phân loại đất thì khu đất giao khoán trên thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

"Tại buổi làm việc ngày 5.4, tổ công tác đã đề nghị và hướng dẫn UBND xã Hiệp Hòa thực hiện thanh lý hợp đồng giao khoán ngày 1.8.2021 và yêu cầu ông Thụy trả lại mặt bằng đất cho UBND xã quản lý, thời gian phải thực hiện xong trước ngày 15.4.

Tuy nhiên, đến nay UBND xã Hiệp Hòa vẫn chưa thực hiện thanh lý hợp đồng. Trước đó, ngày 23.3, UBND xã Hiệp Hòa có biên bản làm việc với ông Phạm Đức Thụy, yêu cầu ông Thụy tháo dỡ công trình vi phạm, ông Thụy đã chấp hành tháo dỡ biển quảng cáo và lán bạt phía trước, còn công trình nhà kho chứa hàng vẫn chưa tháo dỡ vì lí do thời tiết liên tục mưa, hàng hóa chưa chuyển đi được", trích báo cáo số 164/BC-UBND ngày 25.4 của UBND huyện Vũ Thư do ông Nguyễn Tống Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện ký.

Cửa hàng điện máy Đức Thụy thời điểm chưa bị kiểm tra, xử lý. Ảnh: Bá Dương
Cửa hàng điện máy Đức Thụy thời điểm chưa bị kiểm tra, xử lý. Ảnh: Bá Dương

Thời gian tới, tổ công tác của UBND huyện Vũ Thư cam kết với Thường trực Huyện ủy sẽ tiếp tục đôn đốc UBND xã Hiệp Hòa thanh lý hợp đồng giao khoán ngày 1.8.2021 lại mặt bằng đất cho UBND xã quản lý

Đồng thời yêu cầu UBND xã Hiệp Hòa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; trường hợp cố tình để xảy ra tình trạng vi phạm (nếu có) thì xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo, huyện Vũ Thư vẫn chậm trễ

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, hộ ông Phạm Đức Thụy (51 tuổi, trú thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - sau khi được UBND xã Hiệp Hòa cho thuê, giao khoán 471m2 đất nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp - đã tự ý cho xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy Đức Thụy mà không bị cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời gây bức xúc dư luận địa phương.

Về việc này, ngày 31.3, Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cũng đã có công văn số 206 /VP-CTXDGT thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vũ Thư xác minh, làm rõ và xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất tại xã Hiệp Hòa.

Trong đó, giao UBND huyện Vũ Thư khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ vi phạm theo phản ánh của báo chí; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, sử dụng đất không đúng mục đích và yêu cầu hoàn trả nguyên trạng về đất theo quy định; trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Vũ Thư thực hiện việc xử lý, khắc phục đối với các trường hợp trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

UBND tỉnh Thái Bình đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, đất đai để các tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, xây dựng các công trình trên đất không đúng mục đích để ngăn chặn, xử lý theo quy định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Yêu cầu tháo dỡ cửa hàng điện máy xây trên đất nghĩa trang

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép", thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Hiệp Hòa; đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Phạm Đức Thụy (thôn Phương Cáp) theo nội dung, ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí và người dân.

Kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa sau phản ánh của Báo Lao Động

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về vi phạm, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa, UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép

TRUNG DU |

Sau khi được UBND xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho thuê, giao khoán 471 m2 đất quy hoạch nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp, hộ ông Phạm Đức Thụy đã xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy mà không bị ngăn chặn, xử lý.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4: Miền Bắc trở mưa lớn trong ngày đầu nghỉ lễ

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía bắc có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19 - 22 độ C.

Campuchia tiết lộ chi phí tổ chức SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Một quan chức cấp cao của Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia (CAMSOC), đã thông tin chi tiết về số tiền chi ra cho sự kiện này, cũng như Asean Para Games sau đó.

Về quê nghỉ lễ 30.4-1.5: Đi từ nhà trọ ra bến xe cũng mất 65 phút

Nhóm PV |

Hà Nội - Mưa lớn sáng ngày 29.4 khiến mọi ngả đường đổ về cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội tắc cứng, nhiều người mất cả giờ đồng hồ để di chuyển ra bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4-1.5.

Người dân ùn ùn đổ về cửa ngõ Miền Tây rời TP Hồ Chí Minh đi nghỉ lễ

Nguyên Chân |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 29.4, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau hướng về Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) để rời thành phố bắt đầu kì nghỉ lễ khiến đoạn đường này rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

5 ôtô đâm liên hoàn trên Vành đai 3, ùn tắc cục bộ

Tô Thế |

Hà Nội - Khi xảy ra va chạm, 5 ôtô nằm chắn toàn bộ đường vành đai 3 trên cao nên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Thái Bình: Yêu cầu tháo dỡ cửa hàng điện máy xây trên đất nghĩa trang

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép", thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Hiệp Hòa; đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Phạm Đức Thụy (thôn Phương Cáp) theo nội dung, ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí và người dân.

Kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa sau phản ánh của Báo Lao Động

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về vi phạm, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa, UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép

TRUNG DU |

Sau khi được UBND xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho thuê, giao khoán 471 m2 đất quy hoạch nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp, hộ ông Phạm Đức Thụy đã xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy mà không bị ngăn chặn, xử lý.