Ngày 20.4, câu chuyện quỹ di tích làng Đồng Kỵ (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) thất thoát hơn 53 tỉ đồng vẫn đang gây xôn xao ở địa phương.
Nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc và mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp giúp người dân thu hồi tiền quỹ bị thất thoát.
Hiện, UBND TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết đã chỉ đạo Công an TP Từ Sơn và UBND phường Đồng Kỵ xác minh làm rõ trách nhiệm những người liên quan trong vụ việc thất thoát quỹ di tích hơn 53 tỷ đồng.
Lý giải về nguồn tiền hơn 57 tỉ đồng trước khi bị thất thoát, một vị đại diện Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ cho biết, trong khuôn viên cụm di tích của làng có một số cây sưa, một loại gỗ quý giá cao.
Trước đây, khi cây sưa bị chết, các cụ trong làng đã xẻ ra, bán thành nhiều đợt. Số tiền bán cây trên đã được để vào quỹ di tích làng, sau đó lập các sổ tiết kiệm ở ngân hàng do Ban quản lý di tích quản lý.
Các thành viên trong Ban sẽ bao gồm: Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giám sát, Thủ quỹ và Kế toán.
Số tiền quỹ sẽ được sử dụng nhằm tu bổ, tôn tạo khu di tích.
Một lãnh đạo UBND phường Đồng Kỵ cũng xác nhận, nguồn tiền quỹ di tích đến từ việc bán các cây gỗ sưa đã chết.
"Cây chết rồi các cụ mới khai thác, bán lấy tiền để vào quỹ di tích làng", lãnh đạo UBND phường Đồng Kỵ nói.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, Quỹ di tích làng Đồng Kỵ (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) có hơn 57 tỉ đồng, tuy vậy, khi kiểm đếm, bàn giao cho BQL di tích khoá mới vừa được bầu ra thì chỉ còn 4 tỉ, thất thoát hơn 53 tỉ đồng.
Theo đó, ngày 27.2 Âm lịch vừa qua, Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ được bầu mới gồm ông Nguyễn Văn Đản (trưởng ban), ông Nguyễn Khánh Chấn (kế toán), ông Dương Văn Hùng (tổ trưởng tổ giám sát) và ông Dương Văn Mười (thủ quỹ).
Khi BQL khoá mới làm việc tại nhà thủ quỹ, ông Mười báo cáo chỉ còn hai sổ tiết kiệm, sổ số 13 trị giá 1,5 tỷ đồng và sổ số 6 trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Các sổ còn lại trên 53,3 tỷ đồng, ông đã thế chấp cho 3 ngân hàng với khoản vay trên 48,6 tỷ đồng, rồi đưa toàn bộ số tiền thế chấp cho ông Dương Văn Hòa (Trưởng Ban di tích làng Đồng Kỵ nhiệm kỳ 2018 - 2023).
Giải trình với người dân, ông Dương Văn Hòa xác nhận mượn hơn 48,65 tỷ đồng từ ông Mười. Sau đó, ông Hòa cho bà Ngô Thị Phương D. vay 39,45 tỷ và ông Nguyễn Văn D. vay 6,6 tỷ đồng.
"Tôi sẽ khắc phục để trả nợ cho dân cả gốc và lãi trong vòng hai năm, không làm thất thoát tiền của dân", ông Hòa hứa trước người dân Đồng Kỵ.