Sợ bị "đì", học sinh chấp nhận học thêm tại trường dù không muốn

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc là phụ huynh, học sinh tiếp tục gửi quan điểm, ý kiến đến Báo Lao Động liên quan đến tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm.

Là người theo dõi loạt bài về liên kết đào tạo trong trường học, bạn đọc Hùng Ngô đã gửi quan điểm của mình đến Báo Lao Động:

"Quả thật đây là một vấn nạn lớn, nó thể hiện phẩm chất từ người quản lý, thể hiện sự lỏng lẻo và câu kết trong quản lý, rất phản giáo dục của một bộ phận ban giám hiệu.

Tôi cũng có con năm nay vào lớp 1, tại một trường học trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Trường thì luôn quá tải do là vùng có nhiều công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Các con học chương trình giáo dục phổ thông mới nhưng không đủ phòng để học 2 buổi; sĩ số lớp thì cao hơn quy định (46 em/lớp).

Các con không được học bán trú cả tuần mà chỉ được học 4 ngày 1 buổi và 2 ngày 2 buổi (đảm bảo 8 buổi/tuần) học luôn thứ 7. Vậy mà mới lớp 1 đã có 6 môn tự nguyện, lại xếp xen vào thời khóa biểu chính khóa. Phản giáo dục ở chỗ nếu không đăng ký môn đó thì đến giờ phải ra khỏi lớp.

Một đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ những quy định từ nhà trường và thầy cô giáo. Phụ huynh thì không ai muốn con mình bị phân biệt đối xử nên đành tự nguyện đăng ký cho con học một cách ép buộc.

Trong khi đó, cô giáo chủ nhiệm thì liên tục kêu không đủ thời gian kèm các con, luôn có bài về nhà cho các con để có thể hoàn thành chương trình.

Đây thực sự là 1 điều hết sức vô lý! Nếu đã thiếu cơ sở vật chất thì nên tập trung cho các môn trong chương trình. Hơn nữa ai là người đánh giá kết quả các môn liên kết? Thật sự thất vọng về cách quản lý này!

Kính mong tòa soạn tiếp tục phản ánh mạnh mẽ để trả lại sự thanh cao, minh bạch cho ngành giáo dục! Trả lại tuổi thơ cho trẻ nhỏ!".

Một bạn đọc giấu tên là học sinh lớp 10 của một trường học tại tỉnh Quảng Ninh cũng bức xúc: "Tôi không hiểu tại sao học thêm trên trường là tự nguyện mà sao lại bắt học sinh đăng ký học 100%. Tôi học lớp 10, điểm trên lớp cũng ổn. Bây giờ tôi cảm thấy chưa cần phải đi học thêm và nếu cần thì tôi cũng sẽ chủ động đăng ký tại những lớp học thêm khác. Bởi vì tôi thấy phương pháp giảng dạy của giáo viên tại trường không phù hợp.

Tôi cũng trao đổi với bố mẹ và nhận được sự đồng ý từ họ về vấn đề không học thêm tại trường. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn phải học thêm tại trường. Tôi phải viết đơn "xin học thêm" trong khi tôi không hề muốn và cũng không có nhu cầu, rõ ràng là nhà trường đang bắt học sinh đăng ký học.

Sau khi bày tỏ với bố mẹ, bố mẹ nói rằng, khi họp phụ huynh nếu không đăng ký thì mọi chuyện trở nên lằng nhằng, bố sợ tôi bị "trù dập". Không chỉ học thêm 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh mà tôi còn phải đăng ký học môn này với người nước ngoài.

Hiện nay, tôi đang ôn thi lấy chứng IELTS tại trung tâm ngoài nên việc này là không cần thiết. Tôi bày tỏ với giáo viên chủ nhiệm thì nhận được câu trả lời là: "Vì tiếng Anh học với người nước ngoài sẽ học vào buổi sáng, cùng với lịch học chính. Nếu em không đăng ký học đến tiết sẽ đi đâu?".

Bây giờ, mỗi khi đến buổi học thêm, tôi cảm thấy mệt. Tôi không muốn học, vì tôi không tự nguyện nên cũng sẽ chẳng tiếp thu được gì.

