Thanh Hóa: Xe quá tải quá khổ hoành hành, CSGT kêu lực lượng mỏng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Theo đại diện lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, việc xử lý tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang có phần gặp khó khăn do lực lượng mỏng, doanh nghiệp vận tải, lái xe lợi dụng vào đó để hoạt động.
Theo ghi nhận của Lao Động, thời gian gần đây rất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang xuất hiện tình trạng xe hạng nặng chở đất hoạt động mạnh, nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh trên tuyến tỉnh lộ 523 đoạn qua huyện Hà Trung).
Theo ghi nhận của Lao Động, thời gian gần đây rất nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang xuất hiện tình trạng xe hạng nặng chở đất hoạt động mạnh, nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị bụi bẩn, xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh trên tuyến tỉnh lộ 523 đoạn qua huyện Hà Trung).
 
Trên khắp các tuyến đường như quốc lộ 217, quốc lộ 45, 47, quốc lộ 1A… và nhiều tuyến đường khác ở các huyện như Thạch Thành, Hà Trung, Thiệu Hóa, Yên Định, Tĩnh Gia… liên tục xuất hiện nhiều đoàn xe tải chở đất chạy và có dấu hiệu quá khổ, quá tải.
 
 
Ghi nhận trong các ngày 18, 19, 20.11, trên tuyến quốc lộ 217 (đoạn qua huyện Hà Trung, huyện Vĩnh Lộc), tình trạng xe chở đất có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn chạy nườm nượp.
Tuyến tỉnh lộ 523 từ huyện Thạch Thành đi huyện Hà Trung.
Tuyến tỉnh lộ 523 từ huyện Thạch Thành đi huyện Hà Trung.
Trên tuyến quốc lộ 1A (từ huyện Hà Trung đi TP. Thanh Hóa).
Trên tuyến quốc lộ 1A (từ huyện Hà Trung đi TP. Thanh Hóa).
Trên tuyến quốc lộ 1A (từ huyện Hà Trung đi TP. Thanh Hóa).
Xe chở đất đá có dấu hiệu quá tải chạy ngay trong lòng TP. Thanh Hóa.
Xe chở đất đá có dấu hiệu quá tải chạy ngay trong lòng TP. Thanh Hóa.
Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tại đơn vị vẫn đang thực hiện mệnh lênh số 03 và điện 843 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường xử lý vấn đề này. Riêng trong năm nay (2021), đơn vị đã xử phạt gần 40 tỉ đồng về lỗi quá tải. Hiện đơn vị vẫn vẫn đang tiếp tục thực hiện quyết liệt vấn đề này.
Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tại đơn vị vẫn đang thực hiện mệnh lênh số 03 và điện 843 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường xử lý vấn đề này. Riêng trong năm nay (2021), đơn vị đã xử phạt gần 40 tỉ đồng về lỗi quá tải. Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục thực hiện quyết liệt vấn đề này.
Tuy nhiên, theo Đại tá Chiến, dù quyết liệt nhưng vấn đề này vẫn còn tồn tại một khó khăn do không giải quyết được từ gốc rễ, theo như Nghị định 158 của Chính phủ về việc cấp mỏ.
Tuy nhiên, theo Đại tá Chiến, dù quyết liệt nhưng vấn đề này vẫn còn tồn tại một khó khăn do không giải quyết được từ gốc rễ, theo như Nghị định 158 của Chính phủ về việc cấp mỏ.
“Nếu tại các điểm mỏ lắp trạm cân, camera thì vấn đề này đỡ đi rất nhiều. Còn đơn vị lực lượng hơi mỏng, trong khi đó doanh nghiệp, lái xe thường lợi dụng khi không có lực lượng chức năng kiểm soát để chạy, gây nhiều khó khăn trong việc xử lý”. - Đại tá Chiến thông tin.
“Nếu tại các điểm mỏ lắp trạm cân, camera thì vấn đề này đỡ đi rất nhiều. Còn đơn vị lực lượng hơi mỏng, trong khi đó doanh nghiệp, lái xe thường lợi dụng khi không có lực lượng chức năng kiểm soát để chạy, gây nhiều khó khăn trong việc xử lý”. - Đại tá Chiến thông tin.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 334 giấy phép khai thác khoảng sản, trong đó có 209 mỏ khoáng sản đang hoạt động. Bên cạnh nhu cầu xây dựng của người dân, việc triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình trọng điểm về kinh tế, giao thông khiến nhu cầu sử dụng khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi) tăng cao, trong khi quy hoạch nguồn khoáng sản trong tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến việc khai thác khoáng sản trái phép, tiềm ẩn nhiều phức tạp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tính từ năm 2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã kiểm tra 73 vụ việc, với 30 tổ chức, 65 cá nhân, qua đó phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót về hoạt động khai thác khoáng sản; khởi tố 1 vụ vi phạm; tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trên 4,5 tỉ đồng; thu giữ 4 máy xúc, 1 ô tô, 27 máy nổ, vòi hút cát, hàng nghìn m3 (đất, đá, cát, sỏi) liên quan đến các hành vi vi phạm.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Người dân bức xúc vì xe tải chở đất hoành hành

