Cổng nhà dân bị thành nơi tập kết rác
Dự án tuyến đường nối giữa đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) sau 6 năm thi công đến nay vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng thời gian qua đã trở thành nơi tập kết tự phát của những bãi rác lớn nhỏ.
Được biết, đoạn nối giữa đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm có chiều dài hơn 1,12km, nằm trong dự án đường kết nối từ đường Phạm Hùng (Vành đai 3) với Vành đai 3,5 đi huyện Hoài Đức (thuộc các phường Phú Đô, Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) có tổng chiều dài 6km.
Đây là tuyến đường quan trọng kết nối từ quận Nam Từ Liêm đi hướng Đỗ Đức Dục nhằm giúp việc di chuyển của người dân vào trung tâm thành phố được thuận tiện.
Được thi công từ năm 2017, dự kiến sẽ được thông xe toàn tuyến vào năm 2021 nhưng cho đến nay, dự án này còn đoạn giữa chưa xây dựng do gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng.
Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều khu vực tại đây bị lấn chiếm trở thành bãi để xe và là nơi để người dân tập kết, xả trộm rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Bà Lê Thị Huyền (trú tại Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm) cho biết, tình trạng này đã tồn tại từ lâu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, chất lượng đời sống người dân khu vực chịu ảnh hưởng.
“Các điểm tập kết rác thải tự phát đang thuộc diện giải toả có đất trống nên không ít người mang rác sinh hoạt từ nhiều nơi đến đây đổ trộm. Thậm chí nhiều nhóm người tổ chức đốt rác. Mùi rác bốc lên không thể tưởng tượng được. Nhất là những hôm trời mưa ẩm thấp, nước rác tràn ra lênh láng khắp đường”, bà Huyền than thở.
Thường xuyên di chuyển qua khu vực này, anh Phùng Minh Đức (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Đi qua đây nhưng tôi thấy rác thải ở đây làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị và có mùi khó chịu. Có bãi rác ở đây cao gần bằng nhà của người dân”.
Đoạn đường từ ngã tư Lê Đức Thọ đi sâu vào khoảng 200m hiện đã được trải thảm nhựa, nhưng do chưa hoàn thiện nên vẫn ngổn ngang các trụ bê tông, vật liệu xây dựng nên vô hình chung đã trở thành điểm “tập kết" đủ các loại rác thải của người dân.
Ở đây được khoảng 2 tháng, chị N.T.H cảm thấy chán nản trước tình cảnh rác mới chồng chất rác cũ. Theo chị H, rác thải cứ chất đống từ ngày này qua ngày khác. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có phương án xử lý kịp thời để khắc phục tình trạng này.
Phường Mỹ Đình 2 nói gì?
Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 cho biết, tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực chưa giải phóng mặt bằng như báo phản ánh phường đã nhiều lần xử lý và liên hệ với đơn vị môi trường là Urenco tiến hành thu gom. Tuy nhiên, về vấn đề ô nhiễm trong khu đất dự án, phường cũng đã bàn giao cho ban quản lý dự án, do vậy trách nhiệm còn lại sẽ thuộc về đơn vị này.
Khi phóng viên đặt câu hỏi vì sao số lượng rác thải sinh hoạt tại điểm tập kết tự phát trên vẫn còn khá nhiều, đại diện phường Mỹ Đình 2 lại khẳng định: “Hiện tại số rác thải chủ yếu là phế thải xây dựng thuộc dự án, ban quản lý dự án có trách nhiệm di dời đúng nơi quy định”.