Cụ thể, người dân sinh sống ở đây cho hay, từ ngày 29.12.2019, tại hẻm 144 Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh) xuất hiện biển ghi nội dung: "HỘ BÀ H... KHÔNG ĐÓNG TIỀN LÀM ĐƯỜNG".
Ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND phường 22 (quận Bình Thạnh, TP. HCM) cho hay: "Kế hoạch nâng cấp đường được người dân tự thống nhất. Do trong quá trình vận động nâng cấp đường trong hẻm, gia đình bà H không đóng góp kinh phí. Người dân bức xúc nên đã treo bảng như vậy".
Trao đổi với báo chí, bà H cho rằng trước đó bà chưa được hỏi ý kiến về việc đóng tiền làm đường vì thời gian này bà đang ở nước ngoài. Đến ngày 6.11, người cháu hiện đang ở nhà bà báo tin tổ trưởng dân phố yêu cầu đóng 3 triệu đồng. Bà H dặn các cháu nói với tổ trưởng là vào khoảng tháng 2.2020 bà về nước sẽ gặp để giải quyết.
Trước vấn đề này, bạn đọc Thanh Vương cho rằng: "Hộ gia đình trên đang sống trong một môi trường tập thể, nhưng luôn nghĩ cho cá nhân. Phải có lý do nào đó thì họ mới bêu tên. Có ai nằm trong hộ nghèo, chính sách bị bêu tên đâu?".
Đồng quan điểm, bạn đọc Lan Minh bày tỏ: "Cả hẻm đóng góp tiền làm đường, còn mỗi nhà mình coi được không? Mỗi gia đình nên có sự chia sẻ, vì mục đích có hẻm được chỉnh trang, sửa chữa tốt hơn".
Đánh giá toàn diện về vấn đề, bạn đọc Phan Ninh bày tỏ: "Đóng tiền vào làm hẻm là quyền của mỗi người, pháp luật không quy định. Tuy nhiên, sống trong môi trường tập thể, nên xem xét lại vấn đề tránh gây bức xúc cho người dân xung quanh".
"Bêu tên người không đóng tiền là sai, tuy nhiên, người này cũng có hành động nào đó khiến hàng xóm thấy không thoả đáng. Nếu lấy lý do đi nước ngoài nên chưa đóng tiền thì quá vô lý”, bạn đọc Nguyễn Cường nêu ý kiến.
Phản bác ý kiến trên, bạn đọc Thanh Bình cho rằng: "Về việc làm hẻm trên, không thể ép buộc tất cả người dân đóng góp và đóng tiền nhiều hay ít còn thuộc vào thiện ý và thu nhập của mỗi gia đình. Bêu tên như thế này là hình thức làm nhục người khác, vi phạm pháp luật và không thể để điều này thành tiền lệ trong xã hội văn minh".
Theo bạn đọc Hoàng Văn Phương, một thành phố văn minh không nên đối xử với nhau như vậy. Ở đây, người tổ trưởng hoặc đại diện tổ dân phố phải tìm hiểu rõ ngọn ngành và nên gặp gỡ trao đổi sáng tỏ câu chuyện. Mặt khác, nếu hộ gia đình chưa chấp hành phải tìm hiểu kỹ xem gia đình có khả năng đóng góp hay không. Trong trường hợp này chủ hộ đang ở nước ngoài càng phải xem xét...
"Bà H đã nhờ thông báo tháng 2.2020 về trao đổi lại chuyện đóng tiền, vậy mà đã vội vàng gắn biển bêu tên họ như vậy?", bạn đọc Nguyễn Phong nêu.