Về quê nghỉ lễ 30.4-1.5: Đi từ nhà trọ ra bến xe cũng mất 65 phút

Nhóm PV |

Hà Nội - Mưa lớn sáng ngày 29.4 khiến mọi ngả đường đổ về cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội tắc cứng, nhiều người mất cả giờ đồng hồ để di chuyển ra bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4-1.5.
Sáng ngày 29.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, người dân Thủ Đô ùn ùn kéo nhau rời thành phố.
Sáng ngày 29.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, người dân Thủ đô Hà Nội ùn ùn kéo nhau rời thành phố.
Sáng nay Hà Nội bất ngờ đón cơn mưa dông lớn, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Nhiều người vì mưa lớn mà đã lỡ chuyến xe.
Sáng nay Hà Nội bất ngờ đón cơn mưa dông lớn, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Nhiều người vì mưa lớn mà đã lỡ chuyến xe.
Anh Hoàng Minh Khánh, Hà Nam cho biết: “Mình đặt xe đi về quê lúc 7h00 sáng, nhưng do mưa lớn, di chuyển khó khăn nên mình ra xe muộn. Bây giờ, vợ chồng mình phải đợi chuyến kế tiếp lúc 9h30“.
Anh Hoàng Minh Khánh (quê ở Hà Nam) cho biết: “Mình đặt xe đi về quê lúc 7h00 sáng, nhưng do mưa lớn, di chuyển khó khăn nên mình ra xe muộn. Bây giờ, vợ chồng mình phải đợi chuyến kế tiếp lúc 9h30“.
Dù hết mưa nhưng nhiều phương tiện vẫn chôn chân trên đường do lượng phương tiện quá đông.
Dù hết mưa nhưng nhiều phương tiện vẫn chôn chân trên đường do lưu lượng giao thông quá đông.
Mưa lớn cộng thêm nhu cầu đi lại lớn nên mọi ngả đường của Hà Nội hướng về cửa ngõ phía Nam đều ghi nhận tắc. Bạn Ngô Thị Thuỳ Linh, Hà Tĩnh sáng sớm cùng ngày đã phải mất 65 phút di chuyển từ nhà trọ ra bến xe nước ngầm. “Sáng em thấy mưa gió về quê rất vất vả nhưng vì lỡ đặt vé rồi nên em vẫn quyết tâm về“, Linh kể. Cô bạn cho biết, bạn cùng phòng trọ của cô đặt xe về nhà từ 21h ngày 28.4 nhưng phải 7h sáng nay ngày 29.4 mới về đến nhà.
Mưa lớn cộng thêm nhu cầu đi lại tăng cao nên mọi ngả đường của Hà Nội hướng về cửa ngõ phía Nam đều trong tình trạng ùn tắc. Bạn Ngô Thị Thuỳ Linh (quê ở Hà Tĩnh) sáng sớm cùng ngày đã phải mất 65 phút di chuyển từ nhà trọ ra bến xe Nước Ngầm. “Sáng em thấy mưa gió về quê rất vất vả nhưng vì lỡ đặt vé rồi nên em vẫn quyết tâm về“. Linh cho biết, bạn cùng phòng trọ của cô đặt xe về nhà từ 21h ngày 28.4 nhưng phải 7h sáng nay ngày 29.4 mới về đến nhà.
Tương tư nhử chiều ngày 28.4, số lượng hành khách ghi nhận tại các bến xe cũng gia tăng đáng kể.
Tương tư nhử chiều ngày 28.4, số lượng hành khách ghi nhận tại các bến xe cũng gia tăng đáng kể.
Tương tư như chiều ngày 28.4, số lượng hành khách ghi nhận tại các bến xe gia tăng đáng kể.
Ngoài các bến xe, các xe dù cũng dừng đỗ để đón trả khách ngay các tuyến đường chính, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Các loại xe dù cũng dừng đỗ để đón trả khách ngay tại các tuyến đường chính, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
Các lực lượng cảnh sát giao thông làm việc hết công suất, để đảm bảo an toàn và điều tiết giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc hết công suất, để đảm bảo an toàn và điều tiết giao thông.
8h30, đoạn đường Phạm Hùng dày đặc các phương tiện di chuyển. Chủ yếu người dân di chuyển bằng ô tô để tránh mưa.
8h30, đoạn đường Phạm Hùng xuất hiện dày đặc các phương tiện di chuyển. Người dân chủ yếu di chuyển bằng ô tô để tránh mưa.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Không để dịch bệnh bùng phát trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Hà Lê |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30.4 và 1.5, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng, chống COVID-19, dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Về quê ngày nghỉ lễ 30.4, người dân nơm nớp lo bị xe khách nhồi nhét

MINH HÀ |

Chiều tối nay (28.4) rất đông người dân ngoại tỉnh làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đợi xe khách về với gia đình. Vì trong ngày cao điểm, nỗi lo lớn nhất của họ là tình trạng xe khách đường dài nhồi nhét, chở người quá quy định.

Người dân không vào bến, đổ ra đường hành xác, chờ đón xe đi nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Thay vì vào trong bến ngồi máy lạnh chờ đến giờ lên xe, rất nhiều người dân lại chọn cách đổ ra đường, đội nắng - mưa đón xe đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Bổ nhiệm, điều động 5 Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài ba Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm, ngành Công an còn điều động một số nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân...

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội thi công 3 ca xuyên kỳ nghỉ lễ

Vương Trần |

Công trường Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội làm việc bình thường để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Thấy gì từ lần chốt giá mua Man United lần cuối cùng của các nhà thầu?

VIỆT HÙNG |

Càng gần đến cuối mùa, mong ước tống khứ nhà Glazer của các cổ động viên Man United đang dần trở thành sự thật khi các nhà thầu đã chốt mức giá lần thứ 3 và cũng có thể là lần cuối cùng.

Nhiều quy định mới trong chính sách đất đai có hiệu lực từ tháng 5.2023

Vương Trần |

Tháng 5.2023, nhiều quy định mới liên quan tới vấn đề quản lý, sử dụng đất đai sẽ có hiệu lực.

Nga phản ứng sau khi Ba Lan tịch thu trường học của sứ quán

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc đột kích của cảnh sát Ba Lan vi phạm các quy tắc trong quan hệ song phương.

Không để dịch bệnh bùng phát trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Hà Lê |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30.4 và 1.5, không để dịch bùng phát, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng, chống COVID-19, dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Về quê ngày nghỉ lễ 30.4, người dân nơm nớp lo bị xe khách nhồi nhét

MINH HÀ |

Chiều tối nay (28.4) rất đông người dân ngoại tỉnh làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đợi xe khách về với gia đình. Vì trong ngày cao điểm, nỗi lo lớn nhất của họ là tình trạng xe khách đường dài nhồi nhét, chở người quá quy định.

Người dân không vào bến, đổ ra đường hành xác, chờ đón xe đi nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Thay vì vào trong bến ngồi máy lạnh chờ đến giờ lên xe, rất nhiều người dân lại chọn cách đổ ra đường, đội nắng - mưa đón xe đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5.