Những người trẻ "dành cả thanh xuân" để đi phượt

Phùng Nhung |

Nhiều bạn trẻ đam mê đi phượt (một hình thức du lịch bụi) để được tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, văn hoá, ẩm thực, con người… Đây là những trải nghiệm đáng giá không phải ai cũng có được.

Đi vì đam mê

Bén duyên với nghề hướng dẫn viên du lịch vì đam mê đi phượt, khám phá những điều tuyệt vời quanh mình, Hoàng Dũng (23 tuổi) cho biết, bản thân hạnh phúc với công việc hiện tại vì vừa thỏa đam mê, vừa có thể kiếm sống và tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.

Dũng nhớ lại thời sinh viên máu lửa, về những chuyến đi ngẫu hứng, lũ bạn cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Là sinh viên nghèo, kinh tế hạn hẹp nên quyết định không thuê nhà nghỉ mà dựng lều trại và tự nấu ăn. Tất cả cùng nhau trò chuyện, quây quần, vừa vui, vừa ấm áp.

Dũng nhớ về chuyến đi phượt Mộc Châu đầy nguy hiểm, đường đi sương mù dày đặc, xung quanh là vách núi, chỉ sơ sẩy một chút có thể gặp tử thần. Dũng cũng không thể quên Côn Đảo – vùng đất linh thiêng với cảnh sắc tuyệt đẹp.

Dũng hái dâu tại Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dũng hái dâu tại Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vì học ngành Du lịch nên Dũng may mắn được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau. Trong suốt 5 năm trải nghiệm, bạn trẻ đã đi khắp Việt Nam và mở rộng ra một số quốc gia khác như Lào, Ấn Độ, Indonesia.

“Để thuận tiện nhất cho công việc của mình, những địa điểm dự định dẫn đoàn du lịch tôi sẽ tự bỏ tiền túi đi tìm hiểu trước. Xem ở đó có gì đặc sắc, khám phá những địa điểm tham quan mới, những món ăn ngon, nét văn hoá truyền thống của vùng đó… Phải hiểu, phải say mê thì tôi mới có thể truyền cho du khách những giá trị tích cực, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua hoạt động du lịch” – Hoàng Dũng chia sẻ.

Dũng tại đảo Thổ Chu - Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dũng tại đảo Thổ Chu - Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khao khát khám phá thế giới

Kể về hành trình của mình, Trịnh Thị Phương (22 tuổi, sinh viên) cho biết, suốt 4 năm đại học, nữ sinh đã đi qua gần 50 tỉnh thành, khám phá được những điều mới mẻ, gặp nhiều người bạn mới, góp phần thay đổi và hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực.

Phương kể lại, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, cô là người ít nói, ngại giao tiếp, được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của gia đình. Trong ngần ấy năm, con đường duy nhất Phương qua là từ nhà tới trường, cuộc sống không có sự mới mẻ.

Khi bước chân vào cánh cửa đại học, cô gái 18 tuổi muốn bước ra khỏi vùng an toàn, khao khát khám phá thế giới. Trí tưởng tượng và sự tò mò thôi thúc Phương đi, càng tìm hiểu lại càng say mê, Phương nỗ lực kiếm tiền để đến những nơi mới lạ.

Chuyến đi xe máy xuyên Việt từ Bắc vào Nam; du lịch trải nghiệm leo núi, nhảy dù trên vùng núi phía Bắc; cảnh núi non hùng vĩ, biển xanh mây trắng; tình cảm ấm nồng của người dân vùng cao; sự giản dị, chất phác của những con người miền Tây… đều được Phương lưu lại trong mỗi chuyến đi. Phương biết ơn những trải nghiệm, nhờ đó mà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, tính cách và con người mình.

Phương ở Tà Xùa - Bắc Yên ( Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phương ở Tà Xùa - Bắc Yên ( Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Những thứ đầu tiên luôn ấn tượng và đáng nhớ, tôi nhớ như in chuyến đi Hoàng Su Phì, Hà Giang. Là con gái, đi xe máy một mình lại đi xa tôi gặp rất nhiều khó khăn, đường đi xấu, dốc, bùn lầy dính chặt bánh xe, có những đoạn lầy tới mức không thể đi tôi phải xuống gạt bùn đất, dắt xe đi qua vũng lầy. Có lúc bị lạc đường, may mắn được người dân bản địa giúp đỡ, đưa về nhà, mời ăn uống rồi chỉ đường tận tình…

Cảnh vùng cao tôi đã thấy nhiều trên tivi nhưng thực sự ngoài đời khiến tôi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên được chứng kiến, tôi đồng cảm và thương mến bởi cuộc sống người dân nơi đây khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Tôi tặng trẻ em hết số sữa mà mình mang theo, cuối cùng chính tôi là người bị đói” - Phương cười.

Phương đi phượt ở Thanh Hóa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phương đi phượt ở Thanh Hóa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được đi và trải nghiệm nhiều nơi là một may mắn, nữ sinh ấp ủ dự định sẽ đi du lịch cùng gia đình. Bố mẹ là người nuôi dưỡng, ủng hộ ước mơ của con cái, chính vì thế Phương mong những người yêu thương của mình cũng được khám phá nhiều thắng cảnh đẹp của đất nước.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ đam mê hoạt động xã hội ngoài giờ làm việc

Phương Thảo |

Ban ngày đi làm, đến tối về lại tất bật với việc hoạt động xã hội - đây là vừa là đam mê, vừa là niềm vui ngoài giờ làm với nhiều bạn trẻ.

Người trẻ khổ sở "cai nghiện" video ngắn

Phùng Nhung |

Nhận ra tác hại của việc đêm ngày lướt, xem video ngắn, nhiều bạn trẻ tìm cách "cai nghiện" nhưng bất thành.

39 ngày đi phượt một mình với 20 triệu đồng của ca sĩ Bông Mai

Bình An |

Bông Mai cho biết, chị đang có chuyến đi đầy cảm xúc một mình bằng ôtô. Chị đã đi 39 ngày, còn 60 ngày ở phía trước, dự kiến kết thúc vào 11.5.

Tạm giữ Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-13D Hà Nội

Quang Việt |

Đoàn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở huyện Đông Anh cùng 5 cán bộ bị tạm giữ để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Những hạn chế trong việc ghi tên cả gia đình vào một sổ đỏ

Cát Tường - Thái Mạnh |

Các chuyên gia cho rằng, không nên ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình sử dụng đất vào chung một sổ đỏ như trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã  được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Chính sách visa cứng nhắc sẽ cản trở phát triển du lịch

Mai Anh |

Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra sáng 10.3 với sự tham dự của đại diện nhiều Bộ, ngành nhằm đưa ra những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch hiện nay.

Người trẻ đam mê hoạt động xã hội ngoài giờ làm việc

Phương Thảo |

Ban ngày đi làm, đến tối về lại tất bật với việc hoạt động xã hội - đây là vừa là đam mê, vừa là niềm vui ngoài giờ làm với nhiều bạn trẻ.

Người trẻ khổ sở "cai nghiện" video ngắn

Phùng Nhung |

Nhận ra tác hại của việc đêm ngày lướt, xem video ngắn, nhiều bạn trẻ tìm cách "cai nghiện" nhưng bất thành.

39 ngày đi phượt một mình với 20 triệu đồng của ca sĩ Bông Mai

Bình An |

Bông Mai cho biết, chị đang có chuyến đi đầy cảm xúc một mình bằng ôtô. Chị đã đi 39 ngày, còn 60 ngày ở phía trước, dự kiến kết thúc vào 11.5.