Theo phản ánh của một số người dân sinh sống tại khu vực ngã tư giao cắt giữa phố Hoàng Diệu và phố Hai Bà Trưng (phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), từ vài ngày trở lại đây, cây long não già tại góc ngã tư này bỗng nhiên có hiện tượng bị héo rũ, vàng lá, có dấu hiệu bị chết.
Đáng nói, ở gần ngay với cây long não chết bất thường, lực lượng môi trường đô thị đang tiến hành cưa hạ hai cây bông gai lớn khác, cắt nhỏ thành các đoạn thân, gốc nhỏ.
Anh T.M.C (38 tuổi, trú TP Thái Bình) cho biết: "Hôm nay, tôi đi qua thấy cây long não gắn với tuổi thơ bị chết xác xơ, thấy rất bất ngờ và tiếc. Ngay từ hồi học lớp 1 tôi đã thấy cây mọc ở đó. Ở cả thành phố này theo tôi biết số cây long não có tuổi đời như vậy chỉ có mấy cây thôi, không nhiều. Điều lạ lùng là bên cạnh người ta đang cắt hạ hai cây bông gai, người dân sinh sống cạnh đây cho biết khoảng gần 1 tuần trước cây long não vẫn xanh tươi, vậy mà chỉ có mấy ngày cây chết quá đột ngột, lá trên cây hầu như không rụng chiếc nào".
Chiều 21.11, có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Lao Động, cây long não chết bất thường, đột ngột theo phản ánh của người dân có chiều cao khoảng 20 mét, đường kính gốc cây khoảng trên dưới 0,5 mét, tán lá rộng. Toàn bộ lá trên cây đã ngả màu vàng úa, héo rũ rượi. Vị trí cây long não được trồng nằm sát cạnh trụ sở UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Lại Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (TP Thái Bình) - cho biết đã nắm được sự việc.
"Do lý do cá nhân, khoảng chục ngày nay tôi không đến cơ quan, sáng nay, sau khi nhận được phản ánh tôi đã gọi cho cán bộ phường thì người ta bảo cây bị chết mấy hôm nay rồi. Bản thân tôi nghe thấy vậy cũng rất lấy làm tiếc. Còn nguyên nhân vì sao cây chết thì chúng tôi cũng không thể nào biết được.
Hai cây bông gai gần đó thì do là cây thay thế và hay bị gãy cành khi có mưa gió to nên chúng tôi đã báo cáo thành phố xin cưa hạ từ trước đó. Cây long não nghe anh em báo lại là chết trước cả hôm cưa cắt cây bông gai" - ông Thắng nói.
Vẫn theo một số người dân tại TP Thái Bình, trước đó, vào tháng 5.2015 cũng đã xảy ra vụ việc một cây long não khác có tuổi đời hàng chục năm trồng trên phố Trần Hưng Đạo (cũng thuộc địa bàn phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) bị một số người đàn ông dùng cuốc, xẻng, xà beng lật tung vỉa hè, ống nắp cống đường thoát nước thải của thành phố để đào, bứng trộm. Chỉ đến khi người dân báo cáo cơ quan chức năng đến thì những người này mới dừng lại.
Được biết, cây long não (còn gọi là dã hương) là cây thân gỗ lớn và thẳng, có chiều cao từ 20-30 mét, có cây cao tới 40 mét với đường kính 0,2 mét.
Gỗ cây long não có màu nâu hồng, giác mỏng màu xám trắng, là loại gỗ chịu nước, không bị mối mọt có mùi thơm, dùng để đóng đồ, làm đồ mỹ nghệ...
Gỗ long não không bị côn trùng phá hại, vì thế người ta thường dùng nó để sản xuất các vật dụng nhỏ trong gia đình. Với những cây gỗ long não cổ thụ có giá lên tới hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.