Sử dụng rượu, bia gây mất trật tự công cộng có thể bị phạt 2 triệu đồng

Ái Vân |

Dự kiến, hành vi sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 1 triệu - 2 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình, đang được lấy ý kiến đóng góp.

Ngày 26.5, trao đổi với PV Lao Động, Luật sư Vũ Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo dự thảo Nghị định này, có những quy định về các mức phạt liên quan đến hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi: Gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư…; Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; Để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư; Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Dự thảo Nghị định quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng; Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; Để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác; Thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm;

Một trong các hành vi: Sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ chưa được đăng ký cấp phép bay hoặc tổ chức các hoạt động bay khi chưa có giấy phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép; Cản trở, sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở chợ, bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác; Đốt và thả đèn trời… cũng bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Cũng theo vị luật sư đoàn thành phố Hà Nội, dự thảo Nghị định quy định mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi: Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác; Tổ chức, thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Tàng trữ, vận chuyển đèn trời…

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bia hơi, chợ cóc lác đác hoạt động "chui" bất chấp lệnh cấm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 12.5, theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các nhà hàng bia, quán bia chấp hành đóng cửa vẫn có tình trạng quán bia hơi âm thầm đón khách, chợ cóc hoạt động bất chấp lệnh tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quán bia Hà Nội tạm ngừng kinh doanh dù thất thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Văn Thắng - Vương Trần |

Dù việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ảnh hưởng lớn tới doanh thu của các nhà hàng bia, quán bia hơi và cả những người lao động làm thuê nhưng hầu hết các cơ sở này đều thực hiện một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của UBND thành phố Hà Nội.

Người dân nói gì khi Hà Nội tạm dừng hoạt động quán bia hơi?

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Mới đây, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố. Chiều 11.5, phóng viên Lao Động đã ghi nhận những ý kiến của người dân xung quanh yêu cầu mới này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội: Bia hơi, chợ cóc lác đác hoạt động "chui" bất chấp lệnh cấm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 12.5, theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các nhà hàng bia, quán bia chấp hành đóng cửa vẫn có tình trạng quán bia hơi âm thầm đón khách, chợ cóc hoạt động bất chấp lệnh tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quán bia Hà Nội tạm ngừng kinh doanh dù thất thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Văn Thắng - Vương Trần |

Dù việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ảnh hưởng lớn tới doanh thu của các nhà hàng bia, quán bia hơi và cả những người lao động làm thuê nhưng hầu hết các cơ sở này đều thực hiện một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của UBND thành phố Hà Nội.

Người dân nói gì khi Hà Nội tạm dừng hoạt động quán bia hơi?

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Mới đây, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố. Chiều 11.5, phóng viên Lao Động đã ghi nhận những ý kiến của người dân xung quanh yêu cầu mới này.