Sau những vụ bắt cóc trẻ em, phụ huynh thắt chặt bảo vệ con cái

Mạnh Cường |

Gần đây xảy ra không ít vụ bắt cóc trẻ em tống tiền, thậm chí có gia đình vĩnh viễn mất đi con cái. Trước sự việc như vậy, nhiều phụ huynh đã thắt chặt hơn trong việc bảo vệ con cái.

Chị Nguyễn Thị Thêu (28 tuổi, Hải Dương) cho biết, dù bận rộn thế nào, chị cũng dành 15 phút buổi sáng và chiều đưa - đón con đi học. Nếu đang làm dở cho khách, chị sẽ nhờ chồng. Bởi ở thành phố đất khách quê người, chị không dám nhờ vả ai, phần vì chi phí đắt đỏ phần vì không an tâm.

“Những lúc con được nghỉ học, tôi đều đưa con đến chỗ làm. Con rất hiểu chuyện, không quấy nhiễu, ngoan ngoãn ngồi chơi để mẹ làm việc” - chị Thêu cho hay.

Chị Thêu đưa con lên chỗ làm để tiện trông nom (Ảnh: NVCC)
Chị Thêu đưa con lên chỗ làm để tiện trông nom. Ảnh: NVCC

Vừa rồi, chị Thêu cũng đã đặt mua một chiếc đồng hồ định vị để đeo cho con. Như vậy, con có đi lạc ở đâu, chị và chồng đều dễ dàng biết và tìm kiếm.

Về dự định sau này, chị Thêu cho hay, nếu công việc bận rộn chị sẽ nhờ bà ngoại lên trông hộ hoặc tìm người giúp việc quen biết ở quê chứ không thuê người lạ.

Từ khi biết tin người giúp việc bắt cóc trẻ em yêu cầu tiền chuộc ở huyện Gia Lâm, Hà Nội xảy ra vừa qua, chị Nguyễn Thị Yên (25 tuổi, ngụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thường xuyên xem camera hơn. Bởi hiện tại, do công việc bận rộn, con nhỏ mới hơn 1 tuổi nên hai vợ chồng chị cũng thuê người giúp việc trông con 24/7.

Bất cứ khi nào thực hiện xong phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hoặc rảnh, chị Yên lại mở điện thoại lên xem. Chị cũng đã gọi người đến lắp thêm 3 chiếc camera ở khu vực hành lang, phòng bếp và ngoài cổng. Như vậy, trong nhà chị hiện tại có 5 chiếc camera.

“Ông bà nội ngoại 2 bên đều ở quê nên chúng tôi phải thuê người giúp việc đỡ đần. Lắp nhiều camera mặc dù khiến người giúp việc khó chịu nhưng vẫn đành chịu, thừa còn hơn thiếu để yên tâm” - chị Yên cho hay.

Để tránh con nhận đồ từ người lạ dẫn đến các tình huống xấu, chị Vũ Thị Nga (28 tuổi, Hoài Đức) thường xuyên cho con xem các chương trình hoạt hình về vấn đề này. Theo chị Nga, con đang ở độ tuổi hiếu động, thích xem tivi nên con học và tiếp thu rất nhanh, hiệu quả.

Chị Nga thường xuyên cho con xem các chương trình hoạt hình chủ đề phòng tránh bị bắt cóc (Ảnh: NVCC)
Chị Nga thường xuyên cho con xem các chương trình hoạt hình chủ đề phòng tránh bị bắt cóc. Ảnh: NVCC

“Ngày nào tôi cũng cho con xem ít nhất 1 lần để con ghi nhớ. Đến ngày thứ ba, tôi sẽ ngồi lại xem cùng con. Vừa xem, tôi vừa hỏi nhân vật trong hoạt hình làm thế nào khi người lạ cho đồ, đón đi chơi để biết phản ứng của con, giúp con phòng tránh bị bắt cóc” - chị Nga chia sẻ.

Bí quyết được chị Nga chia sẻ là khi con trả lời đúng, chị sẽ vỗ tay, khen ngợi thậm chí mua quà khích lệ. Nếu con trả lời sai, đi theo người lạ, chị sẽ ân cần giải thích, hỏi đi hỏi lại đến khi con trả lời đúng mới dừng.

Cách làm này giúp con chị Nga nhớ như in bài học không nhận đồ, không đi theo người lạ. Con cái nhờ vậy đã hình thành quan điểm trong đầu chỉ nhận quà từ ông bà, bố mẹ và những người thân thường xuyên bế khiến chị an tâm hơn.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Vụ án có bị đình chỉ nếu nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi tự sát?

Khánh Linh |

Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường, nếu quá trình điều tra xác định bị can Giáp Thị Huyền Trang - nữ bảo mẫu bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi đã chết, không có đồng phạm khác, cũng không có người khác phạm tội thì vụ án sẽ được đình chỉ.

Lỗ hổng đánh giá tâm lý và nhân cách khi thuê bảo mẫu nhìn từ vụ bắt cóc bé 21 tháng tuổi

KHÁNH LINH |

Vụ việc đau lòng bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc, sát hại bởi chính bảo mẫu, là người kề cạnh, chăm sóc cháu bé hằng ngày đã gióng lên hồi chuông báo động về sự chủ quan của cha mẹ và chất lượng, nhân cách của những người bảo mẫu, giúp việc trong các gia đình hiện nay.

Kết quả giám định ADN xác định nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé ở Hà Nội đã tự sát

Tô Thế - Khánh Linh |

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng bắt cóc cháu bé ở Hà Nội đã tự sát.

Dự báo đường đi và vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định áp thấp nhiệt đới sắp tiến vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Ngoài tác động mạnh trên biển, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ có gió mạnh kèm mưa lớn trong những ngày tới.

Học viên kêu khổ về quy định thời gian, quãng đường học lái xe

Xuyên Đông |

Nhiều học viên, giáo viên dạy lái xe đang than trời về số lượng bài học đường trường. Theo quy định, số giờ học lái xe thực hành trên đường giao thông là khá cao. Tiếp đến, quy định bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát thực hành cũng thường xuyên xảy ra sự cố...

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Vụ án có bị đình chỉ nếu nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi tự sát?

Khánh Linh |

Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường, nếu quá trình điều tra xác định bị can Giáp Thị Huyền Trang - nữ bảo mẫu bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi đã chết, không có đồng phạm khác, cũng không có người khác phạm tội thì vụ án sẽ được đình chỉ.

Lỗ hổng đánh giá tâm lý và nhân cách khi thuê bảo mẫu nhìn từ vụ bắt cóc bé 21 tháng tuổi

KHÁNH LINH |

Vụ việc đau lòng bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc, sát hại bởi chính bảo mẫu, là người kề cạnh, chăm sóc cháu bé hằng ngày đã gióng lên hồi chuông báo động về sự chủ quan của cha mẹ và chất lượng, nhân cách của những người bảo mẫu, giúp việc trong các gia đình hiện nay.

Kết quả giám định ADN xác định nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé ở Hà Nội đã tự sát

Tô Thế - Khánh Linh |

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng bắt cóc cháu bé ở Hà Nội đã tự sát.