Quy trình miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

LƯƠNG HẠNH |

Việc miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo quy định của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Theo đó, Điều 10 Nghị quyết liên tịch này hướng dẫn như sau:

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố gửi đơn đề nghị miễn nhiệm gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Riêng trường hợp được điều động làm công tác khác thì không cần đơn xin miễn nhiệm.

Trong đơn cần trình bày rõ ràng lý do xin miễn nhiệm.

Tổ chức hội nghị cử tri để miễn nhiệm

Hội nghị được tổ chức nếu có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia. Trong hội nghị sẽ tiến hành các công việc sau đây:

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì hội nghị, nêu lý do của hội nghị.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trình bày lý do xin miễn nhiệm.

Đánh giá, thảo luận quá trình hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức nào sẽ được quyết định trong hội nghị.

Khi bỏ phiếu thì bầu tổ kiểm phiếu có từ 03 - 05 người làm nhiệm vụ.

Điều kiện để Trưởng ban công tác Mặt trận thôn báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là phải có trên 50% cử tri trong tổng số cử tri/cử tri đại diện hộ gia đình tán thành với việc miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Giải quyết miễn nhiệm trưởng thôn

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Trưởng ban công tác Mặt trận thôn báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân sẽ giải quyết việc miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Nếu không đồng ý thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không đồng ý.

Bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tạm thời và chính thức

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tạm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trong 20 ngày kể từ ngày ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng thôn phải tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Quy định chi tiết để lựa chọn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Quang Huy hỏi: Tiêu chuẩn lựa chọn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định chi tiết như thế nào?

Ước mơ vào đại học của ông trưởng thôn 46 tuổi

Hoàng Văn Minh |

Có một ông Trưởng thôn, 46 tuổi, quyết tâm lấy điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay để hoàn thành ước mơ vào đại học sau mấy chục năm dang dở.

Tỉ lệ phiếu bầu để được trúng cử trưởng thôn

Quế Chi (T/H) |

Tỉ lệ phiếu bầu để trúng cử trưởng thôn được quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 8 hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Bắt một Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan tín dụng đen và làm giả sổ đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 1 Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của người này.

Kỷ luật cảnh cáo Trưởng khoa Quân sự gạ tình sinh viên ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Tối 5.7, nguồn tin của Lao Động cho biết, cơ quan chức năng đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông Phạm Thế Dũng - Trưởng khoa Quân sự Đại học Hải Phòng bị tố có hành vi gạ tình nữ sinh viên.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Hội những người bạn quốc tế của cách mạng Algeria

Khánh Minh |

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Trần Văn Bình, con trai Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành của Hội những người bạn quốc tế của cách mạng Algeria.

Phụ huynh trắng đêm giành suất học cho con, Sở GDĐT Hà Nội nói thành phố không thiếu chỗ học

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến hình ảnh phụ huynh Hà Nội vạ vật, chen chúc giành suất học cho con, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, thành phố không thiếu chỗ học.

Quy định chi tiết để lựa chọn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Quang Huy hỏi: Tiêu chuẩn lựa chọn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định chi tiết như thế nào?

Ước mơ vào đại học của ông trưởng thôn 46 tuổi

Hoàng Văn Minh |

Có một ông Trưởng thôn, 46 tuổi, quyết tâm lấy điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay để hoàn thành ước mơ vào đại học sau mấy chục năm dang dở.

Tỉ lệ phiếu bầu để được trúng cử trưởng thôn

Quế Chi (T/H) |

Tỉ lệ phiếu bầu để trúng cử trưởng thôn được quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 8 hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.