Quảng Trị: Xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải cày nát đường dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Suốt ngày đêm, ôtô chở cát từ các bãi tập kết cát nằm bên sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) chạy trên đường dân sinh. Đường nát, bụi mù mịt, tai nạn giao thông luôn rình rập, xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải, nhưng vắng bóng cơ quan chức năng.

Video: Người dân bức xúc việc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy rầm rập trên đường.

Đường nát, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng

Cách mặt đường Bạch Đằng (khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) mấy chục mét, nhưng nhà bà Nguyễn Thị Lan vẫn bị ảnh hưởng nặng bởi bụi. Cứ vài tiếng đồng hồ, là nền nhà của bà Lan phủ lớp bụi do các xe chở cát lưu thông ở tuyến đường Bạch Đằng gây nên.

Bụi mù mịt khi mỗi chiếc xe chở cát chạy ngang qua. Ảnh: Hưng Thơ.
Bụi mù mịt khi mỗi chiếc xe chở cát chạy ngang qua. Ảnh: Hưng Thơ.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi bụi, mà mỗi lần có ai ra khỏi nhà, di chuyển trên đường là bà Lan lo lắng. “Đặc biệt là mấy đứa cháu, xe chở cát chạy nhanh và choán hết đường, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, nên lo lắng lắm” – bà Lan, nói.

Có mặt tại đường Bạch Đằng, chúng tôi ghi nhận có nhiều xe ôtô tải trọng lớn nối đuôi nhau chở cát lưu thông trên đường. Mỗi lúc xe qua, bụi mù mịt.

Dù là đường rải nhựa, nhưng mặt đường luôn được phủ một lớp bùn đất, hai bên lề đường bị hằn lún nặng, có nơi tạo thành rãnh sâu. Đặc biệt, không ít xe ôtô chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải – khi số lượng cát được vun cao quá thùng xe.

Cát được chất cao quá thùng xe, có dấu hiệu quá khổ quá tải. Ảnh: Hưng Thơ.
Cát được chất cao quá thùng xe, có dấu hiệu quá khổ quá tải. Ảnh: Hưng Thơ.

Bên cạnh đó, ở đầu đường Bạch Đằng, đoạn nối với cầu Thạch Hãn gấp khúc, trong lúc đường bị xuống cấp nghiêm trọng, nên tai nạn giao thông luôn rình rập, khiến người đi đường bất an. Tuy nhiên, các xe chở cát vẫn lưu thông trên đường, không thấy bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Kiến nghị mãi nhưng chưa được xử lý

Ông Hoàng Ngọc Thọ - Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường An Đôn cho biết, việc quy hoạch nhiều bãi tập kết cát ở ngay khu dân cư, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Ở chỗ, đường chỉ rộng 3,5 mét, nhưng hằng ngày phải chịu hàng trăm lượt xe tải như xe ben howo, xe đầu kéo sơ mi rơ-móc chạy “ầm ầm” nên vừa bụi, vừa nguy hiểm.

Đường bị hỏng nặng dù mới được sửa sang, nâng cấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường bị hỏng nặng dù mới được sửa sang, nâng cấp. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Thọ lấy ví dụ, trong năm 2021 trên 1 đoạn đường ngắn qua khu phố 1 xảy ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có 6 vụ liên quan đến trẻ em và học sinh. Nguyên nhân là do đường nhỏ, xe chở cát chạy lấn hết làn đường, nên người dân phải lao xe xuống vực, gây thương tích.

Không chỉ người dân, cán bộ ở UBND phường An Đôn cũng bức xúc trước vấn đề xe chở cát đi qua địa bàn. “Mang bộ áo quần đến trụ sở để làm việc, đang đi mà xe chở cát chạy ngang, nhiều hôm nước ở đường bắn lên, phải chạy về nhà để thay quần áo” – một cán bộ UBND phường An Đôn, bức xúc.

Đường nhỏ, xe nhiều và chở tải trọng lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường nhỏ, xe nhiều và chở tải trọng lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Trần Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy phường An Đôn cho biết, các bật cập việc xe chở cát trên đường Bạch Đằng đã được địa phương kiến nghị với UBND thị xã Quảng Trị và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiều lần.

Vừa rồi, phường mới đầu tư đổ nhựa ở đường Bạch Đằng giai đoạn 1, với mặt đường 3,5 mét, cộng thêm 2 lề đường nữa là 5 mét. Nhưng lượng xe chở cát lưu thông quá lớn đã ảnh hưởng nhiều đến giao thông, khiến lề sụt lún, ảnh hưởng việc đi lại, nhất là đối với học sinh.

Từ hình ảnh các xe chở cát chạy trên đường Bạch Đằng do Báo Lao Động cung cấp, Thanh tra Giao thông tỉnh Quảng Trị nhận định: “Các xe chở vật liệu, đặc biệt là cát, sỏi mà ngang thùng trở lên là có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Những hình ảnh cho thấy cát tràn lên trên thì có dấu hiệu quá khổ, quá tải”.

Việc kiểm tra, xử lý các xe chở cát trên đường Bạch Đằng, thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Quảng Trị với các đơn vị liên quan… Trường hợp nếu thấy vượt quá thẩm quyền, thì UBND thị xã Quảng Trị đề nghị Ban an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải phối hợp. Tuy nhiên, UBND thị xã Quảng Trị dường như chưa có đề xuất về việc kiểm tra tải trọng các xe trên đường Bạch Đằng?

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình xử lý mạnh tay hàng trăm trường hợp xe quá khổ quá tải

Trần Trọng |

Hòa Bình - Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ, quá tải nhằm giảm thiểu tình trạng xuống cấp, hư hỏng hạ tầng giao thông.

Ninh Bình quyết liệt xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Xe quá tải quá khổ hoành hành, CSGT kêu lực lượng mỏng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo đại diện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, việc xử lý tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang có phần gặp khó khăn do lực lượng mỏng, doanh nghiệp vận tải, lái xe lợi dụng vào đó để hoạt động.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hòa Bình xử lý mạnh tay hàng trăm trường hợp xe quá khổ quá tải

Trần Trọng |

Hòa Bình - Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ, quá tải nhằm giảm thiểu tình trạng xuống cấp, hư hỏng hạ tầng giao thông.

Ninh Bình quyết liệt xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Xe quá tải quá khổ hoành hành, CSGT kêu lực lượng mỏng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo đại diện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, việc xử lý tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang có phần gặp khó khăn do lực lượng mỏng, doanh nghiệp vận tải, lái xe lợi dụng vào đó để hoạt động.