Phải đạt kiểm định đầu vào, công chức mới được tuyển dụng

HẠNH AN |

Từ ngày 1.8.2024 chỉ tuyển dụng công chức nếu đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Theo Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2019 nêu rõ, có 02 trường hợp phải thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

- Tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển với từng nhóm đối tượng:

Người cam kết tình nguyện làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ 05 năm trở lên.

Người học theo chế độ cử tuyển.

Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

Nhà khoa học trẻ tài năng.

- Tiếp nhận vào công chức nếu đối tượng sau đây đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm của công chức đó:

Viên chức.

Cán bộ, công chức cấp xã.

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải công chức.

Tiếp nhận để bổ nhiệm người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, kế toán trưởng... trong doanh nghiệp Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được điều động, luân chuyển sang vị trí công tác khác không phải cán bộ, công chức.

Như vậy, từ ngày 1.8.2024, tất cả các thí sinh muốn được tuyển dụng vào công chức đều phải thực hiện thi kiểm định đầu vào công chức. Nếu đạt kết quả trong kỳ thi này thì mới được coi là đủ điều kiện để thực hiện việc tuyển dụng tiếp theo.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Công chức lãnh đạo, quản lý không được háo danh, tham vọng quyền lực

Vương Trần |

Về tiêu chuẩn chung áp dụng với các chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nêu rõ quy định không được háo danh, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực.

Xây dựng tiền lương theo vị trí việc làm cho công chức tính phụ cấp ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Việc xây dựng tiền lương theo vị trí việc làm theo chính sách cải cách tiền lương có tính thêm phụ cấp cho công chức không?

Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức hiện nay

NGỌC ANH |

Mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, công chức loại C (ngạch chuyên viên hoặc tương đương) có mức lương thấp nhất 2,4 triệu đồng/tháng.

Lâm Đồng thông báo hỏa tốc hoãn phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Mai Hương |

Sáng 8.1, HĐND tỉnh Lâm Đồng ra thông báo hỏa tốc hoãn phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Dỡ lô cốt tại nút giao Nguyễn Trãi, bao giờ các phương tiện được đi thẳng?

Thế Kỷ |

Lô cốt được quây để thi công hố ga, thuộc Gói thầu số 2, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã được tháo dỡ. Tuy nhiên hiện các phương tiện chưa được đi thẳng qua nút giao (hướng Hà Đông - Thanh Xuân).

Thổ Nhĩ Kỳ được lệnh không cản trở việc tặng tàu chiến cho Ukraina

Linh Nhi |

Thổ Nhĩ Kỳ được yêu cầu hành động phù hợp với vai trò là thành viên NATO và không được cản trở Anh tặng tàu chiến cho Ukraina.

Bảo Hân "Về nhà đi con": Thích đóng cùng Mạnh Trường, ấn tượng với Doãn Quốc Đam

Nhóm PV |

Diễn viên Bảo Hân tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, nữ diễn viên chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Mạnh Trường, Bảo Thanh, Doãn Quốc Đam.

Biển số ngũ quý 1 độc nhất Thủ đô sẽ có trong phiên đấu giá biển số 8.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 8.1, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số đẹp. Trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt biển số siêu khủng như: 30K-867.89; 30L-119.91; 35A-399.66; 30L-111.11; 63A-288.88;…

Công chức lãnh đạo, quản lý không được háo danh, tham vọng quyền lực

Vương Trần |

Về tiêu chuẩn chung áp dụng với các chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nêu rõ quy định không được háo danh, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, không tham vọng quyền lực.

Xây dựng tiền lương theo vị trí việc làm cho công chức tính phụ cấp ra sao?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Việc xây dựng tiền lương theo vị trí việc làm theo chính sách cải cách tiền lương có tính thêm phụ cấp cho công chức không?

Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức hiện nay

NGỌC ANH |

Mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, công chức loại C (ngạch chuyên viên hoặc tương đương) có mức lương thấp nhất 2,4 triệu đồng/tháng.