Nộp đơn ly hôn, quan hệ vợ chồng đã hoàn toàn chấm dứt chưa?

Minh Hương |

Chỉ mới nộp đơn ly hôn thì chưa làm chấm dứt quan hệ vợ chồng, mà chỉ khi bản án hoặc quyết định ly hôn của tòa án có hiệu lực pháp luật mới làm chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Định nghĩa về sống chung như vợ chồng

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, sống chung như vợ chồng (hay chung sống như vợ chồng) là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.

Hiện nay, chưa có hướng dẫn cho việc sống chung như vợ chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Tuy nhiên, có thể tham khảo tại Nghị quyết 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Cụ thể:

Được coi nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng, nếu họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;

Việc họ về chung sống với nhau được gia đình (một bên hoặc cả hai bên) chấp nhận;

Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;

Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.

Thời điểm nam và nữ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng là ngày họ tổ chức lễ cưới hoặc ngày họ về chung sống với nhau được gia đình (một hoặc cả hai bên) chấp nhận hoặc ngày họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến hoặc ngày họ thực sự bắt đầu chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.

Nộp đơn ly hôn có làm chấm dứt quan hệ vợ chồng?

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 3, khoản 1 Điều 57, Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ:

Ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thời điểm vợ hoặc chồng chết.

Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.

Như vậy, chỉ mới nộp đơn ly hôn thì chưa làm chấm dứt quan hệ vợ chồng, mà chỉ khi bản án hoặc quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật mới làm chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Sống chung như vợ chồng với người đã nộp đơn ly hôn thì có phạm pháp?

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nghiêm cấm hành vi sống chung như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng:

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Như vậy, nếu chỉ mới nộp đơn ly hôn sẽ không làm chấm dứt quan hệ hôn nhân nên hành vi sống chung như vợ chồng với người đã nộp đơn ly hôn là hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Có cần công chứng khi thỏa thuận về tài sản của vợ chồng?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email namhoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu vợ chồng tôi thoả thuận về chế độ tài sản thì có cần phải công chứng thỏa thuận này không?

Sau ly hôn, mẹ muốn đổi họ cho con có cần sự đồng ý của cha?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thuthaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã ly hôn được hơn 1 năm, con tôi năm nay 5 tuổi, tôi là người nuôi dưỡng. Xin hỏi, tôi có thể đổi họ cho con sang họ của tôi mà không cần chồng cũ đồng ý không?

Chưa chia xong tài sản sau khi ly hôn, có bị tạm hoãn xuất cảnh?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emal hangbacxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và chồng đã ly hôn, nhưng đang giải quyết tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn tại tòa án. Xin hỏi, tôi có bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa giải quyết xong việc chia tài sản sau khi ly hôn không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có cần công chứng khi thỏa thuận về tài sản của vợ chồng?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email namhoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu vợ chồng tôi thoả thuận về chế độ tài sản thì có cần phải công chứng thỏa thuận này không?

Sau ly hôn, mẹ muốn đổi họ cho con có cần sự đồng ý của cha?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email thuthaoxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã ly hôn được hơn 1 năm, con tôi năm nay 5 tuổi, tôi là người nuôi dưỡng. Xin hỏi, tôi có thể đổi họ cho con sang họ của tôi mà không cần chồng cũ đồng ý không?

Chưa chia xong tài sản sau khi ly hôn, có bị tạm hoãn xuất cảnh?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emal hangbacxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và chồng đã ly hôn, nhưng đang giải quyết tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn tại tòa án. Xin hỏi, tôi có bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa giải quyết xong việc chia tài sản sau khi ly hôn không?