Tết Nguyên đán 2023: "Đề xuất nghỉ từ 29 tháng Chạp rất bất cập"

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến trước đề xuất nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán 2023 của Bộ Tài chính.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến của các bộ, ngành về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 với hai phương án là nghỉ 7 ngày và 9 ngày.

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại đề xuất phương án nghỉ Tết thứ ba là 8 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp. Ý kiến này được đông đảo người lao động đồng thuận.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 với việc nghỉ 5 năm ngày theo quy định, trong đó nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Như vậy, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 từ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão.

Gửi ý kiến đến Báo Lao Động, bạn đọc Vũ Ngọc Lan cho rằng: "Theo quan điểm của tôi, nghỉ 9 ngày sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ lễ, tết của được nhiều người lao động. Tuy nhiên, nếu nghỉ từ ngày 30 tháng Chạp thì rất vất vả cho bà con hồi hương. Dịp cận Tết, phương tiện đi lại đông đúc, tắc đường rất mệt mỏi".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Dương cho rằng: "Theo quan sát của tôi, năm nào cũng thấy đề xuất nghỉ Tết. Nghỉ 9 ngày cũng hợp lý, song đi làm hết ngày 29 Âm lịch lại rất bất cập. Những người xa quê đi lại vất vả, còn lo khoản chặt chém xe cộ".

Bạn đọc Phạm Hồng cho rằng: "Nghỉ Tết từ ngày 28 tháng Chạp là hợp lý. Một năm làm việc vất vả, những người xa quê chỉ chờ dịp này mới được đoàn tụ với gia đình lâu ngày".

Bạn đọc Nguyễn Ngần bày tỏ: "Nghỉ Tết dài ngày quá cũng có rất nhiều hệ luỵ. Chi tiêu cho dịp này cũng rất tốn kém. Nhiều công nhân, người lao động có mức thu nhập chưa cao thì dịp này là nỗi ám ảnh. Vì vậy, đề nghị cơ quan liên quan xem xét lịch nghỉ lễ, tết cho hợp lý".

Ông Phạm Minh Huân - nguyên thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho rằng nếu công chức, viên chức phải chờ tới ngày 20.1.2023 (tức 29 Tết) mới được nghỉ như đề xuất thì sẽ bất tiện cho việc sắm Tết, đi lại của bà con. 

Bên cạnh đó, thời gian nghỉ Tết một số năm quá ngắn, nếu doanh nghiệp không cho người lao động nghỉ thêm, họ sẽ nghỉ việc kéo dài, dẫn tới tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết ở một số khu vực phía Nam.

Tâm lý người xa quê là muốn nghỉ Tết sớm để có thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình. Các cơ quan hành chính có thể linh hoạt bố trí người trực tại các vị trí thiết yếu để kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân.

Do đó, nguyên thứ trưởng Phạm Minh Huân cho rằng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét lại phương án nghỉ Tết trước khi trình Chính phủ quyết định, có thể tham khảo ý kiến nghỉ từ 28 Tết và làm bù vào thứ 7 (mùng 7 tháng giêng) từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Lại thêm đề xuất nghỉ 9 ngày, bắt đầu từ 30 Tết

ANH THƯ |

Liên quan đến việc lấy ý kiến nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 9 ngày.

Công nhân lao động mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sớm hơn đề xuất

Minh Hương |

Trước các phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân lao động mong muốn được nghỉ Tết sớm hơn so với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Người lao động mong được nghỉ trước Tết Nguyên đán dài hơn

THƯ HÂN |

Trước việc lấy ý kiến nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến của người lao động và cán bộ công đoàn. Sau khi phân tích và cân nhắc, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất phương án nghỉ Tết 8 ngày, bắt đầu từ 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Lại thêm đề xuất nghỉ 9 ngày, bắt đầu từ 30 Tết

ANH THƯ |

Liên quan đến việc lấy ý kiến nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 9 ngày.

Công nhân lao động mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sớm hơn đề xuất

Minh Hương |

Trước các phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân lao động mong muốn được nghỉ Tết sớm hơn so với đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Người lao động mong được nghỉ trước Tết Nguyên đán dài hơn

THƯ HÂN |

Trước việc lấy ý kiến nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến của người lao động và cán bộ công đoàn. Sau khi phân tích và cân nhắc, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất phương án nghỉ Tết 8 ngày, bắt đầu từ 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần.