Những trường hợp được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế mà không cần cấp lại thẻ

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Trường hợp nào được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế mà không cần cấp lại thẻ theo quy định mới nhất?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn 6394/BHXH-TST, trong đó có quy định về người được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế mà không cần cấp đổi thẻ như sau:

Đối với trường hợp chuyển đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP: Cơ quan bảo hiểm xã hội đã tự động cập nhật dữ liệu mã hưởng bảo hiểm y tế nhưng không cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia.

Người tham gia sử dụng ứng dụng VSSID để kiểm tra quyền lợi bảo hiểm y tế được hưởng theo quy định trên và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cũ hoặc căn cước công dân có gắn chip để đi khám, chữa bệnh gồm:

Đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80% sang 100% đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (có mã đối tượng là KC) quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80% sang 95% đối với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV) quy định tại Khoản 19 Điều 3 Nghị định 146/2028/NĐ-CP.

Như vậy, những trường hợp được điều chỉnh tăng mức hưởng BHYT (từ 80% lên 95% và 100%) theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP gồm: người tham gia kháng chiến; người phục vụ người có công, thì cơ quan BHXH sẽ tự động cập nhật mã mức hưởng mới trên hệ thống mà không cấp lại thẻ BHYT.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong thưởng Tết cao hơn năm trước, bù vào thu nhập giảm

Quế Chi - Minh Phương |

Cuối năm, nhiều công nhân rơi vào cảnh công ty ít việc, ít hoặc không tăng ca khiến thu nhập giảm so với trước. Vì vậy, nhiều người trông chờ khoản thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ cao hơn năm trước để bù lại phần nào, có tiền tiêu Tết.

Thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản, người lao động vẫn dễ dàng sắm Tết đủ đầy

Mạnh Cường |

Phần lớn người lao động chỉ được thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản trên dưới 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu biết cách tính toán, chi tiêu, số tiền thưởng này vẫn đủ giúp họ có một cái Tết đủ đầy.

Quy định chi bảo hiểm y tế từ tuyến huyện lên Trung ương với người nghỉ hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi là cán bộ đã nghỉ hưu, đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo nơi thường trú là bệnh viện huyện tại tỉnh. Bố tôi muốn chuyển tuyến từ bệnh viện huyện đến tuyển tỉnh sau đó mới xin chuyển tuyến lên Bệnh viện 175 có được bảo hiểm y tế chi trả không?

B Trần vai Tùng “Chúng ta của 8 năm sau”: Vai phản diện được thích vì chân thực, rất đời

NHÓM PV |

Cà phê chiều thứ 7 có buổi trò chuyện với diễn viên B Trần, người thủ vai Tùng trong phim “Chúng ta của 8 năm sau” về hiệu ứng mạng xã hội với phim ảnh và các vai diễn.

"Cô hai, cô ba" Sài Gòn xúng xính áo dài chụp ảnh Tết ở chợ Bến Thành

Diệu Mi |

Chợ Bến Thành đang là điểm chụp ảnh Tết “siêu hot” tại TPHCM. Với trang phục áo dài duyên dáng, thướt tha, nhiều bạn trẻ hóa thân thành “cô hai, cô ba” Sài Gòn xuống phố du xuân.

Cách thức trốn thuế của nghệ sĩ, người nổi tiếng

Anh Trang - Minh Ánh |

Vụ việc nhiều nghệ sĩ trốn thuế từng gây xôn xao dư luận, vậy đâu là cách để họ lách luật?

Xác minh vụ sản phẩm gắn mác “sữa trái cây” bị tố vi phạm nhãn hàng hóa

NHÓM PV |

Chiều 19.1, theo tìm hiểu Lao Động, nhiều sản phẩm gắn mác "sữa trái cây" bày bán phổ biến trên thị trường vừa bị phản ánh có những vi phạm quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hoá, quảng cáo và gây nhầm lẫn lớn cho người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xác minh vụ việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Công nhân mong thưởng Tết cao hơn năm trước, bù vào thu nhập giảm

Quế Chi - Minh Phương |

Cuối năm, nhiều công nhân rơi vào cảnh công ty ít việc, ít hoặc không tăng ca khiến thu nhập giảm so với trước. Vì vậy, nhiều người trông chờ khoản thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ cao hơn năm trước để bù lại phần nào, có tiền tiêu Tết.

Thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản, người lao động vẫn dễ dàng sắm Tết đủ đầy

Mạnh Cường |

Phần lớn người lao động chỉ được thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản trên dưới 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu biết cách tính toán, chi tiêu, số tiền thưởng này vẫn đủ giúp họ có một cái Tết đủ đầy.

Quy định chi bảo hiểm y tế từ tuyến huyện lên Trung ương với người nghỉ hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi là cán bộ đã nghỉ hưu, đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo nơi thường trú là bệnh viện huyện tại tỉnh. Bố tôi muốn chuyển tuyến từ bệnh viện huyện đến tuyển tỉnh sau đó mới xin chuyển tuyến lên Bệnh viện 175 có được bảo hiểm y tế chi trả không?