Shipper "chóng mặt" vì con phố có nhiều số nhà giống nhau ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Hà Nội - Địa chỉ nhà tại nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội như đường Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Trần Hữu Tước, Yên Lãng... đặt lộn xộn, không theo trật tự khiến người dân như "lạc vào ma trận".

Loay hoay trên đường Phạm Văn Đồng gần 20 phút, Phạm Ngọc Huyền (23 tuổi, Hà Nội) mới tìm đến được địa chỉ của một cửa hàng quần áo. Ngọc Huyền cho biết, địa chỉ nhà trên tuyến phố này được đặt lộn xộn, không theo nguyên tắc khiến bạn gặp nhiều khó khăn.

“Mình sử dụng Google Maps để tìm địa chỉ nhưng khi tới nơi thì xuất hiện nhiều nhà có địa chỉ giống nhau khiến mình hoang mang” - Ngọc Huyền nói.

Ngọc Huyền cho biết, bạn đã hỏi người dân tại khu vực nhưng họ đều không biết địa chỉ cụ thể do số nhà tại đây được đặt lộn xộn.

Các địa chỉ nhà trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) “nhảy cóc” liên tục khiến cho shipper Nguyễn Minh Thuận (38 tuổi, Hà Nội) khó khăn trong việc giao hàng cho khách và đón khách.

“Dãy nhà theo hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ đang được đặt theo số lẻ thì bỗng nhiên nhảy sang số chẵn khiến tôi mất nhiều thời gian để tìm nhà. Tôi từng đón khách chậm, bị khách giục giao hàng do gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ” - anh Thuận nói.

Thời gian đầu mới chạy xe tại khu vực, anh Thuận còn từng phải hẹn khách tại địa điểm khác để tiện đón bởi không tìm thấy địa chỉ theo yêu cầu.

a
Loạn số nhà tại phố Lê Văn Lương. Ảnh: Nhật Minh
a
Trên phố Trần Hữu Tước (Đống Đa, Hà Nội), căn nhà số 153 nằm cạnh căn nhà có số 28. Ảnh: Nhật Minh

Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 21.5, các số nhà tại nhiều tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Trần Hữu Tước, Yên Lãng... đều được đặt lộn xộn, không theo quy tắc. Điều này khiến nhiều người dân khó khăn trong việc tìm địa chỉ chính xác.

Tại đường Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội), một vài căn nhà được đánh số theo kiểu “nhảy cóc”, như số nhà 28 lại nằm cạnh số nhà 34. Cách đó vài trăm mét, ngõ 38 lại nằm bên cạnh số nhà 20 rồi tiếp đến là 22.

Trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều số nhà chẵn và lẻ nằm xen kẽ nhau khiến người dân bối rối khi tìm đường. Bên dãy nhà theo hướng Phạm Văn Đồng đến nút giao Mai Dịch, số nhà 171 và 176 nằm ngay cạnh nhau. Cũng trên đoạn đường đó, có 2 địa chỉ cùng được đánh số 154, tiếp đến là số nhà 129.

a
Tại đường Phạm Văn Đồng, số nhà lẻ đứng cạnh số nhà chẵn. Ảnh: Nhật Minh

Tình trạng tương tự diễn ra trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội), các căn nhà bên phía Lê Văn Lương đi Láng Hạ được đặt không đúng thứ tự. Có 2 căn nhà số 19 và 2 căn nhà số 21 nằm xen kẽ nhau, tiếp đến là số 25 rồi bất ngờ “nhảy cóc” tới số 43 và quay lại số 15.

Ở bên dãy nhà đối diện, các địa chỉ được đặt theo số chẵn có thứ tự là 36, 38, 40 rồi bất ngờ quay về số 2.

Tình trạng “nhảy cóc” số nhà cũng diễn ra trên phố Trần Hữu Tước (Đống Đa, Hà Nội). Một căn nhà số 153 nằm cạnh căn nhà có số 28.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư đầu tiên quy định về đánh số và gắn biển số nhà.

Dự thảo cũng đưa ra quy định xử lý chuyển tiếp để xử lý các tồn tại về số nhà cũ. Cụ thể đối với các tuyến giao thông thuộc khu phố cổ, khu phố cũ đã có số nhà được đưa vào sử dụng ổn định nếu phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Thông tư này được giữ nguyên số nhà đã đánh.

