Phú Thọ: Công trình hạ tầng đấu giá đất gây nhiều ảnh hưởng tới dân cư

Nhóm PV |

Công trình hạ tầng đấu giá đất đang thi công tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu chưa tuân thủ đúng các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn lao động, tiêu chuẩn kỹ thuật...

Nhiều vấn đề nảy sinh

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân huyện Thanh Sơn về việc nhiều tháng qua, quá trình thi công dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại xóm Mật 1, xã Văn Miếu không đảm bảo an toàn lao động cũng như an toàn giao thông, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Những ngày đầu tháng 1.2023, theo ghi nhận thực tế của PV, dù có vị trí nằm sát tuyến đường tỉnh 322 là đường trục chính đi qua nhiều xã của huyện Thanh Sơn, lưu lượng phương tiện giao thông lớn và khu dân cư khá đông đúc, nhưng công trường không có hệ thống biển báo, barie cảnh báo nguy hiểm. 

 
Dự án không có biển bảng, barie cảnh báo dù nằm sát đường tỉnh lộ. Ảnh: Tô Công

Cùng với đó, xung quanh khu vực này dày đặc bụi bẩn do quá trình vận chuyển đất và thi công dự án. Lớp bụi đất bám vào cây cối và các công trình, nhà ở của người dân.

Sinh sống gần với công trình dự án này, bà Định chia sẻ nỗi bức xúc với PV: "Mấy hôm trước có thanh niên đi qua đây bị ngã, may là bị thương không nặng. Sau khi thanh tra đến, bên thi công họ mới bắt đầu đậy bạt, nhưng đường cũng không thấy tưới bao giờ, bụi mù mịt khắp nơi".

 
Bụi dày đặc bám vào cây cối và nhà dân. Ảnh: Tô Công

Trước đó, vào những ngày giữa tháng 12.2022, PV Báo Lao Động đã mục sở thị tại dự án này, ghi nhận thực tế đất san lấp dự án được khai thác tại một vị trí cách công trường khoảng 350m, thuộc địa phận Đồi Hào 1, xã Văn Miếu, là đất của một hộ dân trên địa bàn.

Từ vị trí múc đất nêu trên, đoàn xe chở đất di chuyển trên tuyến đường tỉnh lộ 322 về dự án với tần suất lớn, không che đậy bạt, đất vương vãi ra khắp nơi.

 
Dự án này sử dụng nguồn đất từ hoạt động san hạ cốt nền, các xe chở đất di chuyển trên đường tỉnh lộ không đậy bạt, không tưới đường.

Trong khi xung quanh công trình là các đồng ruộng, hồ chứa nhiều nước, nhưng thay vì xây bờ vây để chắn nước, đủ đảm bảo việc mặt bằng được khô ráo, nhà thầu thi công lại chỉ gạt đi một lớp bùn đất đẩy ra xung quanh. Tại thời điểm PV ghi nhận, việc làm nêu trên đã không chặn được khối lượng nước rất lớn ở hồ nước bao quanh tràn vào mặt bằng được đổ đất. 

Ông Hà Quang Trung - Trưởng khu Mật 1, xã Văn Miếu - chia sẻ, việc nhà thầu gạt bùn đất ra xung quanh đã ảnh hưởng đến đất canh tác của một số hộ dân, sau khi các hộ này phát hiện đã phản ánh tới chính quyền địa phương.

 
Gạt bùn đất ra phía ngoài để chắn nước nhưng dường như không có tác dụng. Ảnh: Tô Công

Có làm đúng theo thiết kế?

Theo ông Hà Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Miếu: "Bùn đất được đào vét xong chủ yếu chở đi xã Võ Miếu (huyện Thanh Sơn), nghe nói họ chở vào một lò gạch ở đấy, còn lại thì chở cho mấy hộ dân xin đổ vào vườn. Còn về việc họ gạt, đẩy đất bùn ra ngoài hồ nước, chính quyền đã cử địa chính xuống yêu cầu đơn vị làm đúng theo thiết kế, vì đẩy đất ra ngoài như vậy sẽ làm tù hết cả ao hồ".

