Rác thải trải dài cả cây số trên bờ biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Trái ngược với khung cảnh đông vui tấp nập thường thấy, chợ cá Giao Hải (xã Giao Hải, huyện Giao Thủy) đang bị rác thải bủa vây, trải dài đến cả cây số bên bờ biển mỗi khi thuỷ triều xuống.

Video rác thải bủa vây bến cá Giao Hải (xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ). Video: Hà Vi
Chợ cá Giao Hải được hình thành nhằm tiêu thụ sản phẩm đánh bắt của trên 1.000 tàu thuyền ngư dân các xã Giao Nhân, Giao Hải, Giao Long và các huyện lân cận.
Chợ cá Giao Hải được hình thành nhằm tiêu thụ sản phẩm đánh bắt của trên 1.000 tàu thuyền ngư dân các xã Giao Nhân, Giao Hải, Giao Long và các huyện lân cận.
Chợ cá Giao Hải là nơi tiêu thụ sản phẩm đánh bắt của trên 1.000 tàu thuyền ngư dân các xã Giao Nhân, Giao Hải, Giao Long và các huyện lân cận, nhưng ngay phía trong bờ của chợ cá lại là hình ảnh rác thải bủa vây, trải dài bên bờ biển.
aaa
Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trưa 22.6, dọc bờ biển dài đến 1 km, đủ các loại rác thải tràn ngập, gây ô nhiễm, mất mỹ quan.
a
Người dân địa phương cho hay, các loại rác thải từ túi nilon, chai nhựa, đến rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt bị sóng đánh dạt vào bờ, chất thành đống ngay tại khu vực bến cá.
Phần lớn rác thải là túi ni lông bị cát vùi lấp.
Phần lớn rác thải là túi ni lông bị cát vùi lấp.
Phần lớn rác thải là túi ni lông bị cát vùi lấp. Đến bến cá Giao Hải để mua hải sản, anh Vũ Văn Mừng (huyện Trực Ninh) chia sẻ: “Nghe bến cá Giao Hải nổi tiếng đã lâu ở quê hương, nay là lần đầu tiên tôi đến đây để mua đồ về ăn Tết Đoan Ngọ nhưng thấy bẩn thỉu, nhếch nhác quá. Cả đoạn bến cá tàu bè tấp nập vậy mà rác thải trải dàn, có khu vực còn bốc mùi, khó chịu vô cùng”.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trịnh Văn Đoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Giao Hải (huyện Giao Thuỷ) cho biết, tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay. “Đây là khu vực dòng chảy từ sông lớn đổ về, mặc dù, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý, vệ sinh dọn dẹp rác nhưng cũng chỉ được khoảng một thời gian rác thải lại tái diễn. Đồng thời, thông qua các chương trình chung tay làm sạch bờ biển, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân và người dân giữ gìn bảo vệ biển” - ông Đoàn nói.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Rơi trần thạch cao tại bệnh viện ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 22.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Bác sĩ Lê Quang Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - xác nhận, tại bệnh viện vừa xảy ra sự cố rơi trần thạch cao vào lúc sáng sớm.

Chợ cổ gần 200 năm tuổi ở Hải Dương xuống cấp gây nguy hiểm

Hà Vi |

Hải Dương - Suốt nhiều năm nay, người dân bán hàng tại chợ Vàng (xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) không khỏi lo lắng bởi tình trạng chợ cổ gần 200 năm tuổi này đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hàng trăm ha ruộng muối bị bỏ hoang tại huyện ven biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Trước đây, nhiều diêm dân sống tại huyện Hải Hậu đã thoát nghèo nhờ làm muối, nhưng những năm gần đây giá muối trên thị trường xuống thấp nên nhiều diêm dân phải bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô, hiệu trưởng viết tâm thư xin lỗi

Vân Trang |

Hiệu trưởng trường tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) đã viết tâm thư xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Rơi trần thạch cao tại bệnh viện ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 22.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Bác sĩ Lê Quang Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - xác nhận, tại bệnh viện vừa xảy ra sự cố rơi trần thạch cao vào lúc sáng sớm.

Chợ cổ gần 200 năm tuổi ở Hải Dương xuống cấp gây nguy hiểm

Hà Vi |

Hải Dương - Suốt nhiều năm nay, người dân bán hàng tại chợ Vàng (xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) không khỏi lo lắng bởi tình trạng chợ cổ gần 200 năm tuổi này đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hàng trăm ha ruộng muối bị bỏ hoang tại huyện ven biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Trước đây, nhiều diêm dân sống tại huyện Hải Hậu đã thoát nghèo nhờ làm muối, nhưng những năm gần đây giá muối trên thị trường xuống thấp nên nhiều diêm dân phải bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh.