Cá sông chết bất thường tại Thái Bình: Cơ quan chức năng vào cuộc

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về hiện tượng cá chết bất thường hàng loạt trên sông, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Thái Bình đã có văn bản đề nghị UBND huyện Kiến Xương khẩn trương xem xét, chỉ đạo giải quyết, xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo về sở trước ngày 25.6.

Ngày 12.6, Báo Lao Động điện tử đăng tải các bài viết "Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông""Cá chết bất thường trên sông ở Thái Bình: Bước đầu xác định "nghi phạm" phản ánh việc từ ngày 9.6, trên con sông nội đồng nối từ cống Cù Là (thôn 5, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương) chảy ra sông Hồng phía hạ nguồn xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi dày trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra rất hoang mang, lo lắng.

Sau khi báo đăng, ông Hoàng Văn Ngoạn - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thái Bình đã ký văn bản với nội dung chuyển thông tin phản ánh của báo đề nghị UBND huyện Kiến Xương khẩn trương xem xét, chỉ đạo giải quyết triệt để, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật và gửi kết quả giải quyết về Sở TN&MT Thái Bình trước ngày 25.6.

Vẫn theo văn bản của Sở TN&MT Thái Bình, ngoài phản ánh của Báo Lao Động, ngày 13.6 cơ quan này cũng nhận được văn bản đề nghị số 769/UBND-TNMT đề ngày 10.6 của UBND huyện Vũ Thư về việc người dân xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có đơn kiến nghị liên quan hiện tượng cá chết xảy ra nhiều lần tại khu vực sông cống Cù Là đến cầu xã Vũ Thắng và đoạn sông từ cầu Bà Lùng vào cầu xã Vũ Công.

Trang trại nuôi lợn và cơ sở sản xuất nhôm tại khu vực đất bãi bồi xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị người dân cho rằng là “thủ phạm” chính gây ô nhiễm nguồn nước sông. Ảnh: T.D
Trang trại nuôi lợn và cơ sở sản xuất nhôm tại khu vực đất bãi bồi xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị người dân cho rằng là “thủ phạm” chính gây ô nhiễm nguồn nước sông. Ảnh: T.D
Trang trại nuôi lợn và cơ sở sản xuất nhôm tại khu vực đất bãi bồi xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị người dân cho rằng là “thủ phạm” chính gây ô nhiễm nguồn nước sông. Ảnh: T.D

Theo đó, nội dung văn bản số 769/UBND-TNMT do ông Nguyễn Tống Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư ký gửi UBND huyện Kiến Xương và các cơ quan liên quan, nêu rõ: Sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, UBND huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra, khảo sát 2km dọc tuyến sông đoạn từ cống Cù Là đến khu vực xưởng sản xuất nhôm trên địa phận xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương).

Qua kiểm tra xác định, trên địa bàn xã Vũ Vân dọc tuyến sông chủ yếu có hoạt động sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân, không có cơ sở hoạt động sản xuất. Tại xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) giáp tuyến sông trên có trang trại chăn nuôi lợn và cơ sở sản xuất đồ nhôm. 

Trên tuyến sông, theo ý kiến phản ánh của người dân, nhận thấy có hiện tượng cá chết nổi trên mặt sông. Tại khu vực giáp xưởng nhôm có hiện tượng nước màu lờ xám.

Người dân cho rằng hiện tượng cá chết đã xảy ra nhiều lần, nguyên nhân do hoạt động xả thải của trang trại chăn nuôi lợn và xả thải của cơ sở sản xuất đồ nhôm tại xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) do quá trình sản xuất có sử dụng axit.

Văn bản của UBND huyện Vũ Thư gửi UBND huyện Kiến Xương và các cơ quan liên quan.
Văn bản của UBND huyện Vũ Thư gửi UBND huyện Kiến Xương và các cơ quan liên quan.
Văn bản của UBND huyện Vũ Thư gửi UBND huyện Kiến Xương và các cơ quan liên quan.

"Do tuyến sông nằm giáp ranh hai địa phương của huyện Vũ Thư và Kiến Xương; ngoài ra, nước sông tại khu vực được lấy cung cấp cho nhà máy nước sạch của 4 xã Vũ Hòa, Vũ Thắng huyện Kiến Xương và xã Vũ Vân, Vũ Vinh của huyện Vũ Thư. 

Trước thực tế này, UBND huyện Vũ Thư đề nghị UBND huyện Kiến Xương chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp, thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở, dự án tại khu vực trên để xác định nguyên nhân và có phương án giải quyết cụ thể. Thông báo cho nhà máy nước sạch trên địa bàn có phương án xử lý cấp nước đối với nguồn nước đang có nguy cơ ô nhiễm trên, đảm bảo chất lượng nước theo quy định khi cung cấp cho người dân sử dụng", văn bản của UBND huyện Vũ Thư, nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Lao Động về sự việc này, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) - cho biết: 1 số cơ quan liên quan như Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thái Bình), Phòng TN&MT huyện Kiến Xương, Công an huyện... cũng đã về kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, xả thải của các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã bị nghi ngờ là "thủ phạm" chính khiến nguồn nước sông bị ô nhiễm, dẫn đến hiện tượng cá chết bất thường.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Cá chết bất thường trên sông ở Thái Bình: Bước đầu xác định "nghi phạm"

TRUNG DU |

Thái Bình - Trên đoạn sông dài hơn 1km chảy giữa xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) và xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có rất nhiều tác nhân có thể là "thủ phạm" khiến cá trên sông chết bất thường hàng loạt những ngày qua. Trong đó, có 1 cơ sở sơ chế bột nhôm hiện đang là "đối tượng" tình nghi lớn nhất.

Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại con sông ở địa phận giáp ranh giữa huyện Kiến Xương với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.

Quảng Ngãi lấy mẫu nước sông Bàu Giang xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi- Sáng ngày 9.5, UBND huyện Tư Nghĩa đã lập đoàn kiểm tra để tiến hành lấy mẫu nước và xác định nguyên nhân nước sông Bàu Giang đoạn qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đổi màu đục đen và cá chết hàng loạt một cách bất thường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Cá chết bất thường trên sông ở Thái Bình: Bước đầu xác định "nghi phạm"

TRUNG DU |

Thái Bình - Trên đoạn sông dài hơn 1km chảy giữa xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) và xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có rất nhiều tác nhân có thể là "thủ phạm" khiến cá trên sông chết bất thường hàng loạt những ngày qua. Trong đó, có 1 cơ sở sơ chế bột nhôm hiện đang là "đối tượng" tình nghi lớn nhất.

Thái Bình: Điều tra nguyên nhân cá chết bất thường hàng loạt trên sông

TRUNG DU |

Thái Bình - Tại con sông ở địa phận giáp ranh giữa huyện Kiến Xương với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa xuất hiện tình trạng cá sông chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, nổi trên mặt nước khiến người dân địa phương tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.

Quảng Ngãi lấy mẫu nước sông Bàu Giang xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi- Sáng ngày 9.5, UBND huyện Tư Nghĩa đã lập đoàn kiểm tra để tiến hành lấy mẫu nước và xác định nguyên nhân nước sông Bàu Giang đoạn qua xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa đổi màu đục đen và cá chết hàng loạt một cách bất thường.