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tình trạng xe hạng nặng chở đất hoạt động mạnh ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sự việc đang khiến người dân tại nhiều huyện thị bức xúc vì ô nhiễm, đường hỏng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vụ người dân chặn xe tải chở đất: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh sự việc người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mang thùng phuy, gỗ đá ra chặn đoàn xe hạng nặng chở đất, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Người dân vác thùng phi, gạch đá ra đường chặn các đoàn xe chở đất

QUÁCH DU |

THANH HÓA - Do quá bức xúc trước tình trạng hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng chạy qua làm bụi bẩn, đường xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân ở Hà Tiến, huyện Hà Trung đã hô nhau mang thùng phi, gỗ, gạch đá ra đường ngăn chặn đoàn xe.

Ỳ ạch thi công hầm chui hơn 800 tỉ đồng ở cửa ngõ phía Nam TP Hồ Chí Minh

ANH TÚ |

Dự kiến hoàn thành vào quý 4/2023, nhưng đến nay dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) chỉ mới đạt hơn 35% tiến độ.

Hào quang mờ mắt, một bộ phận nghệ sĩ ngày càng ảo tưởng bản thân

NHÓM PV |

Hiện nay có không ít những nghệ sĩ ảo tưởng vị thế của bản thân, tự phong ông hoàng bà chúa hay sẵn sàng giận dỗi, đáp trả khi nhận phải những lời chê bai từ công chúng. Vì đâu những nghệ sĩ này có xu hướng tư tưởng như vậy?

Sinh con trai để nối dõi, nhiều gia đình vùng cao Sơn La lâm vào cảnh chật vật, vất vả

Khánh Linh |

Việc cố gắng sinh con trai để nối dõi bất chấp hoàn cảnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến mất cân bằng giới tính ở vùng cao Sơn La.

Tranh cãi về công tác trọng tài ở V.League và lộ trình áp dụng VAR

Thanh Vũ |

Vòng 5 Night Wolf V.League 2023 đã chứng kiến hàng loạt tranh cãi về công tác trọng tài. Điều này khiến nhiều người nhắc đến vai trò của công nghệ VAR.

Giá bất động sản nghỉ dưỡng bất ngờ tăng trở lại

Thu Giang |

Trong quý I/2023,  tỉ lệ thanh khoản của bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng rất thấp song mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này được điều chỉnh tăng mạnh so với cuối năm ngoái.

Thanh Hóa: Người dân bức xúc vì xe tải chở đất hoành hành

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tình trạng xe hạng nặng chở đất hoạt động mạnh ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sự việc đang khiến người dân tại nhiều huyện thị bức xúc vì ô nhiễm, đường hỏng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vụ người dân chặn xe tải chở đất: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh sự việc người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mang thùng phuy, gỗ đá ra chặn đoàn xe hạng nặng chở đất, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Người dân vác thùng phi, gạch đá ra đường chặn các đoàn xe chở đất

QUÁCH DU |

THANH HÓA - Do quá bức xúc trước tình trạng hàng trăm chuyến xe tải hạng nặng chạy qua làm bụi bẩn, đường xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân ở Hà Tiến, huyện Hà Trung đã hô nhau mang thùng phi, gỗ, gạch đá ra đường ngăn chặn đoàn xe.