Thanh Hóa: Người dân bức xúc vì xe tải chở đất hoành hành

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tình trạng xe hạng nặng chở đất hoạt động mạnh ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sự việc đang khiến người dân tại nhiều huyện thị bức xúc vì ô nhiễm, đường hỏng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Xe chạy qua, đường nát

Theo ghi nhận của Lao Động, thời gian gần đây, trên địa bàn nhiều huyện thị của tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng xe hạng nặng chở đất hoạt động mạnh, nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị xuống cấp nghiêm trọng.

Xe tải chở đất đá trên tuyến quốc lộ 217.
Xe tải chở đất đá trên tuyến quốc lộ 217.

Ghi nhận tại tuyến tỉnh lộ từ xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc) đi xã Thành Long, Thành Tiến (huyện Thạch Thành), bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lún, vỡ và sâu đến nửa mét.

Người dân tại xã Thành Long, xã Thành Tiến (huyện Thạch Thành) cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do, vừa qua một số mỏ đất tại địa phương đi vào hoạt động, các loại xe tải hạng nặng chở đất nối đuôi nhau chạy.

“Họ chạy suốt ngày đêm, đường thì nhỏ hẹp trong khi những chiếc xe trọng tải hàng chục tấn chạy nườm nượp, chỉ khoảng chục ngày là tuyến đường nát bét như vậy đó” - một người dân tại xã Thành Long cho hay.

Đoạn đường trên tuyến tỉnh lộ (qua xã Thành Long, huyện Thạch Thành) hư hỏng nặng.
Đoạn đường trên tuyến tỉnh lộ (qua xã Thành Long, huyện Thạch Thành) hư hỏng nặng.

Tương tự, tại xã Hà Tiến (huyện Hà Trung) sau khi một mỏ đất tại địa phương đi vào hoạt động, xe chở đất chạy liên tục, sự việc khiến tuyến tỉnh lộ 523 (đoạn qua xã này) bị xuống cấp, bụi bẩn sau một thời gian ngắn.

Quá bức xúc trước tình trạng trên, trong nhiều ngày (từ 13 đến 15.11) người dân địa phương đã vác thùng phuy, gỗ đã ra chặn đường đoàn xe tải này, yêu cầu đơn vị vận tải phải tưới nước mới cho xe chạy.

Đến ngày 17.11, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Hà Trung kiểm tra, xử lý và yêu cầu doanh nghiệp khai thác mỏ thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo tải trọng phương tiện, không gây ô nhiễm môi trường.

Phần lớn xe bị xử lý là do quá tải

Theo ghi nhận của Lao Động trên khắp các tuyến đường như quốc lộ 217, quốc lộ 45, 47, quốc lộ 1A…và nhiều tuyến tỉnh lộ ở các huyện như Thạch Thành, Hà Trung, Thiệu Hóa, Yên Định, Nông Cống, Tĩnh Gia… liên tục xuất hiện nhiều đoàn xe tải chở đất chạy và có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

Xe tải chở đất trên tuyến tỉnh lộ 523 (đoạn từ huyện Thạch Thành đi huyện Hà Trung).
Xe tải chở đất trên tuyến tỉnh lộ 523 (đoạn từ huyện Thạch Thành đi huyện Hà Trung).

Theo người dân ở các huyện (có tình trạng xe chở đất hoạt động mạnh) họ đang phải đối diện với những nguy cơ về môi trường, đường xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thậm chí, có trường hợp tử vong do xe tải chở đất gây ra. Cụ thể, ngày 3.11, một nữ sinh (17 tuổi, ở xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành) bị một xe tải chở đất đâm tử vong (gần khu vực UBND xã Thành An, huyện Thạch Thành) khi nữ sinh này đang trên đường đi học.

 
Mỗi khi đoàn xe chạy qua, bụi mù mịt bủa vây.

Do đó, mong muốn lớn nhất của họ là, sự việc sớm được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc để giải quyết, giảm thiểu tình trạng trên, nhằm đảm bảo đời sống, an toàn cho người dân.

Thượng tá Hoàng Văn Lư - Phó trưởng Công an huyện Hà Trung cho hay, từ khi triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn huyện Hà Trung) xuất hiện nhiều xe tải lớn chạy qua địa bàn nhiều xã của huyện để chở đất phục vụ dự án.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã xử lý 106 trường hợp xe tải chở đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Trong đó, 80% trường hợp xe quá tải, còn lại là các lỗi rơi vãi, cơi nới thành thùng.

Video người dân bức xúc về tình trạng xe chở đất ở huyện Hà Trung (ngày 13.11) vừa qua.

Vừa qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn gửi đến tỉnh Thanh Hóa yêu cầu báo cáo về kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 10.2021. Sau khi nhận được công văn trên, ngày 11.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo.

Giao cho Sở Giao thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu công văn của Tổng cục Đường bộ, căn cứ các quy định thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, không để tái diễn tình trạng xe quá tải.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Vụ người dân chặn xe tải chở đất: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh sự việc người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mang thùng phuy, gỗ đá ra chặn đoàn xe hạng nặng chở đất, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Người dân vác thùng phi, gạch đá ra đường chặn các đoàn xe chở đất

QUÁCH DU |

THANH HÓA - Do quá bức xúc trước tình trạng hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng chạy qua làm bụi bẩn, đường xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân ở Hà Tiến, huyện Hà Trung đã hô nhau mang thùng phi, gỗ, gạch đá ra đường ngăn chặn đoàn xe.

Xe chở đất, đá có ngọn vô tư hoạt động giữa TP.Hòa Bình

Văn Đức |

Những đoàn xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải chở hàng có ngọn ngang nhiên hoạt động giữa tuyến đường trung tâm Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ người dân chặn xe tải chở đất: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh sự việc người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mang thùng phuy, gỗ đá ra chặn đoàn xe hạng nặng chở đất, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Người dân vác thùng phi, gạch đá ra đường chặn các đoàn xe chở đất

QUÁCH DU |

THANH HÓA - Do quá bức xúc trước tình trạng hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng chạy qua làm bụi bẩn, đường xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân ở Hà Tiến, huyện Hà Trung đã hô nhau mang thùng phi, gỗ, gạch đá ra đường ngăn chặn đoàn xe.

Xe chở đất, đá có ngọn vô tư hoạt động giữa TP.Hòa Bình

Văn Đức |

Những đoàn xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải chở hàng có ngọn ngang nhiên hoạt động giữa tuyến đường trung tâm Thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).