Làng Đồng Kỵ (thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 25km theo hướng Đông Bắc.
Sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của làng nghề Đồng Kỵ hiện phục vụ chủ yếu cho thị trường Trung Quốc, ở trong nước và một số nước cùng phong tục Á Đông.
Nhờ vào phát triển đồ gỗ mỹ nghệ mà ngôi làng này thay da đổi thịt từng ngày, được ví von là “làng tỉ phú” vì nguồn thu nhập cao.
Theo thống kê, cứ khoảng 10 hộ dân tại làng nghề lại có 1 giám đốc của một công ty hay xí nghiệp nào đó.
Sự phát triển của làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ kéo dài đến những năm 2015 thì bắt đầu có dấu hiệu chững lại.
Nguyên nhân do hàng hóa sản xuất ra nhiều song đầu ra hạn chế, thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc tiêu thụ giảm sút; lượng khách mua ngày một ít đi.
Đặc biệt là thời điểm diễn ra dịch COVID-19 (2019 - 2022), đã có không ít cửa hàng phải đóng cửa, nhà nào còn mở thì cũng đìu hiu, vắng vẻ, khách xem hàng đã ít, khách mua hàng lại càng ít hơn.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Duy Toan - Giám đốc Hợp tác xã Toan Lộc (làng nghề Đồng Kỵ, TP Từ Sơn) cho hay, thời điểm này, làng nghề vẫn đang trong quá trình khôi phục và phát triển sản xuất sau dịch COVID-19.
"Tuy vậy, quá trình khôi phục không hề dễ dàng khi giá nguyên vật liệu tăng cao, việc tìm đầu ra cho sản phẩm có giá trị cao gặp không ít khó khăn.
Nhiều hộ sản xuất làng nghề mong muốn được hỗ trợ trong việc quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm", ông Nguyễn Duy Toan nói.
Theo UBND phường Đồng Kỵ (TP Từ Sơn), trong cơ cấu kinh tế của phường, tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm tới 99%, nông nghiệp chỉ còn khoảng 1%.
Ông Nguyễn Tiến Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ cho biết, trước các khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn, Đảng uỷ và UBND phường Đồng Kỵ đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn của nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê các mặt bằng với giá phải chăng.
Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập các fanpage trên mạng xã hội, tạo thương hiệu của làng nghề trên nền tảng số.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, câu chuyện quỹ di tích làng Đồng Kỵ thất thoát hơn 53 tỉ đồng đã gây xôn xao dư luận.
Theo đó, quỹ có hơn 57 tỉ đồng, tuy vậy, khi kiểm đếm, bàn giao cho BQL di tích khóa mới vừa được bầu ra thì chỉ còn 4 tỉ đồng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do, thủ quỹ Dương Văn Mười đã thế chấp một số sổ tiết kiệm trị giá hơn 53 tỉ đồng cho khoản vay trên 48,6 tỉ đồng, rồi đưa toàn bộ số tiền thế chấp cho ông Dương Văn Hòa (Trưởng Ban di tích làng Đồng Kỵ nhiệm kỳ 2018 - 2023). Ông Hoà sau đó đã cho 2 cá nhân khác vay số tiền trên 46 tỉ đồng.
Hiện, UBND TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đã chỉ đạo Công an TP Từ Sơn và UBND phường Đồng Kỵ xác minh làm rõ trách nhiệm những người liên quan trong vụ việc thất thoát quỹ di tích hơn 53 tỉ đồng.