Quan điểm của người trẻ về việc nên giỏi một nghề hay biết làm nhiều nghề

Phương Thảo |

Nhiều lao động trẻ khi được hỏi: “Nên giỏi một nghề hay biết làm nhiều nghề?” đều cho những ý kiến khác nhau. Nhưng số đông hiện nay đang có xu hướng làm nhiều việc cùng lúc, ai cũng có ít nhất 1 nghề tay trái. 

Xuất phát điểm là một nhân viên content marketing, tuy vậy, chị Bùi Huyền (24 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) đang chuyển hướng sang làm công việc truyền thông nội bộ. Công việc hiện tại của chị Huyền là nhân viên truyền thông cho một công ty startup với mức lương khởi điểm là 10 triệu đồng/tháng.

Chị Huyền tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại và chỉ gắn bó với công việc này. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chị Huyền tìm thấy niềm vui trong công việc hiện tại và chỉ gắn bó với công việc này. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thời gian trước, chị Huyền cũng có nghề tay trái bên cạnh công việc chính như viết content thuê, mỗi tháng chị Huyền có thêm từ 3-4 triệu đồng.

Làm được vài ba tháng, chị Huyền nhận thấy bản thân chị không quá đam mê với nghề content. Hơn nữa, sức khỏe và tinh thần của chị Huyền cũng bị giảm sút với cường độ làm việc có thể đến 14 tiếng/ngày.

Chị Huyền chỉ thực sự tìm thấy công việc thích hợp sau khi chị tạm dừng những công việc trước đó lại, dành thời gian để lắng nghe bản thân muốn có một công việc như thế nào. Công việc hiện tại mang đến cho chị cơ hội nghề nghiệp tốt hơn mà chị đang định hướng: trở thành một chuyên viên truyền thông nội bộ.

Chỉ tập trung vào công việc hiện tại và mức lương sẽ không thể dư dả như khi làm 2-3 công việc cùng một lúc, thế nhưng chị Huyền cảm thấy tinh thần rất phấn chấn mỗi ngày đi làm, chị cũng có nhiều thời gian phát triển kỹ năng chuyên môn để làm tốt công việc hơn.

“Tôi tin rằng “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, làm tốt một nghề duy nhất đồng nghĩa với việc thực sự giỏi nghề đó, từ đó cũng yêu thích và đam mê với nghề hơn, cơ hội thăng tiến sẽ cao hơn” - chị Huyền nói.

Tương tự, anh Nguyễn Duy Sơn (27 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Hãy giỏi một thứ trước khi giỏi nhiều thứ”.

Từng mang tư duy “việc gì cũng biết” để rồi nhận ra bản thân không thực sự giỏi việc nào, anh Sơn từ bỏ luôn việc vừa làm trợ lý bác sĩ nha khoa kiêm luôn vị trí marketing cho phòng khám.

Để ước mơ có riêng một phòng khám nha khoa ở quê hương, anh Sơn tập trung đầu tư vào công việc làm bác sĩ nha khoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Để ước mơ có riêng một phòng khám nha khoa ở quê hương, anh Sơn tập trung đầu tư vào công việc làm bác sĩ nha khoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mong ước mở phòng khám nha khoa ở quê, vì thế anh Sơn không ngần ngại nhảy việc để thử sức với nhiều môi trường mới và đăng ký học thêm chuyên môn.

Dù không tiết lộ về mức lương hiện tại, anh Sơn cũng bật mí rằng với công việc đang là một bác sĩ nha khoa tại phòng khám tư nhân thì thu nhập anh nhận lại được còn cao hơn so với những công việc ngày trước anh làm cộng lại.

Còn anh Nguyễn Quang Trường (25 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội), do chưa đủ điều kiện tốt nghiệp vì nợ môn nên gần 2 năm nay, anh Trường vẫn chưa thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

Cuộc sống của anh Trường vốn đã gặp nhiều khó khăn từ sau khi mẹ mất, anh cùng với bố trở thành lao động chính của gia đình. Để có thể đỡ đần bố phần nào, vừa phải kiếm tiền trả nợ môn và trang trải cuộc sống hàng ngày, anh Trường cũng nhận không ít việc.

Ban ngày, anh Trường làm việc cho một công ty thiết kế và thi công nội thất, đến tối, anh trở về làm shipper. Ngoài ra, anh Trường cũng nhận thêm việc thiết kế theo yêu cầu, anh sẽ tranh thủ làm vào giờ nghỉ trưa.

“Làm được đến đâu hay đến đó. Biết là làm nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau, nhưng hiện tại tôi ưu tiên kiếm tiền nên bất cứ việc gì có thể tạo ra thu nhập tôi đều sẵn sàng làm” - anh Trường nói.

Anh Trường cũng cho hay, thu nhập từ những công việc trên đã giúp anh có thêm 6 triệu đồng để tiết kiệm, “hằng tháng tôi gửi về cho bố 8 triệu là sinh hoạt phí cho gia đình”.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Dốc cạn ví cho những tấm hình sang chảnh

Mạnh Cường |

Mặc dù thu nhập hàng tháng không được bao nhiêu nhưng nhiều người trẻ vẫn sẵn sàng tiêu cạn sạch số tiền mình có chỉ để đổi lấy những bức hình sang chảnh trên mạng và sự “trầm trồ” của người khác.

Nơi làm việc tốt nhất trong suy nghĩ của người lao động

Mạnh Cường |

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về nơi làm việc tốt nhất. Nhưng chung quy lại, hầu hết người lao động đều quan tâm đến chính sách lương thưởng, môi trường làm việc và đồng nghiệp.

Giới trẻ Hà Thành mê mẩn trải nghiệm thêu len nổi độc đáo

Hải Danh - Linh Trang |

Ngày nay, nhiều bạn trẻ tìm đến các workshop dạy kỹ năng mềm như thêu len nổi để trải nghiệm. Bộ môn này được giới trẻ ưa chuộng bởi khả năng ứng dụng vào thực tế và thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Tạm giữ Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-13D Hà Nội

Quang Việt |

Đoàn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở huyện Đông Anh cùng 5 cán bộ bị tạm giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Những hạn chế trong việc ghi tên cả gia đình vào một sổ đỏ

Cát Tường - Thái Mạnh |

Các chuyên gia cho rằng, không nên ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình sử dụng đất vào chung một sổ đỏ như trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã  được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Chính sách visa cứng nhắc sẽ cản trở phát triển du lịch

Mai Anh |

Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra sáng 10.3 với sự tham dự của đại diện nhiều Bộ, ngành nhằm đưa ra những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch hiện nay.

Dốc cạn ví cho những tấm hình sang chảnh

Mạnh Cường |

Mặc dù thu nhập hàng tháng không được bao nhiêu nhưng nhiều người trẻ vẫn sẵn sàng tiêu cạn sạch số tiền mình có chỉ để đổi lấy những bức hình sang chảnh trên mạng và sự “trầm trồ” của người khác.

Nơi làm việc tốt nhất trong suy nghĩ của người lao động

Mạnh Cường |

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về nơi làm việc tốt nhất. Nhưng chung quy lại, hầu hết người lao động đều quan tâm đến chính sách lương thưởng, môi trường làm việc và đồng nghiệp.

Giới trẻ Hà Thành mê mẩn trải nghiệm thêu len nổi độc đáo

Hải Danh - Linh Trang |

Ngày nay, nhiều bạn trẻ tìm đến các workshop dạy kỹ năng mềm như thêu len nổi để trải nghiệm. Bộ môn này được giới trẻ ưa chuộng bởi khả năng ứng dụng vào thực tế và thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.