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Trọng Đức - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thanh Sơn - nhận định, với những hình ảnh mà PV cung cấp, việc nhà thầu thi công chưa đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông cũng như các vấn đề về môi trường là có thật. Qua đó, đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu thi công chấn chỉnh, thực hiện đúng các yêu cầu trên.

 
1 vị trí có thể thấy rõ việc đất san lấp đổ thẳng lên ruộng chưa được nạo vét. Ảnh: Tô Công

Mặc dù, theo yêu cầu đối với dự án, khối lượng đất nền cũ phải nạo vét là gần 9.000m3, tương ứng với việc khối lượng đất này sau khi nạo vét phải được vận chuyển và đổ thải đúng theo vị trí đã được thiết kế. Tuy nhiên, theo ông Đức, dự án này lại không có vị trí đổ thải.

Về việc nhà thầu thi công gạt bùn đất ra các ruộng, hồ nước xung quanh thay vì xây bờ vây chắn nước, ông Đức cho hay: "Biết là xây bờ vây chắn nước thì sẽ tốt, nhưng chúng tôi tính phương án tiết kiệm nên chỉ sử dụng biện pháp thi công là gạt ra như vậy".

Theo tìm hiểu của PV, theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 25.2 của UBND huyện Thanh Sơn, dự án trên do Hội đồng Đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn làm Chủ đầu tư, trúng thầu và thi công là Công ty TNHH Tân Việt, giá trúng thầu là gần 5 tỉ đồng, thi công trong 120 ngày.

Công ty TNHH Tân Việt, có địa chỉ tại tổ 4, phố Cầu Đất, thị Trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Thái.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Các dự án bán đấu giá đất ở Gia Lai khó đủ vốn hoàn thiện hạ tầng

THANH TUẤN |

Với nguồn ngân sách hạn hẹp, các huyện, thị xã ở tỉnh Gia Lai khó đầu tư đầy đủ, hoàn thiện hệ thống hạ tầng để tổ chức bán đấu giá đất dự án.

Hạ tầng nhiều bất thường của khu đất vừa bị hủy đấu giá ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá tại xã Lam Sơn, huyện Tam Nông có 48 trên tổng số 52 ô đất vừa qua bị hủy kết quả đấu giá ngày 22.10. Đáng chú ý, khu đất có vị trí "đắc địa" này vẫn chỉ là một hạ tầng đang thi công dang dở và có dấu hiệu chậm tiến độ tới 7 tháng.

Vì sao kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ bị hủy bỏ?

Nhóm PV |

Phú Thọ - Những người tham gia cuộc đấu giá 52 ô đất của 3 xã tại huyện Tam Nông ngày 22.10 bất bình, nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc giữa đơn vị tổ chức đấu giá và một số cá nhân tham gia.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Các dự án bán đấu giá đất ở Gia Lai khó đủ vốn hoàn thiện hạ tầng

THANH TUẤN |

Với nguồn ngân sách hạn hẹp, các huyện, thị xã ở tỉnh Gia Lai khó đầu tư đầy đủ, hoàn thiện hệ thống hạ tầng để tổ chức bán đấu giá đất dự án.

Hạ tầng nhiều bất thường của khu đất vừa bị hủy đấu giá ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá tại xã Lam Sơn, huyện Tam Nông có 48 trên tổng số 52 ô đất vừa qua bị hủy kết quả đấu giá ngày 22.10. Đáng chú ý, khu đất có vị trí "đắc địa" này vẫn chỉ là một hạ tầng đang thi công dang dở và có dấu hiệu chậm tiến độ tới 7 tháng.

Vì sao kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ bị hủy bỏ?

Nhóm PV |

Phú Thọ - Những người tham gia cuộc đấu giá 52 ô đất của 3 xã tại huyện Tam Nông ngày 22.10 bất bình, nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc giữa đơn vị tổ chức đấu giá và một số cá nhân tham gia.