55 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Việt Dũng |

Toàn quốc xảy ra vụ 104 tai nạn giao thông, làm chết 55 người, bị thương 84 người. Cảnh sát giao thông xử lý hơn 24.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có gần 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 3.5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông 4 ngày nghỉ lễ (từ 30.4-3.5).

Theo đó, toàn quốc xảy ra vụ 104 tai nạn giao thông, làm chết 55 người, bị thương 84 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, giảm 7 vụ (-6,3%), giảm 3 người chết (-5,17%), tăng 20 người bị thương (+31,25%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 104 vụ, làm chết 55 người, bị thương 84 người; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, giảm 5 vụ, giảm 1 người chết, tăng 20 người bị thương.

Đường sắt, không xảy ra tai nạn; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021 giảm 1 vụ; giảm 1 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm.

Đường thủy cũng không xảy ra tai nạn; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021 giảm 1 vụ; giảm 1 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm.

Về tình hình hoạt động giao thông và ùn tắc giao thông (tính từ chiều 29.4 đến 10h ngày 3.5), theo Cục Cảnh sát giao thông, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại.

Do đó, tại Hà Nội, TPHCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm.

Đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện đông nhất từ sau dịch bệnh COVID-19. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 24.061 trường hợp vi phạm. Phạt tiền hơn 26,3 tỉ đồng; tạm giữ 407 ôtô, 6.257 mô tô; 73 phương tiện khác; tước 2.684 giấy phép lái xe.

Trong đó, đường bộ xử lý 23.642 trường hợp, phạt tiền gần 26 tỉ đồng, tạm giữ 407 ôtô, 6.257 môtô và 60 phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm tập trung xử lý trên đường bộ gồm: Nồng độ cồn 3.371 trường hợp; ma túy 22 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 602 trường hợp; quá khổ giới hạn 130 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 68 trường hợp...

Đường thủy nội địa: Xử lý 402 trường hợp, phạt tiền 394 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện khác. Trong đó Thủy đoàn I và II thuộc Cục CSGT xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền 20 triệu đồng.

Đường sắt: Xử lý 17 trường hợp, phạt tiền 30 triệu đồng. Trong đó các Đội thuộc Cục Cảnh sát giao thông xử lý 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 triệu đồng.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục lập biên bản 186 trường hợp vi phạm, phạt tiền 689 triệu đồng, tước 80 giấy phép lái xe, tạm giữ 9 phương tiện.

Kết quả xử lý qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc do Cục quản lý ghi nhận 450 trường hợp vi phạm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

341 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ bị xử lý

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người thương vong vì tai nạn giao thông, trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lực lượng chức năng xử phạt 341 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Kiểm tra cả trăm phương tiện, không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn

Phúc Chân |

TPHCM - Khoảng 100 lượt phương tiện được lực lượng CSGT yêu cầu dừng, kiểm tra song không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn trong đêm 3.4.

Xử lý 27.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông đã xử lý 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 2 tháng ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

341 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ bị xử lý

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người thương vong vì tai nạn giao thông, trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lực lượng chức năng xử phạt 341 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Kiểm tra cả trăm phương tiện, không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn

Phúc Chân |

TPHCM - Khoảng 100 lượt phương tiện được lực lượng CSGT yêu cầu dừng, kiểm tra song không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn trong đêm 3.4.

Xử lý 27.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm

Việt Dũng |

Cảnh sát giao thông đã xử lý 27.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 2 tháng ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước và sau Tết Nguyên đán.