Trường hợp không phù hợp, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất phương án xử lý, gửi về Sở Xây dựng để thẩm tra, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Dự thảo cũng đưa ra các quy định cụ thể để xử lý tồn tại về đánh số, gắn biển số nhà tại các tuyến giao thông, các nhà chung cư đã được đánh số, gắn biển số nhà.

Cụ thể như quy định các trường hợp phải đánh lại số và gắn mới biển số nhà theo nguyên tắc các tuyến đường đã đánh số nhà nhưng phát sinh nhiều nhà xây mới hoặc tồn tại nhiều số nhà tự phát; tuyến đường được mở rộng, cải tạo, nhà cũ bị giải phóng mặt bằng; các ngõ được mở rộng thành đường, phố và được đặt tên; các tuyến đường, phố đã đánh số nhà nhưng được mở nối dài từ phía đầu đường mà phần nối dài đó không được đặt tên đường, phố mới…

NHẬT MINH
TIN LIÊN QUAN

Hiện trường cưỡng chế thu hồi hơn 1.200m2 đất vàng Hoàn Kiếm, Hà Nội

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - 13 hộ dân trên phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đã được chính quyền quận Hoàn Kiếm, cùng các đơn vị có liên quan tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Bên trong ngôi nhà 134 năm tuổi giữa phố cổ Hà Nội

Lương Đình Khoa |

Nhà cổ 87 Mã Mây được xây dựng từ năm 1890 - là một trong số ít những ngôi nhà ở Hà Nội được bảo tồn và giữ gìn làm điểm tham quan, triển lãm.

Nhiều năm đình trệ, dự án hơn 3.300 tỉ đồng ở Hà Nội sắp đón tin vui

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự kiến đến hết tháng 9.2024, chính quyền quận Hoàng Mai sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường Tam Trinh dài 3,5km, tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.

VĐV bóng chuyền Vi Thị Yến Nhi: Xuất ngoại là ước mơ của tôi và mọi cầu thủ

NHÓM PV |

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Góc nhìn thể thao số 164 có buổi trò chuyện với vận động viên chuyền hai Vi Thị Yến Nhi – người đang khoác áo câu lạc bộ nữ Hà Nội để lắng nghe những chia sẻ về hành trình đến với bóng chuyền của cô gái sinh năm 2003.

Quảng Trị tiếp tục đề nghị điều chỉnh việc cấm xe ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị sau khi Cục đường bộ phân luồng, cấm xe tải và xe khách đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn, vì vậy Quảng Trị tiếp tục đề nghị trả xe tải và xe khách về lại cao tốc.

Vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết ở Hà Nội: Nghe nhiều tiếng nổ lớn

Tô Thế |

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24.5 tại ngôi nhà trọ 3 tầng trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Sơ bộ đã có 14 người tử vong.

Một ngày về Ninh Bình ngắm cò bay rợp trời ở Thung Nham

Chí Long |

Vườn chim Thung Nham với đảo Cò tự nhiên là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách khi du lịch Ninh Bình.

Lương thấp, đãi ngộ chưa thỏa đáng, nhân viên trường học mong được quan tâm

Anh Thư |

Nhiều nhân viên trường học chạnh lòng khi phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ chính sách, thu nhập còn chưa thỏa đáng.

Hiện trường cưỡng chế thu hồi hơn 1.200m2 đất vàng Hoàn Kiếm, Hà Nội

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - 13 hộ dân trên phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đã được chính quyền quận Hoàn Kiếm, cùng các đơn vị có liên quan tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Bên trong ngôi nhà 134 năm tuổi giữa phố cổ Hà Nội

Lương Đình Khoa |

Nhà cổ 87 Mã Mây được xây dựng từ năm 1890 - là một trong số ít những ngôi nhà ở Hà Nội được bảo tồn và giữ gìn làm điểm tham quan, triển lãm.

Nhiều năm đình trệ, dự án hơn 3.300 tỉ đồng ở Hà Nội sắp đón tin vui

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự kiến đến hết tháng 9.2024, chính quyền quận Hoàng Mai sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường Tam Trinh dài 3,5km, tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.