Rơi vào cảnh nợ nần vì ôm mộng xuất khẩu lao động

Minh Hạnh |

Ngày 16.9, hàng chục lao động đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T để đòi tiền nhưng đã phải ra về vì giám đốc không có mặt tại công ty.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh về việc một công ty không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn thu tiền của nhiều người với lời hứa đưa đi làm việc tại Hàn Quốc.

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T (địa chỉ tại số 1, LK1 KĐT Sinh Thái, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do bà Vương Thị Huyền Trang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Nhiều người lao động nghèo rơi vào cảnh nợ nần khi tiền đã nộp cho công ty nhưng đợi mãi chưa thấy visa.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Nguyễn Ngọc Minh (trú tại xóm 7, thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo diện E8-2, anh đã nộp 73 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T. Đại diện Công ty cam kết sẽ làm visa trong tháng 6.2024, nếu không có visa đúng hạn sẽ hoàn trả 100% số tiền đã đóng. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn mà công ty vẫn không trả tiền.

Anh Lê Văn Đậu đến trụ sở Công ty T&T đòi tiền sáng 16.9. Ảnh: Minh Hạnh
Anh Lê Văn Đậu đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T đòi tiền sáng 16.9. Ảnh: Minh Hạnh

Một trường hợp khác là anh Tô Văn Đạt (quê xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Anh Đạt đại diện nhóm người cùng quê nộp cho Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T 800 triệu đồng để làm visa cho nhóm đi Canada, Congo và Hàn Quốc. Sau nhiều lần đòi nợ, đến nay, Công ty vẫn còn nợ anh 418 triệu đồng. Anh Đạt cho biết, anh Đạt đã phải vay mượn và bán tài sản để trả cho bạn bè, hiện cuộc sống của anh rất khó khăn khi phải gánh số nợ lớn.

Với mong muốn được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Trần Ngọc Vũ (quê Ba Đồn, Quảng Bình) đã nộp cho Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T 80 triệu đồng nhưng đợi mãi không được đi. Sau nhiều lần đòi lại tiền, ngày 15.7.2024, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T đã trả lại 20 triệu đồng, sau đó, anh Vũ không thể liên lạc được với công ty. Ngày 16.9, anh lặn lội từ Quảng Bình ra Hà Nội để đòi tiền nhưng không gặp được bà Trang. Một người đàn ông đứng ở trước cửa công ty cho biết, vợ chồng bà Trang hiện đang đi nước ngoài.

Theo anh Vũ, để có 80 triệu đồng, ngoài tiền tích lũy, anh phải vay mượn bạn bè. Hiện anh đi làm thuê mỗi ngày được khoảng 200.000 - 300.000 đồng chỉ đủ ăn, nên chưa biết bao giờ mới trả hết nợ.

Bi đát không kém là trường hợp của anh Lê Văn Đậu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã nộp cho Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T 72 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi, anh Đậu mới được trả 25 triệu đồng và từ ngày 21.7 đến nay, anh không liên lạc được với bà Trang vì bị chặn liên lạc.

Hiện vợ chồng anh Đậu đang nuôi 3 con nhỏ, chưa có nhà ở. Tổng thu nhập của cả nhà chỉ 6-7 triệu đồng/tháng. Vợ chồng anh Đậu đã mượn sổ đỏ của bố vợ, đem thế chấp để vay vốn đi làm việc tại Hàn Quốc. Giờ gánh một đống nợ trên lưng, hàng ngày anh Đậu phải đi làm phu hồ để trang trải cuộc sống và trả nợ. Hiện anh đã làm đơn đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của bà Vương Thị Huyền Trang.

Để xác minh thông tin phản ánh của người lao động, phóng viên Báo Lao Động nhiều lần đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T liên hệ làm việc nhưng không gặp; gọi điện vào số điện thoại của bà Trang không có hồi đáp.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Kiên, phụ trách Thông tin - Tuyên truyền, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐTBXH) khẳng định, Cục không cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế T&T có trụ sở tại số 1-LK1, KĐT Sinh thái, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Công an huyện Hoài Đức cho hay, đơn vị đã tiếp nhận được nhiều đơn thư tố cáo việc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T nhận tiền đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện được và đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động, du học

Cao Thơm |

Xuất khẩu lao động và du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên có không ít kẻ lừa đảo dùng chiêu trò tinh vi để trục lợi, khiến nhiều người lâm vào nợ nần.

Khuyến cáo người dân tránh bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động việc nhẹ lương cao

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của không ít người với chiêu bài môi giới xuất khẩu lao động “việc nhẹ, lương cao”, giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Bảo Tuấn |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác Đỗ Văn Thoán (sinh 1978, ở Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một nhà hàng ở Yên Bái bị tố chặt chém đoàn từ thiện bão lũ

Trần Bùi |

Một nhà hàng trên địa bàn TP Yên Bái bị đoàn khách từ thiện tố "chặt chém" khi thu hóa đơn tới gần 5 triệu đồng cho bữa cơm 12 người.

Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù vào hôm nay

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương cho biết, sáng nay (19.9), bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sau khi được xét giảm án.

Bão số 4 chưa vào, cây cối ở Quảng Bình đã bật gốc

CÔNG SÁNG |

Bão số 4 chưa vào, cây cối tại đường Võ Thị Sáu (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bật gốc.

Ứng phó bão số 4, chủ động với các tình huống xấu nhất xảy ra

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ", chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cầu trên tuyến nối Hòa Bình với Hà Nội bị nứt gãy, sụt mố

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cầu Ngòi Móng trên tỉnh lộ 445 (tuyến đường nối thành phố Hòa Bình) bất ngờ bị nứt, sụt mố cầu lúc nửa đêm, may mắn không gây thiệt hại về người.

Chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo xuất khẩu lao động, du học

Cao Thơm |

Xuất khẩu lao động và du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên có không ít kẻ lừa đảo dùng chiêu trò tinh vi để trục lợi, khiến nhiều người lâm vào nợ nần.

Khuyến cáo người dân tránh bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động việc nhẹ lương cao

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của không ít người với chiêu bài môi giới xuất khẩu lao động “việc nhẹ, lương cao”, giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Bảo Tuấn |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác Đỗ Văn Thoán (sinh 1978, ở Thái Thịnh, Thái Thụy, Thái Bình) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.