Mới nhất, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh - tức đúng ngày 2.9, toàn quốc có 10 người tử vong vì TNGT. So với cùng kỳ năm trước, số người tử vong tăng 3 người (tăng 42,85%).
Trong các lỗi bị xử phạt, lỗi vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao, có 2.239 trường hợp vi phạm bị phát hiện, số tiền xử phạt gần 10 tỉ đồng.
Còn trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ - tức ngày 1.9, toàn quốc có 13 người thiệt mạng vì TNGT. Lực lượng CSGT đã phát hiện 1.603 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền gần 8 tỉ đồng.
Tức là mới 2 ngày đầu nghỉ lễ, đã có 23 người mãi mãi không thể trở về nhà chỉ vì TNGT. Còn nữa, hơn 3.800 người bị phát hiện vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông - một con số không hề nhỏ khi biết rằng, số tiền phạt thu về gần 18 tỉ đồng chỉ từ những ma men điều khiển xe trên đường.
Hãy lưu ý đến các con số này: theo số liệu mới nhất được Tổng cục Thống kê công bố, tính chung trong 8 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người. Bình quân mỗi ngày có 18 người chết vì TNGT.
Cùng với những con số đau xót đó, là biết bao gia đình tan nát vì TNGT, biết bao người thân đau lòng vì mất đi người thân cũng vì TNGT.
Nhiều nhà nghiên cứu xã hội đều nhận định, tai nạn giao thông ở một số quốc gia - trong đó có Việt Nam, có mức độ thảm khốc hơn cả những cuộc chiến tranh thời hiện đại, nếu đem so sánh về số người thương vong, thiệt hại kinh tế - xã hội và nỗi đau tinh thần cho người ở lại.
Theo thống kê, trung bình hằng năm, ở Việt Nam có khoảng 8.000 người chết, 15.000 người bị thương khi tham gia giao thông; thiệt hại về mặt kinh tế ước tính 5 - 12 tỉ USD và thiệt hại về tinh thần là vô cùng to lớn.
Tai nạn giao thông đã trở thành một vấn nạn và tạo gánh nặng rất lớn cho xã hội. Có một điều chắc chắn rằng, điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến TNGT.
Còn nhớ, cách đây vài tháng dư luận đã rất quan tâm đến việc lực lượng CSGT Công an TP.HCM đề nghị chủ quán, những người chứng kiến phát hiện người đã sử dụng rượu bia cố tình điều khiển xe có thể báo cho lực lượng CSGT gần nhất biết, xử lý.
Mục đích của giải pháp trên là nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia. Và chúng ta, hãy là người có trách nhiệm, nếu không báo cho lực lượng CSGT thì cũng phải ngăn cản hoặc có giải pháp bảo đảm an toàn cho người đã uống rượu bia.
Dịp nghỉ lễ, trong không khí vui vẻ thoải mái, thì việc có uống rượu, bia đối với nhiều người là điều khó tránh khỏi. Nhưng hãy là người sử dụng rượu bia có trách nhiệm - trách nhiệm với chính mình, với gia đình và cả cộng đồng.
Hãy nhìn các con số thống kê đầy đau xót trên, để hiểu rằng, đừng biến những ngày vui trở thành ngày buồn chỉ vì bia rượu.