Sập bẫy lừa về tiền trợ cấp bảo hiểm y tế qua mạng xã hội

THÙY TRANG |

Nhận được tin nhắn qua Facebook của một đối tượng thông báo bản thân được hưởng tiền trợ cấp bảo hiểm y tế, một người dân chuyển tiền tạm ứng trước. Đến khi liên hệ với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận Hải Châu, Đà Nẵng mới biết bị lừa đảo.

Nhắn tin qua Facebook, yêu cầu chuyển tiền ứng trước

Ngày 9.8, BHXH quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị nhận được phản ánh của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) về việc hỗ trợ làm thủ tục xin trợ cấp tiền bảo hiểm y tế (BHYT) qua mạng xã hội.

Cụ thể, ông T.D.A (cư trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nhận được tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, đối tượng thông báo rằng, ông đã tham gia BHYT 5 năm liên tục, nên sẽ được nhận khoản trợ cấp tiền BHYT là 5 triệu đồng từ cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền trợ cấp trên, đối tượng đề nghị ông A chuyển tạm ứng trước 6 triệu đồng vào tài khoản của người này, sau đó sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan. Khi xong thủ tục, ông A sẽ được nhận 5 triệu đồng tiền trợ cấp BHYT và được trả lại 6 triệu đồng tiền chuyển khoản tạm ứng.

Tin tưởng nội dung trên là thật, ông A đã chuyển khoản 6 triệu đồng cho đối tượng trên, sau đó đến BHXH quận Hải Châu, đề nghị kiểm tra lại sự việc thì biết bị lừa.

Không có thủ tục nào mất phí và làm việc qua Facebook

Sau khi nghe ông A trình bày, BHXH quận Hải Châu khẳng định, hiện nay không có chính sách trợ cấp BHYT nào như trên.

Ông Văn Phú Long - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận Hải Châu - cho hay, đây là trường hợp đầu tiên đơn vị nhận được thông tin bị lừa đảo qua mạng xã hội có liên quan đến BHYT.

“Chúng tôi khẳng định, hiện nay, tất cả thủ tục về BHXH, BHYT đều không thu tiền kể cả in sổ, in thẻ, xác nhận các loại giao dịch. Vì mọi yêu cầu của người dân đều không thu tiền nên sẽ không bao giờ có chuyện mất phí tiền làm thủ tục và yêu cầu người dân chuyển tiền ứng trước cả.

Hơn nữa, các thủ tục của BHXH có thể được thực hiện qua online nhưng chỉ trên trang dịch vụ công quốc gia. Còn lại, BHXH địa phương không bao giờ liên hệ với người dân qua mạng xã hội như Facebook. Ngay cả với Zalo, chúng tôi chỉ liên hệ với những người mà nhân viên của BHXH quận vận động đóng BHXH tự nguyện hoặc muốn có thông tin về BHXH” - Giám đốc BHXH quận Hải Châu nói.

Đặc biệt là BHYT thì không có khoản phí trợ cấp tiền mặt nào. Người dân khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, đi khám bệnh sẽ không trả quá 10,8 triệu đồng (tức là 6 tháng tiền lương cơ bản từ ngày 1.7.2023). Từ thời điểm đó trở đi, nếu người dân khám đúng tuyến thì không trả tiền nữa chứ không phải là được nhận lại tiền.

“Đối tượng lừa đảo lợi dụng thông tin người dân tham gia BHYT 5 năm liên tục nhưng bản chất BHYT là trả tiền khám chữa bệnh cho người bệnh khi đi khám và chỉ chi trả cho bệnh viện” - ông Long nhấn mạnh.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đóng bảo hiểm xã hội 7 năm thì một năm được nghỉ ốm bao nhiêu ngày?

Hà Anh |

Chị Lê Thị Hồng (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tôi đến nay được 7 năm, vậy trong năm tôi được nghỉ hưởng chế độ ốm bao nhiêu ngày?

Rút bảo hiểm xã hội một lần giống như "người nghèo dự bị"

PHẠM ĐÔNG |

Khi rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động đã chọn trở thành "người nghèo dự bị" bởi rủi ro mất thu nhập, gặp vấn đề về sức khỏe trong tương lai là điều không thể đoán trước.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được cơ quan nào đóng bảo hiểm y tế?

Phương Minh |

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế.

BLV Quang Huy dự đoán Top 6 Premier League 2023-2024

NHÓM PV |

Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ khởi tranh vào ngày mai (12.8). Những điểm mới có trong mùa giải năm nay, hứa hẹn tạo nên các trận cầu hấp dẫn. Góc nhìn thể thao số 123 sẽ cùng bình luận viên Quang Huy chia sẻ thêm về vấn đề này.

Khách Việt “xuyên không” gặp bộ tộc bí ẩn ở châu Phi

Ninh Phương |

Trở về sau chuyến đi dài 40 ngày ở châu Phi xa xôi, chị Mai Hương vẫn còn vương vấn nhiều kỷ niệm về cuộc gặp gỡ những bộ tộc bí ẩn.

Bán nhà ở xã hội cũ, người dân lãi hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Tình trạng cung không đủ cầu đã khiến cho nhà ở xã hội (NOXH) cũ tăng giá chóng mặt. Nhiều căn hộ tại các dự án NOXH được mở bán cách đây 5 - 7 năm tăng giá gấp đôi.

Quảng Ninh muốn biến Cửa Lục thành “vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long”

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Đề án phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với kế hoạch mở ra nhiều sản phẩm đặc biệt riêng có, đồng thời kết nối với khu vực và thế giới bằng cơ sở hạ tầng hiện đại của tỉnh này.

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thành phố Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 21/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

Đóng bảo hiểm xã hội 7 năm thì một năm được nghỉ ốm bao nhiêu ngày?

Hà Anh |

Chị Lê Thị Hồng (Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tôi đến nay được 7 năm, vậy trong năm tôi được nghỉ hưởng chế độ ốm bao nhiêu ngày?

Rút bảo hiểm xã hội một lần giống như "người nghèo dự bị"

PHẠM ĐÔNG |

Khi rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động đã chọn trở thành "người nghèo dự bị" bởi rủi ro mất thu nhập, gặp vấn đề về sức khỏe trong tương lai là điều không thể đoán trước.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được cơ quan nào đóng bảo hiểm y tế?

Phương Minh |

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế.