Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Bộ NNPTNT đề nghị xử lý nghiêm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước thông tin về vụ phá rừng nghiêm trọng ở huyện Đakrông mà Báo Lao Động đã phản ánh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác quản lý rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 5.5, Bộ NNPTNT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị xử lý tình trạng phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Đakrông.

Theo đó, văn bản do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh ký, nêu vụ việc phá rừng tại huyện Đakrông được các cơ quan báo chí thông tin. Cụ thể, hơn 26ha rừng tự nhiên bị xâm hại, trong đó hơn 18ha bị chặt hạ trắng ở tiểu khu 699 và 708.

Rừng tự nhiên bị đốn hạ trắng. Ảnh: Hưng Thơ.
Rừng tự nhiên bị đốn hạ trắng. Ảnh: Hưng Thơ

Trước thông tin này, Bộ NNPTNT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật; điều tra, xác minh làm rõ hành vi, đối tượng vi phạm, các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng phá rừng trong thời gian qua để xử lý nghiêm. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ bị xâm hại để có giải pháp quản lý bảo vệ và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Ngoài ra, Bộ NNPTNT đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8.8.2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị Số 13-CT/TW ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã được các cơ quan báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Phần gỗ đã bị cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi cửa rừng, để lại hiện trường là lớp vỏ cây. Ảnh: Hưng Thơ.
Phần gỗ đã bị cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi cửa rừng, để lại hiện trường là lớp vỏ cây. Ảnh: Hưng Thơ

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết, liên quan đến vụ phá rừng, UBND huyện Đakrông đã thành lập đoàn đi kiểm tra và có báo cáo về vụ việc. Dự kiến, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng sẽ đến hiện trường để đánh giá mức độ phá rừng.

Trước đó, phóng viên Báo Lao Động đã tiếp cận tiểu khu 699 và 708 thuộc địa bàn huyện Đakrông. Tại đây, ghi nhận nhiều khoảnh rừng tự nhiên bị đốn hạ trắng, cây lớn, cây bé nằm xếp chồng la liệt. Nhiều nơi, các gốc cây lớn đã được cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi cửa rừng, có nơi bị đốt nhưng cây còn tươi nên chỉ bị cháy xém. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị xác minh thông tin đăng tải trên Báo Lao Động, mới hay biết có vụ phá rừng nói trên.

Lực lượng công an và kiểm lâm huyện Đakrông đang thực hiện các bước liên quan đến tố tụng để sớm khởi tố vụ án phá rừng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Phát hiện đầu tháng 4 sao không báo cáo?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi Báo Lao Động thông tin về vụ phá rừng tự nhiên ở huyện Đakrông, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới hay biết có vụ phá rừng nghiêm trọng. Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đặt câu hỏi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Đakrông: Vì sao sự việc phá rừng được phát hiện từ đầu tháng 4.2022, diễn ra trên diện tích rừng tự nhiên lớn nhưng không báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh?

Đoàn kiểm tra đi vào hiện trường vụ phá rừng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động phản ánh tình trạng phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Sau đó, UBND huyện Đakrông đã lập đoàn đi kiểm tra, ghi nhận hơn 18ha rừng bị phá trắng.

Tàn sát rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các triền đồi thuộc địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), phóng viên Báo Lao Động tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng. Cả vạt rừng có diện tích trên 10ha từ cây lớn, cây nhỏ đều bị cưa đổ, nằm la liệt…

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Phát hiện đầu tháng 4 sao không báo cáo?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi Báo Lao Động thông tin về vụ phá rừng tự nhiên ở huyện Đakrông, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới hay biết có vụ phá rừng nghiêm trọng. Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đặt câu hỏi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Đakrông: Vì sao sự việc phá rừng được phát hiện từ đầu tháng 4.2022, diễn ra trên diện tích rừng tự nhiên lớn nhưng không báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh?

Đoàn kiểm tra đi vào hiện trường vụ phá rừng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động phản ánh tình trạng phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Sau đó, UBND huyện Đakrông đã lập đoàn đi kiểm tra, ghi nhận hơn 18ha rừng bị phá trắng.

Tàn sát rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các triền đồi thuộc địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), phóng viên Báo Lao Động tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng. Cả vạt rừng có diện tích trên 10ha từ cây lớn, cây nhỏ đều bị cưa đổ, nằm la liệt…