Hà Nội: Bia hơi, chợ cóc lác đác hoạt động "chui" bất chấp lệnh cấm

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 12.5, theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các nhà hàng bia, quán bia chấp hành đóng cửa vẫn có tình trạng quán bia hơi âm thầm đón khách, chợ cóc hoạt động bất chấp lệnh tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 11.5, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19. Trong hình là quán bia trên đường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách trưa 12.5.
Chiều 11.5, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19. Trong hình là quán bia trên đường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách trưa 12.5.
Cửa hàng kinh doanh lươn xứ Nghệ không đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2 m.
Một cửa hàng kinh doanh đồ ăn và bia hơi vẫn hoạt động trên phố Phạm Văn Bạch (Yên Hòa), cửa hàng cũng không thực hiện quy định giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2 m đối với thực khách.
Tại khu vực Nghĩa Tân, lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã ra quân kiểm tra hoạt động các quán bia hơi, chợ cóc, chợ tạm.
Trao đổi với Lao Động, đại diện đoàn kiểm tra phường Nghĩa Tân cho hay: "Từ chiều qua, chúng tôi đã thực hiện triển khai ngay công tác kiểm tra việc hoạt động của quán bia, chợ cóc. Đối với các quán bia cố tình mở cửa đón khách, chợ cóc cố tình hoạt động chúng tôi lập biên bản xử lý theo quy định".
Trên nhiều tuyến phố, đa số các quán bia đều đóng cửa theo đúng yêu cầu của TP.Hà Nội.
Cửa hàng "cài then đóng cửa" chấp hành nghiêm biện pháp phòng chống dịch đối với dịch vụ nhà hàng bia, quán bia hơi.
Ngay trong chiều qua, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã ra quân kiểm tra hoạt động các quán bia hơi, chợ cóc, chợ tạm.
Theo quan sát, nhiều khách hàng và chủ cửa hàng bất ngờ trước sự xuất hiện của lực lượng chức năng.
Theo đó, để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ cao, UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. Yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Quán bia Hà Nội tạm ngừng kinh doanh dù thất thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Văn Thắng - Vương Trần |

Dù việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ảnh hưởng lớn tới doanh thu của các nhà hàng bia, quán bia hơi và cả những người lao động làm thuê nhưng hầu hết các cơ sở này đều thực hiện một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của UBND thành phố Hà Nội.

Người dân nói gì khi Hà Nội tạm dừng hoạt động quán bia hơi?

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Mới đây, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố. Chiều 11.5, phóng viên Lao Động đã ghi nhận những ý kiến của người dân xung quanh yêu cầu mới này.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quán bia Hà Nội tạm ngừng kinh doanh dù thất thu hàng trăm triệu mỗi ngày

Văn Thắng - Vương Trần |

Dù việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ảnh hưởng lớn tới doanh thu của các nhà hàng bia, quán bia hơi và cả những người lao động làm thuê nhưng hầu hết các cơ sở này đều thực hiện một cách nghiêm túc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của UBND thành phố Hà Nội.

Người dân nói gì khi Hà Nội tạm dừng hoạt động quán bia hơi?

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Mới đây, Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố. Chiều 11.5, phóng viên Lao Động đã ghi nhận những ý kiến của người dân xung quanh yêu cầu mới này.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19.