Tôi tự nhận rằng, mình không dám ý kiến với giáo viên chủ nhiệm mà gửi bức xúc đến toà soạn. Những ý kiến này dựa trên quan điểm và góc nhìn chủ quan của tôi, mong được mọi người giúp đỡ".

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lương giáo viên thấp không phải nguyên nhân chính dẫn đến nạn dạy thêm

Trang Hà |

Hiện có nhiều người làm trong lĩnh vực giáo dục lấy lí do lương thấp để biện minh cho hành động dạy thêm có chia phần trăm hoa hồng mà hàng loạt trường học đang thực hiện. Thế nhưng, theo các chuyên gia, nếu không muốn hủy hoại nền giáo dục, cần phải loại bỏ tư duy không dạy thêm giáo viên sẽ nghèo.

Nạn dạy thêm học thêm khiến phụ huynh khốn đốn

Trang Hà - Hải Danh |

Cảm thấy bức xúc, bất công là tâm trạng của rất nhiều phụ huynh khi phải đăng kí học thêm cho con trên tinh thần "buộc phải tự nguyện".

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Trách nhiệm của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy thêm trong nhà trường

Quế Chi |

Bạn đọc Hoàng Ánh (Nam Định) hỏi: Theo quy định hiện nay, hiệu trưởng có trách nhiệm gì đối với hoạt động dạy thêm trong nhà trường?

Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm

Bích Hà |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến tối 20.9 đã có thêm Thanh Hóa, Tiền Giang, An Giang có chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học.

Nóng bỏng khai thác cát trái phép ở miền Trung

Ngọc Viên - An Thượng |

Hàng loạt công trình xây dựng cơ bản, các dự án trọng điểm xây dựng giao thông, làm cao tốc ở khu vực miền Trung đang được triển khai sau dịch COVID-19 khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Vì vậy, việc khai thác cát lén lút, trái phép diễn ra khắp nơi, chưa bao giờ nóng như hiện nay dù chính quyền, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Loay hoay tìm giải pháp quản lý 2 khu ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá nhưng chưa phát huy hiệu quả. Cũng vì không có sinh viên đến ở nên các khu ký túc xá đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Xuất hiện ca đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Như Quỳnh |

TPHCM - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, ca bệnh thứ 3 mắc đậu mùa khỉ là nam bệnh nhân (25 tuổi, thường trú ở tỉnh Đồng Nai và tạm trú ở TPHCM) không có tiền sử đi nước ngoài hay tiếp xúc với người nước ngoài trong 21 ngày.

Lương giáo viên thấp không phải nguyên nhân chính dẫn đến nạn dạy thêm

Trang Hà |

Hiện có nhiều người làm trong lĩnh vực giáo dục lấy lí do lương thấp để biện minh cho hành động dạy thêm có chia phần trăm hoa hồng mà hàng loạt trường học đang thực hiện. Thế nhưng, theo các chuyên gia, nếu không muốn hủy hoại nền giáo dục, cần phải loại bỏ tư duy không dạy thêm giáo viên sẽ nghèo.

Nạn dạy thêm học thêm khiến phụ huynh khốn đốn

Trang Hà - Hải Danh |

Cảm thấy bức xúc, bất công là tâm trạng của rất nhiều phụ huynh khi phải đăng kí học thêm cho con trên tinh thần "buộc phải tự nguyện".

Tin 20h: Chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 21.9: Bố mẹ ăn đói ăn khổ vẫn phải cố cho con học thêm; Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm; Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù, có tình tiết giảm nhẹ; Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử;...

Trách nhiệm của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy thêm trong nhà trường

Quế Chi |

Bạn đọc Hoàng Ánh (Nam Định) hỏi: Theo quy định hiện nay, hiệu trưởng có trách nhiệm gì đối với hoạt động dạy thêm trong nhà trường?

Thêm hàng loạt địa phương “có lệnh” chấn chỉnh việc dạy thêm, lạm thu đầu năm

Bích Hà |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến tối 20.9 đã có thêm Thanh Hóa, Tiền Giang, An Giang có chỉ đạo chấn chỉnh việc dạy thêm và các khoản thu chi đầu năm học.