Những loại giấy tờ tuỳ thân được dùng để đăng ký tick xanh Facebook

Bảo Hân (T/H) |

Meta (công ty mẹ của Facebook) vừa thông báo sẽ triển khai dịch vụ Meta Verified - dịch vụ thu phí tick xanh - trên các nền tảng mạng xã hội là Facebook và Instagram.

Người dùng phải dùng giấy tờ tuỳ thân để đăng ký mua tick xanh. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Người dùng phải dùng giấy tờ tuỳ thân để đăng ký mua tick xanh. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân

Theo thông báo, dịch vụ mới có giá 11,99 USD/tháng khi đăng ký trên website và 14,99 USD/tháng nếu đăng ký thông qua ứng dụng iOS.

Dịch vụ Meta Verified sẽ được triển khai đầu tiên tại Australia và New Zealand tuần này và sau đó mở rộng ra các quốc gia khác. Hiện chưa rõ dịch vụ này sẽ triển khai tại Việt Nam khi nào.

Người phát ngôn của Công ty Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết để được đăng ký tick xanh, độ tuổi của người dùng phải ít nhất là 18, đạt yêu cầu tối thiểu về các hoạt động đối với tài khoản của mình.

Ngoài ra, trong thông báo, Công ty Meta cho biết người dùng phải nộp giấy tờ tuỳ thân; tên, hình ảnh trên giấy tờ này phải trùng với tên và ảnh đại diện của tài khoản Facebook (nguyên văn: submit a government ID that matches their profile name and photo). Vậy người dùng có thể sử dụng giấy tờ tuỳ thân nào để đăng ký dịch vụ tick xanh nếu được triển khai tại Việt Nam?

Giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ cá nhân là những loại giấy tờ có thể giúp xác định đặc điểm và nhận dạng nhân thân của một con người cụ thể. Tuy nhiên, trên phương diện pháp luật thì đến nay chưa có văn bản nào định nghĩa giấy tờ tùy thân là gì, gồm những loại giấy nào. Mặc dù vậy có một số văn bản, quy định một loại giấy tờ cụ thể là giấy tờ tùy thân chứ không mang tính liệt kê bao gồm:

- Chứng minh nhân dân (Điều 1 Nghị định 05/1999/NĐ-CP),

- Thẻ căn cước công dân (Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014) là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.

Từ những giấy tờ như trên, có thể hiểu giấy tờ tùy thân là giấy tờ xác định đặc điểm và nhận dạng nhân thân của một con người cụ thể.

Ngoài ra dù không được quy định cụ thể nhưng nhiều văn bản luật cũng đề cập đến giấy tờ tùy thân trong thành phần hồ sơ của đương sự như: Luật Công chứng 2014 (Điều 40), Luật Xử phạt vi phạm hành chính 2012 (Điều 130), Bộ luật Lao động 2019 (Điều 17), Nghị định 123/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hộ tịch. Tuy nhiên cũng không khẳng định cụ thể giấy tờ tùy thân là gì và khi vận dụng các luật này thì giấy tờ tùy thân cũng có thể được hiểu khác nhau.

Như vậy, căn cứ các quy định nói trên thì đến thời điểm hiện nay, chỉ có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân được quy định chính xác là giấy tờ tùy thân của công dân. Một số giấy tờ khác trong từng trường hợp cụ thể cũng có thể được xác định là giấy tờ tùy thân của công dân.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Theo chân Twitter, Facebook cũng bán tick xanh

Anh Vũ |

Meta, công ty mẹ của Facebook, cũng đã tung ra một dịch vụ đăng ký cho người dùng tick xanh chỉ với 15 USD một tháng.

Twitter đang tuyên chiến với Apple qua dấu tick xanh?

Anh Vũ |

Mức giá 11 USD mới cho dịch vụ Twitter Blue sẽ chỉ áp dụng cho người dùng của Apple.

Người dùng phải trả 8 USD để có tick xanh có thể làm Elon Musk đau đầu

Song Anh (theo CNN) |

Với việc tiếp quản Twitter, Elon Musk đã lên kế hoạch yêu cầu người dùng trả tiền để có tick xanh với giá chỉ 8 USD/tháng. Điều này có thể dẫn tới những tài khoản rác, mạo danh xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội này.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Theo chân Twitter, Facebook cũng bán tick xanh

Anh Vũ |

Meta, công ty mẹ của Facebook, cũng đã tung ra một dịch vụ đăng ký cho người dùng tick xanh chỉ với 15 USD một tháng.

Twitter đang tuyên chiến với Apple qua dấu tick xanh?

Anh Vũ |

Mức giá 11 USD mới cho dịch vụ Twitter Blue sẽ chỉ áp dụng cho người dùng của Apple.

Người dùng phải trả 8 USD để có tick xanh có thể làm Elon Musk đau đầu

Song Anh (theo CNN) |

Với việc tiếp quản Twitter, Elon Musk đã lên kế hoạch yêu cầu người dùng trả tiền để có tick xanh với giá chỉ 8 USD/tháng. Điều này có thể dẫn tới những tài khoản rác, mạo danh xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội này.