Rà soát việc giáo viên ở Đắk Nông bị "mắc nợ"... hơn 5,5 tỉ đồng

BẢO LÂM |

Đắk Nông - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học thuộc Thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông). Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết liên quan đến việc hơn 700 giáo viên ở Thành phố Gia Nghĩa bỗng dưng "mắc nợ" số tiền hơn 5,5 tỉ đồng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo (số 324/TB-VPCP) kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, liên quan tới việc đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập cả về đầu mối trường lớp, số lượng, chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý theo tinh thần Nghị quyết 19; biên chế giáo viên, chế độ phụ cấp đối với giáo viên vùng cao; chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học thuộc Thành phố Gia Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. Trong đó, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản (số 8589/VPCP-KGVX) ngày 24.11.2021 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến đại biểu Quốc hội đối với việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện. 

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai và Nguyễn Trường Giang thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã có ý kiến về những bất cập trong việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kết luận thanh tra (số 167) về công tác Quản lý ngân sách trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Kết luận thanh tra cho thấy, trong số gần 5,6 tỉ đồng mà các đơn vị trực thuộc UBND thành phố Gia Nghĩa chi sai thì Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Gia Nghĩa phải thu hồi số tiền hơn 5,5 tỉ đồng.

Đây là số tiền mà Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Gia Nghĩa đã chi vượt chế độ phụ cấp ưu đãi cho 31 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập cho các giáo viên trong năm 2020.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cướp tài sản ở Đồng Nai rồi lẩn trốn tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Dương Chí Hướng cùng với một số đối tượng khác đã dùng dao khống chế 2 người dân ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cướp được 15 triệu đồng, bỏ trốn lên huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Điện lực Đắk Nông đảm bảo cấp điện trong điều kiện dịch phức tạp

Tâm An |

Từ khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) sẵn sàng thực hiện các phương thức vận hành hệ thống điện cùng các chế độ làm việc trong mọi điều kiện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định mọi tình huống.

Đắk Nông mạnh tay thu hồi dự án làm ăn không hiệu quả trong khu công nghiệp

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đi vào hoạt động gần 20 năm nay. Thế nhưng, đến nay, khu công nghiệp này chưa phát huy hiệu quả do còn tình trạng doanh nghiệp thuê đất rồi "ngâm",  tỷ lệ che phủ không đạt, một số doanh nghiệp thì làm ăn èo uột...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bắt đối tượng cướp tài sản ở Đồng Nai rồi lẩn trốn tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Dương Chí Hướng cùng với một số đối tượng khác đã dùng dao khống chế 2 người dân ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cướp được 15 triệu đồng, bỏ trốn lên huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Điện lực Đắk Nông đảm bảo cấp điện trong điều kiện dịch phức tạp

Tâm An |

Từ khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) sẵn sàng thực hiện các phương thức vận hành hệ thống điện cùng các chế độ làm việc trong mọi điều kiện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định mọi tình huống.

Đắk Nông mạnh tay thu hồi dự án làm ăn không hiệu quả trong khu công nghiệp

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đi vào hoạt động gần 20 năm nay. Thế nhưng, đến nay, khu công nghiệp này chưa phát huy hiệu quả do còn tình trạng doanh nghiệp thuê đất rồi "ngâm",  tỷ lệ che phủ không đạt, một số doanh nghiệp thì làm ăn èo uột...