Nghỉ Tết Nguyên đán bao nhiêu ngày là hợp lý?

Bạn đọc Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc |

Chủ đề được nghỉ Tết bao nhiêu ngày luôn là đề tài nhận được rất nhiều ý kiến từ mọi người. Vốn dĩ, Tết Nguyên đán từ lâu đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Do vậy bất kỳ ai trong chúng ta vẫn luôn hi vọng sẽ có một kì nghỉ ý nghĩa bên gia đình và người thân. Tuy nhiên, nghỉ Tết bao nhiêu là hợp lý, vẫn luôn là một vấn đề gây trăn trở với nhiều người. 

Cá nhân tôi cho rằng những người mong muốn được nghỉ Tết dài hơn đa phần là những người làm việc xa quê. Với những ai đi học hoặc làm việc xa nhà, thì việc một năm về nhà nhiều lần chẳng phải là điều dễ dàng thực hiện, đặc biệt là với các bạn sinh viên hoặc lao động có thu nhập thấp, gặp khó khăn về kinh tế. 

Do đó, Tết chính là dịp để họ có thể tận dụng để về quê, gặp gỡ người thân bạn bè sau một năm dài bận rộn mưu sinh. Dù các ngày lễ khác có được kéo dài ra nhưng cũng không được dài như kì nghỉ Tết, vì chỉ riêng thời gian để di chuyển nhà cũng đã mất gần một nửa.

Đó cũng là nguyên nhân đơn giản lí giải cho việc họ muốn về quê ăn Tết để được kéo dài hơn kỳ nghỉ, ít nhất là như mọi năm để họ có nhiều thời gian ở bên gia đình.

Tuy nhiên, việc nghỉ lễ dài cũng dẫn đến nhiều hệ quả, đặc biệt trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. Có một thực trạng rất dễ thấy ở người Việt là cảm giác mệt mỏi, lười biếng thấy rõ sau kì nghỉ Tết kéo dài.

Câu nói vui “còn mùng là còn Tết” đã trở thành sự biện hộ cho năng suất lao động thấp sau Tết. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mặt trong đời sống, khi phải mất gần một tuần để mọi nguời đi vào guồng quay thường nhật.

Bên cạnh đó, một số tệ nạn xã hội vào dịp Tết như trộm cắp, đánh bài, cá độ, uống rượu bia chạy quá tốc độ gây tai nạn giao thông,... có xu hướng ngày càng gia tăng và nghiêm trọng hơn trước.

Thậm chí, với phái nữ, Tết là chuỗi ngày dọn dẹp, nấu nướng, phục vụ gia đình đến ngán ngẩm. Đó là nguyên nhân mà nhiều người dù muốn có kì nghỉ Tết vui vẻ cũng phải sống trong bất an, và họ đồng ý việc rút ngắn kì nghỉ Tết.

Nếu so với trước đây thì phải thừa nhận là những nét văn hóa trong ngày Tết truyền thống đang dần mất đi. Những cái Tết được mong chờ khi còn nhỏ bỗng chốc trở nên bình thường khi người ta đã trưởng thành. Thậm chí, với người lớn Tết là nỗi lo tiền bạc để chi tiêu các khoản như mừng tuổi, quà cáp… Đó là lí do nhiều cá nhân còn ủng hộ ý kiến gộp Tết Tây với Tết ta.

Không thể phủ nhận cái Tết ngày nay đã có nhiều thay đổi, nhưng nó vẫn là nét đẹp truyền thống từ ngàn đời của dân tộc, góp phần giúp nền văn hóa Việt trở nên đầy màu sắc.

Do vậy, dù đã mất đi ít nhiều sự nôn nao, háo hức nhưng người ta vẫn cứ mong ngóng về Tết, cốt chỉ để được đoàn viên bên người thân, để kể nhau nghe những chuyện mình đã trải qua trong suốt một năm qua.

Cá nhân tôi cho rằng kì nghỉ Tết kéo dài hay ngắn không quan trọng bằng việc chúng ta đã trải qua nó như thế nào, đã tham gia những hoạt động ra sao. Quan trọng hơn là sau kì nghỉ, chúng ta tiếp tục quay lại với công việc với tinh thần và thái độ như thế nào.

Nếu kì nghỉ ngắn, bạn sẽ cần sắp xếp thời gian hợp lí để tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Kì nghỉ dài cho bạn nhiều thời gian ở bên gia đình, thăm viếng ông bà, tuy nhiên bạn cũng phải đối mặt với việc quay lại công việc sao cho hiệu quả nhất.

Do đó, thay vì bàn cãi về độ dài ngắn của kì nghỉ, chúng ta nên quan tâm đến việc sắp xếp thời gian và tận hưởng Tết truyền thống một cách vui vẻ và trọn vẹn nhất.

Cũng bởi, kì nghỉ Tết kéo dài hay ngắn không quan trọng bằng việc chúng ta đã trải qua nó như thế nào, đã chọn những hoạt động nào để tham gia. Và quan trọng nhất là sau kì nghỉ, chúng ta sẽ quay lại với công việc với tinh thần và thái độ như thế nào.

Kì nghỉ ngắn yêu cầu bạn phải sắp xếp thời gian hợp lí để tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Kì nghỉ dài cho bạn nhiều thời gian ở bên gia đình, thăm viếng ông bà, tuy nhiên chúng ta cũng phải đối mặt với việc quay lại công việc sao cho hiệu quả nhất.

Bạn đọc Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Đề xuất nghỉ 8 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

NHÓM PV |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến của người lao động và cán bộ công đoàn về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Đông đảo người công nhân, người lao động mong muốn nghỉ Tết 8 ngày.

Người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày là phù hợp

ThS Phạm Văn Chung-Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Về phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 (Quý Mão) và nghỉ lễ Quốc khánh 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan với 2 phương án là nghỉ 7 ngày và 9 ngày để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

“Phương án nghỉ Tết sớm như Tổng LĐLĐVN kiến nghị là hợp lý”

Anh Thư - Bảo hân |

Vừa qua, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất phương án nghỉ Tết 8 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Sau đó, người lao động đi làm vào ngày mùng 7 tháng Giêng - thứ Bảy để bù cho ngày nghỉ trước Tết vào ngày 28 tháng Chạp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tổng LĐLĐVN: Đề xuất nghỉ 8 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

NHÓM PV |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức thăm dò, lấy ý kiến của người lao động và cán bộ công đoàn về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Đông đảo người công nhân, người lao động mong muốn nghỉ Tết 8 ngày.

Người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày là phù hợp

ThS Phạm Văn Chung-Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Về phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 (Quý Mão) và nghỉ lễ Quốc khánh 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan với 2 phương án là nghỉ 7 ngày và 9 ngày để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

“Phương án nghỉ Tết sớm như Tổng LĐLĐVN kiến nghị là hợp lý”

Anh Thư - Bảo hân |

Vừa qua, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất phương án nghỉ Tết 8 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Sau đó, người lao động đi làm vào ngày mùng 7 tháng Giêng - thứ Bảy để bù cho ngày nghỉ trước Tết vào ngày 28 tháng Chạp.