Vụ án có bị đình chỉ nếu nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi tự sát?

Khánh Linh |

Theo TS, Luật sư Đặng Văn Cường, nếu quá trình điều tra xác định bị can Giáp Thị Huyền Trang - nữ bảo mẫu bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi đã chết, không có đồng phạm khác, cũng không có người khác phạm tội thì vụ án sẽ được đình chỉ.

Tối 22.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án bắt cóc trẻ em tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo đó, ngày 20.9, Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19.9 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Khoảng 17h30 ngày 19.9, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của chị M.T.H (SN 1990, hiện trú tại xã Đa Tốn, Gia Lâm) về việc con gái ruột là cháu N.H.T (SN 2021) đã bị Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang, là người được gia đình thuê đón cháu) bắt cóc, đòi số tiền 1,5 tỉ đồng, nếu không sẽ giết cháu T.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia vào truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Quá trình rà soát, tìm kiếm, đến khoảng 12h00 ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu N.H.T tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Cũng liên quan đến vụ việc, khoảng 19h30 ngày 21.9, cơ quan chức năng đã phát hiện, trục vớt 1 thi thể phụ nữ tại khu vực sông Đuống, địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang

Trao đổi với Lao Động, TS, Luật sư Đặng Văn Cường, cho biết, theo thông tin vụ án thì cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội giết người để tiến hành điều tra.

Trường hợp bị can đã chết thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can này và vụ án vẫn có thể tiếp tục.

Theo vị Luật sư, trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã sát hại nạn nhân trước khi đòi tiền chuộc thì rất có thể đối tượng lâm vào tình trạng nợ nần, túng quẫn, bị đòi nợ dẫn đến việc mang cháu bé đi bỏ trốn, khi cháu bé quấy khóc, không thể mang theo thì nảy sinh ý định sát hại cháu bé, sau đó mới nảy sinh ý định đòi tiền chuộc.

Bởi vậy, nguyên nhân động cơ trong tình huống này là rất quan trọng, có thể là có người khác phạm tội khác. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc để giải quyết triệt để vụ án này.

Nếu xác định có người đã giúp sức đối tượng thực hiện hành vi giết người, hoặc xác định có người thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, hoặc có các hành vi khác liên quan đến bị can Trang, tác động đến tâm lý của bị can dẫn đến bị can thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ mở rộng điều tra xử lý với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nếu đối tượng sát hại cháu bé, thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản mà có thông báo cho người khác, người biết được sự việc đã giúp sức cho đối tượng bỏ trốn hoặc che giấu không tố giác tội phạm thì người này cũng có thể bị xử lý về hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

"Trường hợp đối tượng đã tử vong, không lấy được lời khai, thì những thông tin từ các cuộc gọi, tin nhắn, các mối quan hệ giao tiếp của bị can này trước khi chết. Đây những tình tiết quan trọng để kết luận nguyên nhân động cơ sự việc, đánh giá vụ án có đồng phạm khác, có người khác phạm tội hay không.

Khi bị can đã chết thì đình chỉ điều tra đối với bị can này. Nếu có người khác phạm tội với vai trò đồng phạm hoặc kết quả điều tra cho thấy có người khác phạm tội thì sẽ tiếp tục điều tra xử lý đối với các bị can khác.

Còn nếu kết quả điều tra cho thấy vụ án chỉ có một bị can duy nhất đã chết, không còn người khác đồng phạm, không có người khác phạm tội khác thì sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can. Đồng thời cũng đình chỉ điều tra đối với vụ án này và vụ án này sẽ chính thức khép lại" - TS, Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Lỗ hổng đánh giá tâm lý và nhân cách khi thuê bảo mẫu nhìn từ vụ bắt cóc bé 21 tháng tuổi

KHÁNH LINH |

Vụ việc đau lòng bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc, sát hại bởi chính bảo mẫu, là người kề cạnh, chăm sóc cháu bé hằng ngày đã gióng lên hồi chuông báo động về sự chủ quan của cha mẹ và chất lượng, nhân cách của những người bảo mẫu, giúp việc trong các gia đình hiện nay.

Kết quả giám định ADN xác định nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé ở Hà Nội đã tự sát

Tô Thế - Khánh Linh |

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng bắt cóc cháu bé ở Hà Nội đã tự sát.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Khánh Linh |

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang - người giúp việc đã bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

Nghi phạm bắt cóc bé gái tống tiền rồi sát hại là giúp việc

Khánh Linh |

Hà Nội - Nghi phạm được cho là đã bắt cóc bé gái để tống tiền rồi sát hại là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng này được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.

Giá đất Gia Lâm có “nhảy múa” trước khi lên quận?

ANH HUY |

Giá đất trung bình tại Gia Lâm (Hà Nội) hiện đang ở mức cao hơn rất nhiều so với các huyện khác sắp lên quận. Cụ thể, giá đất thuộc khu vực Trâu Quỳ có thể lên tới hơn 200 triệu đồng/m2, dao động ở mức trung bình từ 80-90 triệu đồng/m2.

Nhận định tuyển Olympic Việt Nam - Saudi Arabia tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Olympic Việt Nam phải giành điểm trước Olympic Saudi Arabia nhằm níu giữ hi vọng đi tiếp vào vòng 1/8 ASIAD 19.

Bức tranh thiên nhiên trên ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Ninh Phương |

Mùa thu, ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Yên Bái như bức tranh khổng lồ rực rỡ sắc xanh vàng khi những vạt lúa đang chín dần.

Quảng Nam thanh tra các hiệu thuốc lợi dụng dịch đau mắt đỏ để tăng giá

Hoàng Bin |

Số ca bệnh mắt đỏ tại Quảng Nam đang tăng đột biến, với hàng chục nghìn bệnh nhân. Bên cạnh các biện pháp chống lây nhiễm, địa phương tăng cường thanh tra đột xuất để xử lí các trường hợp lợi dụng dịch để tăng giá bán thuốc.

Lỗ hổng đánh giá tâm lý và nhân cách khi thuê bảo mẫu nhìn từ vụ bắt cóc bé 21 tháng tuổi

KHÁNH LINH |

Vụ việc đau lòng bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc, sát hại bởi chính bảo mẫu, là người kề cạnh, chăm sóc cháu bé hằng ngày đã gióng lên hồi chuông báo động về sự chủ quan của cha mẹ và chất lượng, nhân cách của những người bảo mẫu, giúp việc trong các gia đình hiện nay.

Kết quả giám định ADN xác định nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé ở Hà Nội đã tự sát

Tô Thế - Khánh Linh |

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng bắt cóc cháu bé ở Hà Nội đã tự sát.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Khánh Linh |

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang - người giúp việc đã bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

Nghi phạm bắt cóc bé gái tống tiền rồi sát hại là giúp việc

Khánh Linh |

Hà Nội - Nghi phạm được cho là đã bắt cóc bé gái để tống tiền rồi sát hại là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng này được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.